Bạo Quân Tưởng Ta Muốn Bỏ Trốn

Chương 17



“Hương trong túi giống loại cô mang theo. Nhưng ta đã hỏi thái y, thuốc giúp ngủ của cô được điều chế ở Giang Nam, kinh thành không có. Người đưa túi này cho thích khách chỉ có thể là cô.”

Tô Uyển nhìn chiếc túi, ánh mắt dần lạnh xuống.

“Vậy thì sao?”

“Cô muốn ta rời cung để tạo chứng cứ Thẩm gia mưu phản. Nhưng cô không có năng lực điều động sát thủ và làm giả long bào. Người đứng sau là Ninh Vương.”

Nàng không phủ nhận nữa.

“Nương nương thông minh hơn ta nghĩ.”

“Vì sao?”

“Vì sao ư?” Nàng nhìn ta, đáy mắt tràn đầy oán hận, “Bởi vì từ nhỏ ta đã được dạy sẽ trở thành người bên cạnh hắn. Mẫu thân hắn trốn khỏi lãnh cung nhờ xe ngựa Tô gia, trước khi chết còn nắm tay ta, nói sau này muốn ta chăm sóc Quân Từ. Ta học mọi thứ hắn thích, vì hắn rời kinh tránh họa, chờ hắn giành được ngôi vị. Vậy mà khi trở về, người đứng bên cạnh hắn lại là cô.”

“Lời của người đã chết không thể thay hắn quyết định hôn sự.”

“Nhưng ta cứu hắn!”

“Cô cứu hắn, hắn có thể trả bằng vàng bạc, quyền thế, thậm chí bảo vệ Tô gia cả đời. Không thể bắt hắn trả bằng tình cảm.”

Tô Uyển siết chặt tay.

“Cô có tất cả nên nói gì cũng dễ. Sinh ra đã là đích nữ tướng phủ, được cha mẹ yêu thương, có huynh trưởng che chở. Ngay cả người lạnh lùng như hắn cũng yêu cô đến phát điên. Còn ta thì sao? Tô gia nuôi ta như một món hàng, từ ngày hắn đăng cơ đã liên tục thúc ép ta trở về tranh hậu vị. Nếu ta thất bại, phụ thân sẽ gả ta cho lão già sáu mươi tuổi để đổi lấy đường làm quan.”

Ta im lặng.

Nỗi khổ của nàng là thật, nhưng không thể vì thế mà biến ta và Thẩm gia thành vật hy sinh.

“Ninh Vương hứa gì với cô?”

“Hứa lập ta làm hậu.”

“Cô tin hắn?”

“Ít nhất hắn cần Tô gia.”

“Một người có thể dùng cô làm quân cờ hạ độc chính mình, sau khi thành công sẽ giữ lời sao?”

Tô Uyển biến sắc.

“Cô tưởng lượng độc trong trà không đủ giết người nên mình an toàn. Nhưng thái y hôm ấy là người của Ninh Vương. Nếu Phó Quân Từ không đến kịp, hắn chỉ cần đổi thuốc, cô sẽ chết vì độc. Một người chết không thể khai bí mật, lại đủ để kết tội ta.”

“Không thể…”

“Thái y đó đã bỏ trốn đêm qua. Cấm vệ tìm thấy thi thể hắn ngoài thành.”

Ta quan sát từng thay đổi trên mặt nàng.

Sợ hãi là thật.

“Tô Uyển, Ninh Vương không định để cô sống đến ngày hắn đăng cơ.”

Nàng im lặng rất lâu, cuối cùng hỏi: “Nếu ta khai, nương nương có thể bảo vệ Tô gia không?”

“Người có tội phải chịu tội. Người vô tội, ta đảm bảo không bị liên lụy.”

“Còn ta?”

“Ta không thể hứa tha chết, nhưng sẽ xin bệ hạ xét công chuộc tội.”

Nàng cười buồn: “Nương nương thật thẳng thắn.”

“Ta không muốn dùng lời giả lừa cô.”

Tô Uyển đứng dậy, đi đến bên cửa sổ. Một lúc sau, nàng tháo cây trâm ngọc trên tóc, bẻ đôi. Bên trong giấu một cuộn giấy cực nhỏ.

“Đây là danh sách ám tuyến Ninh Vương cài trong kinh thành. Ta chỉ biết một phần. Hắn sẽ động thủ vào ngày tế trời cuối tháng. Khi đó bệ hạ và phần lớn cấm quân đều rời hoàng thành.”

Ta nhận lấy cuộn giấy.

“Ai phụ trách mở cửa cung?”

“Ta không biết tên, chỉ biết mật hiệu là ‘trăng lặn Tây Sơn’.”

“Còn nội gián trong Thẩm phủ?”

Nàng nhìn ta: “Thanh Đại.”

Ta tưởng mình nghe nhầm.

“Không thể.”

“Nàng ta không phải người của Ninh Vương từ đầu. Đệ đệ nàng đánh bạc nợ ba nghìn lượng, bị người của hắn bắt. Mảnh giấy trong hộp phấn do nàng đặt vào. Bố trí Thẩm phủ cũng do nàng vẽ.”

Ta nhớ đêm ấy Thanh Đại liên tục thúc ta rời đi, lòng bàn tay lạnh buốt.

Nàng theo ta mười hai năm.

Ta trở lại Trường Nhạc cung, Thanh Đại đang sắp xếp y phục. Thấy ta, nàng vẫn cười như mọi ngày.

“Nương nương, bệ hạ sai người đưa tới mấy cuộn gấm. Người muốn chọn màu nào may thường phục?”

Ta nhìn khuôn mặt quen thuộc ấy, hỏi: “Đệ đệ ngươi hiện ở đâu?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...