Bạo Quân Tưởng Ta Muốn Bỏ Trốn
Chương 15
Phó Quân Từ quả nhiên không đáng tin ở những việc như thế này.
Sau đại hôn, ta không còn bị hạn chế đi lại. Việc đầu tiên ta làm là đến thiên lao gặp huynh trưởng.
Thẩm Trường Phong không bị tra tấn, phòng giam cũng sạch sẽ, thậm chí trên bàn còn có rượu và sách binh pháp. Nhưng vừa thấy ta, huynh ấy vẫn cau mày.
“Mới thành thân một ngày đã đến thiên lao, không sợ xui xẻo sao?”
“Huynh còn có tâm trạng đùa?”
“Bệ hạ nói ba ngày sẽ thả ta, ta lo gì?”
Ta dừng lại: “Hắn đã gặp huynh?”
“Đêm trước đại hôn.” Thẩm Trường Phong rót cho ta một chén nước, “Kế dụ thích khách ở cửa tây vốn do chúng ta cùng sắp xếp, chỉ không ngờ muội lại tự chui vào.”
“Vậy mảnh giấy…”
“Là mồi nhử. Bệ hạ định cho người giả làm muội lên xe, nhưng muội nhanh hơn một bước.”
Ta nghiến răng.
Phó Quân Từ vừa hứa sau này sẽ nói rõ kế hoạch với ta, nhưng hóa ra trước đó hắn và huynh trưởng đã giấu ta nhiều chuyện đến vậy.
“Huynh cũng đồng ý để hắn nhốt mình vào thiên lao?”
“Nơi này an toàn hơn phủ tướng quân. Kẻ địch muốn kích binh sĩ dưới trướng ta làm phản, chỉ cần ta biến mất khỏi tầm mắt chúng, chúng sẽ tự lộ sơ hở.”
“Ba vạn bộ binh khí là thật?”
Nụ cười trên mặt huynh trưởng nhạt đi.
“Thật.”
“Vì sao không báo triều đình?”
“Nửa năm trước, ta nhận được tin Bắc Địch sẽ tấn công vào đầu đông. Trong triều có người bán bản đồ phòng thủ cho chúng, mọi tấu báo của ta đều bị chặn hoặc sửa. Ta chỉ có thể bí mật chuẩn bị. Nhưng số binh khí ấy vốn cất ở Hàn Châu, một tháng trước bị người chuyển đến trang viên đứng tên Thẩm gia.”
“Ai có thể làm được?”
“Người nắm được đường vận chuyển quân nhu và con dấu của Binh bộ.”
Ta lập tức nghĩ đến một người.
“Ninh Vương.”
Phó Cảnh Hành, Ninh Vương đương triều, là hoàng thúc trẻ nhất của Phó Quân Từ. Hắn trấn giữ đất phong Tây Nam nhiều năm, sau khi tiên đế băng hà mới trở về kinh chịu tang. Bề ngoài hắn không tranh quyền, chỉ thích thơ rượu, nhưng hơn nửa quan viên Binh bộ từng là môn sinh của hắn.
Thẩm Trường Phong gật đầu.
“Thái hậu chỉ là lá cờ. Người thực sự đứng sau có lẽ là Ninh Vương.”
“Tô Uyển thì sao?”
“Chưa rõ. Tô gia năm xưa từng nhận ân của Ninh Vương.”
Ta rời thiên lao, trực tiếp đến ngự thư phòng.
Phó Quân Từ đang triệu kiến đại thần. Ta không cho người thông báo, ngồi chờ ở gian ngoài. Qua tấm rèm, ta nghe một vị ngự sử dâng lời yêu cầu phế hậu.
“Thẩm gia nắm trọng binh, nay chứng cứ mưu phản đã rõ. Bệ hạ bất chấp tổ chế cưới nữ nhi tội thần làm hậu, e khó khiến thiên hạ phục.”
Phó Quân Từ hỏi: “Chứng cứ nào đã rõ?”
“Binh khí, danh sách tướng lĩnh và lời khai của phó tướng đều đầy đủ.”
“Binh khí có khắc tên Thẩm Trường Phong?”
“Không.”
“Danh sách có bút tích của hắn?”
“Không.”
“Phó tướng đang ở đâu?”
“Đã treo cổ tự vẫn trong ngục.”
“Một đống vật vô chủ và lời khai của người chết, trong miệng Trương ngự sử lại thành chứng cứ rõ ràng.” Giọng Phó Quân Từ lạnh hẳn, “Xem ra Đại lý tự không cần xét án nữa, giao hết cho ngươi là được.”
Vị ngự sử lập tức quỳ xuống.
Một đại thần khác nói: “Dù án chưa rõ, xin bệ hạ tạm thu binh quyền của Thẩm tướng quân để yên lòng bá quan.”
“Chuẩn.”
Ta siết tay.
Trong điện im lặng một chốc, rồi Phó Quân Từ nói tiếp: “Ba mươi vạn quân Bắc Cảnh tạm giao cho Vệ Nghiêm thống lĩnh.”
Các đại thần lập tức phản đối. Vệ Nghiêm đứng đầu danh sách mưu phản, giao binh quyền cho hắn khác nào trò đùa?
Phó Quân Từ chỉ hỏi một câu: “Các ngươi ai có thể thay hắn giữ Bắc Cảnh?”
Không ai lên tiếng.
“Nếu không có, câm miệng.”
Hắn giải tán triều nghị. Khi bước ra thấy ta, sắc mặt hắn thoáng thay đổi.
“Sao không nghỉ ngơi?”
“Ta đến hỏi tội.”
Phúc Thuận lập tức dẫn tất cả cung nhân lui ra, còn chu đáo đóng cửa.
Phó Quân Từ ngồi xuống cạnh ta.
“Trẫm bị thương.”
“Ta biết.”
“Vai rất đau.”