Bạo Quân Tưởng Ta Muốn Bỏ Trốn
Chương 20
Triều đình chưa kịp vui mừng, tin thứ hai đã đến: trong quân phát hiện ba xe lương chứa thuốc độc. Kẻ áp tải mang lệnh bài của Ninh Vương.
Ninh Vương lập tức vào cung kêu oan. Hắn nói lệnh bài bị mất, có người cố tình vu cáo.
Không có bằng chứng chắc chắn, Phó Quân Từ chỉ có thể tạm thời giữ hắn trong phủ.
Nhưng đêm đó, Ninh Vương biến mất.
Mật đạo dưới vương phủ dẫn thẳng ra ngoài thành. Cùng lúc, tám nghìn quân Tây Nam đóng cách kinh thành năm mươi dặm nhận được điều lệnh giả, bắt đầu tiến về hoàng thành.
Lễ tế trời còn ba ngày.
Ninh Vương đã quyết định động thủ sớm.
Phó Quân Từ triệu tập triều thần suốt đêm. Đến gần sáng, Phúc Thuận chạy vào Trường Nhạc cung, nói bệ hạ ho ra máu.
Ta vội đến ngự thư phòng.
Hắn ngồi sau án, khăn tay bên cạnh có một vệt đỏ. Thái y quỳ dưới đất, nói độc trong người chưa giải hết, mấy ngày lao lực khiến vết thương tái phát.
“Tất cả lui ra.”
Ta đóng cửa, giật lấy tấu chương trong tay hắn.
“Người muốn chết thật sao?”
“Chưa chết được.”
“Thái y nói phải nghỉ.”
“Tám nghìn quân đang đến kinh thành.”
“Trong kinh còn cấm quân.”
“Thống lĩnh cấm quân có tên trong danh sách của Tô Uyển.”
Ta sững người.
“Ai?”
“Hàn Kỳ.”
Hàn Kỳ là bạn nối khố của Phó Quân Từ, từng chắn ba mũi tên cho hắn trong đêm chính biến. Nếu ngay cả người này cũng phản bội, kinh thành gần như không còn phòng tuyến.
“Người tin danh sách?”
“Không hoàn toàn. Nhưng không thể mạo hiểm.”
“Vậy thay hắn.”
“Đột nhiên thay tướng sẽ khiến quân tâm bất ổn, còn đánh động Ninh Vương. Trẫm định tương kế tựu kế.”
Hắn trải bản đồ trước mặt ta. Ngày mai, hắn sẽ giả vờ xuất thành đến đàn tế trời. Nếu Hàn Kỳ phản, hắn sẽ mở cửa nam cho quân Tây Nam. Phó Quân Từ bố trí một đội quân bí mật mai phục hai bên đường, chờ quân phản loạn vào thành thì đóng cổng tiêu diệt.
“Còn người?”
“Trẫm dẫn năm trăm người đến đàn tế.”
“Quá nguy hiểm.”
“Nếu trẫm không xuất hiện, Ninh Vương không tin.”
Ta nhìn bản đồ, chợt thấy một điều.
“Hắn biết người sống lại không?”
Phó Quân Từ cau mày.
“Không thể.”
“Kiếp trước hắn có chọn ngày tế trời binh biến không?”
“Có, nhưng muộn hơn nửa tháng.”
“Lần này mọi việc đều sớm hơn. Hắn dường như biết kế hoạch cũ đã thất bại nên liên tục thay đổi.”
Trong phòng yên tĩnh.
Trước mắt ta bất ngờ hiện lên một dòng bình luận màu đỏ.
【Cuối cùng cũng nhận ra! Không chỉ nam chính sống lại!】
Ta thấy sống lưng lạnh toát.
“Ninh Vương cũng có ký ức kiếp trước.”
Phó Quân Từ lập tức nhìn ta: “Vì sao nàng biết?”
Đến lúc này, ta không thể giấu những dòng bình luận nữa.
Ta kể từ ngày vào ngự thư phòng đã thấy những hàng chữ kỳ lạ, chúng biết chuyện chưa xảy ra, nhưng đôi khi thật giả lẫn lộn.
Hắn nghe xong không hỏi ta có bị điên hay không, chỉ lập tức nắm cổ tay ta.
“Chúng có từng bảo nàng rời khỏi trẫm?”
“Có mấy kẻ chỉ muốn xem náo nhiệt.”
“Không được nghe.”
“Ta biết.”
“Còn nói gì về trẫm?”
Ta nhớ những lời như cún con, phòng tối, dùng một tay, vội vàng lắc đầu.
“Không có gì.”
Hắn nheo mắt: “Nàng đỏ mặt.”
“Đang bàn chính sự.”
“Sau khi dẹp loạn, nàng phải kể hết.”
“Dẹp xong rồi tính.”
Nếu Ninh Vương cũng sống lại, hắn sẽ biết Phó Quân Từ bố trí mai phục ở đâu, biết ai trung thành, ai có thể mua chuộc. Mọi kế hoạch dựa trên kinh nghiệm kiếp trước đều có thể trở thành bẫy ngược lại.
“Chúng ta phải làm một việc kiếp trước chưa từng xảy ra.” Ta nói.
Phó Quân Từ nhìn ta: “Nàng có cách?”
“Có. Ngày mai người không đi tế trời.”
“Ninh Vương sẽ không xuất hiện.”
“Hắn sẽ xuất hiện nếu tin rằng người đang ở đó.”
Ta chỉ vào đàn tế trên bản đồ.
“Để Vệ Nghiêm giả làm người.”
“Dáng người hắn không giống trẫm.”
“Nhìn từ xa trong nghi trượng không ai nhận ra. Ninh Vương biết người bị thương, chắc chắn sẽ dùng cung thủ phục kích thay vì đến gần.”
“Còn trẫm?”
“Ở lại hoàng cung.”
Phó Quân Từ hiểu ngay.