Bạo Quân Tưởng Ta Muốn Bỏ Trốn
Chương 16
“Thái y đang chờ ở Thiên điện.”
“Hoàng hậu không đau lòng?”
Ta nhìn vẻ mặt vô tội hiếm thấy của hắn, cơn giận nghẹn trong ngực suýt tan mất. Nhưng nhớ đến việc hắn và huynh trưởng hợp mưu giấu ta, ta vẫn lạnh mặt.
“Người để mảnh giấy giả vào hộp phấn của ta?”
Hắn im lặng một lát rồi gật đầu.
“Vì sao không nói?”
“Sợ nàng diễn không giống.”
“Vậy người có nghĩ ta sẽ thật sự đi không?”
“Có.”
Câu trả lời thẳng thắn khiến ta không phản bác được.
“Trẫm đã bố trí người canh đường từ Trường Nhạc cung đến cửa tây. Dù nàng ra ngoài cũng không gặp nguy hiểm. Chỉ là cấm vệ để nàng đi nhanh hơn dự tính.”
“Nếu người nói với ta từ đầu, ta có thể phối hợp.”
“Kiếp trước trẫm từng tin một người rồi để lộ kế hoạch. Kết quả là nàng chết.”
Ta sững lại.
Hắn cúi mắt: “Trẫm biết đã hứa với nàng, nhưng có những thói quen không thể sửa trong một đêm.”
Giọng hắn bình thản, nhưng câu nói ấy khiến lòng ta mềm đi.
Ta cởi áo ngoài của hắn, kiểm tra vết thương. Băng vải đã thấm một vệt máu vì sáng nay hắn cố lên triều.
“Sau này không được lấy kiếp trước làm cớ.”
“Ừ.”
“Có kế hoạch liên quan đến ta phải nói trước.”
“Ừ.”
“Không được tự ý làm mình bị thương.”
“Việc này khó đảm bảo.”
Ta ấn lên mép vết thương. Hắn lập tức nhíu mày.
“Bây giờ đảm bảo được chưa?”
“Được.”
Ta băng lại cho hắn, rồi hỏi về Ninh Vương.
Phó Quân Từ lấy trong ngăn bàn ra một xấp mật báo. Ninh Vương đã bí mật mua chuộc quan viên sáu bộ, còn liên lạc với Bắc Địch. Nhưng hắn hành sự cẩn thận, tất cả thư từ đều qua tay người trung gian, chưa có chứng cứ trực tiếp.
“Hắn muốn mượn Thẩm gia làm gì?”
“Một là loại bỏ huynh trưởng nàng, khiến biên quân mất chủ. Hai là ép trẫm và Thẩm gia nghi kỵ lẫn nhau. Nếu trẫm giết Thẩm Trường Phong, quân Bắc Cảnh sẽ loạn; nếu trẫm bảo vệ, triều thần sẽ cho rằng trẫm bị ngoại thích khống chế.”
“Còn Tô Uyển?”
“Trẫm đã cho người giám sát. Nàng ta không rời Từ Ninh cung sau khi trúng độc.”
“Nàng ta có thể truyền tin qua cung nữ.”
“Tất cả cung nữ đã bị thay.”
Ta nhớ đến túi thơm hoa lan và mảnh giấy giả.
“Ta muốn gặp nàng ấy.”
Phó Quân Từ lập tức nói: “Không được.”
“Người vừa hứa.”
“Trẫm hứa nói rõ kế hoạch, không hứa để nàng gặp kẻ muốn hại nàng.”
“Ta là hoàng hậu, không thể cả đời trốn sau lưng người.”
“Nàng có thể.”
“Nhưng ta không muốn.”
Chúng ta nhìn nhau thật lâu. Cuối cùng hắn nhượng bộ.
“Trẫm đi cùng.”
“Người đi, nàng ấy sẽ không nói thật.”
“Vậy để cấm vệ đứng ngoài.”
“Được.”
Hắn vẫn không yên tâm, lấy một con dao nhỏ giấu vào tay áo ta, lại tháo ngọc bội trên người đeo cho ta. Bên trong ngọc bội có cơ quan, ấn một cái sẽ bắn ra kim gây mê.
“Nếu nàng ta đến gần thì dùng.”
Ta không nhịn được hỏi: “Người mang theo bao nhiêu ám khí trên người?”
“Không nhiều.”
“Không nhiều là bao nhiêu?”
“Đủ giết người trong một gian điện.”
Ta quyết định không hỏi nữa.
11
Tô Uyển bị giữ trong một gian điện nhỏ phía sau Từ Ninh cung.
Chỉ qua hai ngày, nàng đã gầy đi nhiều. Khi thấy phượng bào trên người ta, nàng nhìn rất lâu rồi mới hành lễ.
“Tham kiến hoàng hậu nương nương.”
Ta cho người lui ra.
“Mảnh giấy ở cửa tây là cô gửi?”
“Ta không hiểu nương nương nói gì.”
“Mặt giấy có hình chìm hoa lan, là loại Tô gia từng sản xuất. Kẻ giả làm Vệ Nghiêm đã khai nhận lệnh truyền qua người của Từ Ninh cung.”
“Từ Ninh cung có hàng trăm người. Nương nương dựa vào đó định tội ta sao?”
“Ta không đến định tội. Ta đến cho cô một cơ hội.”
Tô Uyển bật cười.
“Người thắng cuộc lúc nào cũng thích nói mình ban cơ hội.”
“Cô cho rằng ta thắng vì giành được Phó Quân Từ?”
“Không phải sao?”
“Hắn chưa từng thuộc về cô.”
Nụ cười của nàng cứng lại.
Ta đặt chiếc túi thơm hoa lan lên bàn. Đây là vật cấm vệ tìm được trong xe ngựa đêm đó.