Bạo Quân Tưởng Ta Muốn Bỏ Trốn
Chương 19
Ninh Vương bước ra xin cầm quân cứu viện. Hắn nói mình trấn thủ Tây Nam nhiều năm, có kinh nghiệm điều binh, còn Thẩm Trường Phong và Vệ Nghiêm đều đang mang hiềm nghi mưu phản, không thể dùng.
Phó Quân Từ không đồng ý.
Ngay chiều hôm đó, ngoài thành xuất hiện lời đồn hoàng đế vì bảo vệ ngoại thích mà bỏ mặc biên cương. Dân chúng tụ tập trước nha môn, yêu cầu xử tội Thẩm gia.
Ta đứng trên lầu thành nhìn đám đông, chợt hiểu nước cờ của Ninh Vương.
Nếu Phó Quân Từ giao binh quyền cho hắn, hắn có thể danh chính ngôn thuận kéo quân vào kinh. Nếu không giao, lòng dân và quân tâm đều bất mãn.
Thẩm Trường Phong vẫn ở thiên lao. Ta đến gặp huynh ấy lần nữa.
“Huynh phải đi Bắc Cảnh.”
“Bệ hạ sẽ không đồng ý.”
“Vì sao?”
“Nếu ta rời kinh, lời hứa ba ngày thả người sẽ bị xem là cấu kết. Nếu ta thắng, công cao chấn chủ; nếu thua, Thẩm gia lập tức bị định tội.”
“Nhưng chỉ huynh hiểu rõ phòng tuyến Sóc Châu.”
“Đúng.”
Ta nhìn huynh trưởng. Hắn cũng nhìn ta. Cả hai đều biết không còn lựa chọn khác.
Tối đó, ta tìm Phó Quân Từ.
“Thả huynh trưởng ta, để huynh ấy dẫn quân cứu Sóc Châu.”
“Không.”
“Hai vạn dân đang chờ.”
“Trẫm đã lệnh Vệ Nghiêm dẫn quân.”
“Vệ Nghiêm giỏi đánh nhanh, nhưng không giỏi thủ thành. Sóc Châu địa thế đặc biệt, chỉ huynh trưởng ta từng xây hệ thống phòng ngự ở đó.”
“Thẩm Trường Phong vừa ra khỏi thiên lao sẽ gặp ám sát. Ninh Vương muốn hắn chết trên đường.”
“Vậy chúng ta bảo vệ huynh ấy.”
“Không có bảo vệ nào tuyệt đối.”
Ta cười nhạt: “Người lại muốn thay huynh ấy quyết định?”
Phó Quân Từ siết bút.
“Đây không giống chuyện của nàng.”
“Giống. Huynh ấy là tướng quân. Bảo vệ biên cương là lựa chọn của huynh ấy, cũng như làm hoàng hậu là lựa chọn của ta. Người không thể vì sợ mất đi mà tước quyền lựa chọn của chúng ta.”
“Nếu hắn chết, nàng sẽ đau lòng.”
“Nếu hắn vì bị giam trong kinh mà nhìn dân chúng chết, cả đời huynh ấy cũng không thể tha thứ cho mình.”
Phó Quân Từ quay mặt đi.
Ta bước đến trước mặt hắn.
“Người từng nói kiếp trước có thiên hạ mà không giữ được ta. Nhưng Phó Quân Từ, ta không cần người bỏ thiên hạ để giữ ta. Ta muốn cùng người giữ lấy nó.”
Ánh mắt hắn rung lên.
“Ta biết người sợ. Ta cũng sợ. Nhưng chúng ta không thể vì sợ mà nhốt những người mình yêu bên cạnh.”
Rất lâu sau, hắn khàn giọng hỏi: “Nếu trẫm đồng ý, nàng còn giận không?”
Ta suýt bật cười.
Hóa ra ba ngày nay hắn lạnh mặt chỉ vì không biết làm thế nào để hỏi câu này.
“Còn.”
Ánh mắt hắn tối đi.
“Nhưng có thể dỗ.”
“Dỗ thế nào?”
“Tự nghĩ.”
Hắn nhìn ta một lúc, rồi đột nhiên kéo ta vào lòng.
“Trẫm không nghĩ ra.”
“Vậy tiếp tục ngủ ở ngự thư phòng.”
“Không.”
“Bệ hạ đang chơi xấu?”
“Ừ.”
Hắn cúi đầu vùi mặt vào tóc ta. Vị hoàng đế trước mặt bá quan chưa từng cúi đầu, giờ lại ôm ta như một kẻ mệt mỏi tìm được chốn trở về.
“Chiêu Ninh, trẫm sẽ học.”
“Học gì?”
“Học tin nàng. Học để nàng cùng gánh vác.”
Ta vòng tay ôm lại hắn.
“Ta cũng sẽ học.”
“Học gì?”
“Học nhìn ra lúc người sợ nhưng vẫn cố làm mặt lạnh.”
Hắn im lặng, rồi cắn nhẹ lên vành tai ta.
“Nàng ngày càng to gan.”
“Ai chiều ta?”
“Trẫm.”
“Vậy người chịu đi.”
Đêm ấy, thánh chỉ giải oan tạm thời cho Thẩm Trường Phong được ban xuống. Huynh trưởng nhận hổ phù, dẫn ba nghìn kỵ binh rời kinh ngay trong đêm.
Phó Quân Từ đứng trên thành nhìn đoàn quân khuất xa. Ta nắm tay hắn.
Hắn không ngăn cản nữa.
Đó là lần đầu tiên hắn thực sự buông tay khỏi điều mình sợ mất.
13
Thẩm Trường Phong rời kinh được năm ngày, tin chiến thắng đầu tiên truyền về.
Huynh ấy dùng ba nghìn kỵ binh đánh nghi binh ở phía đông, dẫn quân Bắc Địch rời khỏi khe núi rồi phối hợp với Vệ Nghiêm giải vây Sóc Châu. Dân chúng trong thành đều an toàn.