Bạo Quân Tưởng Ta Muốn Bỏ Trốn

Chương 14



Ta tháo phượng quan, quay lại đã thấy hắn tựa trên giường, nghiêm túc nghiên cứu hai chén rượu hợp cẩn.

“Thái y nói người không được uống rượu.”

“Chạm môi cũng được.”

Ta ngồi xuống bên cạnh. Hai cánh tay giao nhau, cùng uống một ngụm nước thay rượu.

Phó Quân Từ nhìn ta qua ánh nến đỏ.

“Chiêu Ninh, trẫm chờ ngày này rất lâu.”

“Bao lâu?”

“Hai đời.”

Ta đặt chén xuống.

“Lời người nói khi trúng độc có ý gì?”

Hắn im lặng.

“Trong mật thất có thư nhắc chuyện cũ, bình luận trước mắt ta cũng từng nói kiếp trước. Phó Quân Từ, người giấu ta chuyện gì?”

Hắn nắm lấy tay ta, nhìn đường chỉ trong lòng bàn tay.

“Nếu trẫm nói mình từng trải qua tất cả những chuyện này, nàng có tin không?”

“Người nói đi.”

“Kiếp trước, ngày trước đại hôn, nàng vào ngự thư phòng đề nghị hủy hôn.”

Tim ta đập mạnh.

Đó chính là điều ta đã định làm.

“Trẫm nổi giận, cho rằng nàng muốn đi cùng Vệ Nghiêm nên giam nàng ở Trường Nhạc cung. Nàng càng phản kháng, trẫm càng dùng Thẩm gia ép nàng. Cuối cùng hôn lễ vẫn diễn ra, nhưng nàng hận trẫm.”

Giọng hắn rất bình tĩnh, bàn tay lại lạnh dần.

“Sau đó thì sao?”

“Thái hậu và phe cũ Đông cung vu cho Thẩm gia mưu phản. Trẫm cũng bắt huynh trưởng nàng vào thiên lao để bảo vệ hắn, nhưng không giải thích với nàng. Tô Uyển giả truyền tin, nói trẫm đã xử tử cả nhà nàng. Nàng tin.”

Hắn nhắm mắt.

“Đêm binh biến, nàng mở cửa cung muốn tìm thi thể người thân. Trẫm đến chậm một bước. Mũi tên vốn bắn về phía trẫm… xuyên qua ngực nàng.”

Ta nhớ bình luận: hắn đến chậm, chỉ thấy thi thể nàng trong biển lửa.

“Còn người?”

“Trẫm giết sạch những kẻ tham gia. Ba năm sau, dẹp yên thiên hạ rồi tự thiêu Trường Nhạc cung.”

Ta nhìn hắn, không thể nói thành lời.

Một người đã ôm ký ức mất ta sống lại, chẳng trách hắn cố chấp đến gần như điên cuồng. Chẳng trách hắn xây mật đạo, chuẩn bị cấm vệ, không tin bất kỳ ai. Cũng chẳng trách hắn không biết phải yêu một người thế nào ngoài nắm thật chặt.

Ta đưa tay chạm vào mặt hắn.

“Lần này sẽ không như vậy.”

Hắn mở mắt.

“Nàng không sợ trẫm sao?”

“Có.” Ta thành thật nói, “Nhưng ta sẽ nói cho người biết khi ta sợ. Người cũng phải nói cho ta biết kế hoạch của người. Không được tự ý giam ta, không được dùng gia đình uy hiếp ta, càng không được vì đoán bừa mà nổi giận.”

“Trẫm không đoán bừa.”

“Vậy Vệ Nghiêm thì sao?”

Hắn mím môi.

Ta véo nhẹ má hắn.

“Còn cứng miệng?”

Phó Quân Từ nhìn ta thật lâu, cuối cùng thấp giọng: “Trẫm ghen.”

“Còn Tô Uyển?”

“Chưa từng thích.”

“Tuyển tú?”

“Không tuyển.”

“Sau này có nạp phi không?”

“Không.”

“Nếu đại thần ép người?”

“Ai ép, trẫm cho hắn tự cưới.”

Ta bật cười.

Hắn kéo ta cúi xuống, cánh tay không bị thương ôm lấy eo ta.

“Hoàng hậu hỏi xong chưa?”

“Xong rồi.”

“Đến lượt trẫm.”

“Người muốn hỏi gì?”

“Nàng có thích trẫm không?”

Ta im lặng một lúc.

Ánh sáng trong mắt hắn dần tối đi.

Ta cúi xuống hôn lên môi hắn.

“Hiện giờ có một chút.”

Hắn giữ gáy ta, không cho ta lùi lại.

“Một chút không đủ.”

“Vậy người phải cố gắng.”

Nụ hôn thứ hai rơi xuống, dịu dàng hơn ta tưởng. Đến khi hơi thở rối loạn, hắn mới buông ta ra, trán tựa vào trán ta.

“Cả đời này, trẫm sẽ cố.”

Ngoài rèm đỏ, nến long phượng cháy suốt đêm.

10

Sáng hôm sau, khi ta tỉnh lại, chỗ bên cạnh đã lạnh.

Phó Quân Từ bị thương, đương nhiên đêm qua không xảy ra chuyện gì quá lễ. Hắn chỉ ôm ta ngủ, nhưng ngay cả trong mơ cánh tay vẫn siết chặt, giống như chỉ cần buông lỏng một chút ta sẽ biến mất.

Trên gối có một mảnh giấy.

“Trẫm vào triều. Thuốc ở trên bàn, phải uống khi còn nóng.”

Ta nhìn bát thuốc đen đặc, gọi Thanh Đại vào.

“Đây là thuốc gì?”

Nàng che miệng cười: “Thái y nói mấy ngày nay nương nương lo lắng, khí huyết không thông. Bệ hạ trước khi đi còn tự mình nếm thử, xác nhận không quá đắng mới cho mang tới.”

Ta uống một ngụm, đắng đến tê cả lưỡi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...