Bạo Quân Tưởng Ta Muốn Bỏ Trốn

Chương 18



Chiếc kéo trong tay nàng rơi xuống.

Nàng quỳ sụp, nước mắt trào ra.

“Nương nương, nô tỳ có tội.”

Ta không hỏi thêm.

Nếu nàng nói mình bị ép, ta có lẽ còn mềm lòng. Nhưng mũi tên đêm đó suýt lấy mạng Phó Quân Từ. Thẩm phủ cũng có mấy gia nhân bị thương nặng. Một câu bất đắc dĩ không thể xóa hết hậu quả.

“Người đâu, đưa nàng đến Đại lý tự.”

Thanh Đại bò đến nắm vạt váy ta.

“Nương nương, xin người cứu đệ đệ nô tỳ! Nô tỳ biết sai rồi. Nô tỳ không muốn hại người, bọn họ nói chỉ cần đưa bản đồ và đặt mảnh giấy, sẽ không ai chết…”

Ta nhắm mắt.

“Ta sẽ cho người tìm đệ đệ ngươi. Nhưng tội của ngươi, ngươi phải tự chịu.”

Khi cấm vệ kéo nàng đi, những dòng bình luận đột nhiên xuất hiện.

【Thanh Đại đáng trách nhưng cũng đáng thương. Đệ đệ nàng đã bị giết từ nửa tháng trước rồi.】

【Ninh Vương không để lại người biết chuyện.】

【Bé cưng đừng buồn. Từ giờ nàng phải học cách làm hoàng hậu, không thể tha thứ cho tất cả mọi người.】

Ta ngồi một mình trong căn phòng trống, lần đầu hiểu phượng quan không chỉ là vinh quang.

Nó rất nặng.

Phó Quân Từ trở về khi trời tối. Hắn không hỏi gì, chỉ ngồi xuống cạnh ta.

Ta tựa đầu lên vai không bị thương của hắn.

“Thanh Đại phản bội ta.”

“Trẫm biết.”

“Người biết từ khi nào?”

“Sau đêm Thẩm phủ bị tập kích.”

Ta ngẩng phắt đầu.

“Vậy vì sao còn để nàng bên cạnh ta?”

“Muốn qua nàng câu người đứng sau.”

Cơn giận bùng lên trong ta.

“Người lại dùng ta làm mồi?”

“Trẫm cho người giám sát nàng ta, nàng không thể trực tiếp làm hại nàng.”

“Nhưng nàng đã đặt mảnh giấy! Nếu ta không nhận ra thì sao?”

“Cấm vệ sẽ chặn nàng.”

“Nếu có sơ suất thì sao? Giống mũi tên người đã đỡ cho ta? Kế hoạch của người hoàn hảo đến mức chính người suýt chết!”

Phó Quân Từ cau mày: “Trẫm chỉ muốn tìm kẻ đứng sau.”

“Còn ta muốn được tôn trọng!”

Ta đứng dậy, giọng run lên.

“Ta không phải con chim người giấu trong lồng, càng không phải quân cờ đặt ở nơi nào cũng được. Người nói yêu ta, nhưng hết lần này đến lần khác tự quyết định điều gì tốt cho ta. Phó Quân Từ, đó không phải bảo vệ.”

Hắn nhìn ta, khuôn mặt dần lạnh lại.

“Vậy nàng muốn trẫm làm gì? Nói cho nàng biết quanh nàng có bao nhiêu kẻ muốn lấy mạng nàng? Để nàng ngày đêm sợ hãi?”

“Ta thà sợ hãi vì biết sự thật còn hơn bình an trong lời dối trá.”

“Trẫm không thể mạo hiểm mất nàng lần nữa.”

“Nhưng nếu người tiếp tục như vậy, người sẽ tự đẩy ta ra xa.”

Câu nói vừa dứt, sắc mặt hắn trắng bệch.

Ta biết mình đã chạm vào nỗi sợ sâu nhất của hắn, nhưng không thu lại.

Hai người im lặng rất lâu.

Cuối cùng, Phó Quân Từ đứng dậy.

“Nàng nghỉ đi.”

Hắn rời khỏi Trường Nhạc cung.

Đêm đó, lần đầu tiên sau đại hôn, hắn không trở về.

12

Ba ngày tiếp theo, Phó Quân Từ ngủ ở ngự thư phòng.

Ban ngày chúng ta vẫn gặp nhau bàn việc Ninh Vương. Hắn đưa ta xem mọi mật báo, không giấu một chữ, nhưng thái độ khách sáo đến xa lạ.

Ta biết hắn đang giận. Không phải giận ta trách hắn, mà giận chính mình không biết phải thay đổi thế nào.

Ta cũng không chủ động làm hòa.

Nếu lần này mềm lòng bỏ qua, sau này mỗi khi gặp nguy hiểm hắn vẫn sẽ nhốt ta lại rồi một mình xử lý. Tình yêu như thế quá nặng, cuối cùng sẽ ép cả hai cùng ngạt thở.

Trong lúc đó, Tô Uyển viết lời khai, nhưng thiếu chứng cứ trực tiếp buộc tội Ninh Vương. Chúng ta quyết định giữ kín việc nàng phản bội hắn, để nàng tiếp tục truyền tin giả.

Theo kế hoạch, lễ tế trời cuối tháng vẫn diễn ra. Phó Quân Từ sẽ giả vờ mang phần lớn cấm quân ra ngoại thành, dụ Ninh Vương khởi binh.

Trước ngày xuất phát, biên cương truyền về cấp báo: Bắc Địch tập kích ba thành, hai vạn dân bị vây ở Sóc Châu.

Triều đình rúng động.

Chương trước Chương tiếp
Loading...