Bạo Quân Tưởng Ta Muốn Bỏ Trốn
Chương 3
Năm đó, khi Phó Quân Từ đề nghị liên hôn, phụ thân ta từng muốn từ chối.
Ông nói Phó Quân Từ tuy có tâm trí hơn người, nhưng thủ đoạn tàn nhẫn, lòng dạ hẹp hòi, lại thù dai và thích trả đũa. Một nam nhân như vậy tuyệt đối không phải người chồng hiền lành mà con gái ông có thể dựa vào cả đời.
Mà phụ thân ta xưa nay nhìn người rất chuẩn.
Trong lúc hoảng hốt, ta vội vàng nghĩ ra một cái cớ.
“Đổi… đổi tấm bình phong được không? Ta đã quen dùng tấm bình phong trong khuê phòng rồi, muốn mang nó đến tân phòng.”
Phó Quân Từ đặt tấu chương xuống, không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ nhìn chằm chằm ta hồi lâu.
“Chỉ vì chuyện này?”
“Là ta không nên vì chuyện nhỏ nhặt này mà làm phiền điện hạ xử lý chính sự. Ta… ta xin phép cáo lui. Bình phong cũng không cần đổi nữa.”
Ta vội vàng hành lễ, chỉ mong có thể nhanh chóng rời khỏi thư phòng đáng sợ này.
Nào ngờ, vừa xoay người, ta đã nghe thấy giọng nói trầm thấp của hắn vang lên phía sau.
“Bảo Phúc Thuận đi đổi đi.”
“Bảo Phúc Thuận đi đổi đi.”
Ta khựng lại bên cửa.
Phúc Thuận là tổng quản thái giám bên cạnh Phó Quân Từ. Từ việc sắp xếp nghi trượng đại hôn đến điều động cấm quân trong cung, chuyện gì qua tay ông ấy cũng không phải chuyện nhỏ. Nay hắn lại bảo ông ấy đích thân đến Thẩm phủ chỉ để chuyển một tấm bình phong?
“Không cần đâu.” Ta vội nói, “Chỉ là một vật quen mắt, không đáng để Phúc công công phí công.”
“Nàng đã đặc biệt vào cung nói với trẫm, sao lại không đáng?”
Hắn dùng hai chữ “đặc biệt” rất nhẹ, nhưng ta nghe mà mí mắt giật liên hồi.
Trước mắt lại hiện lên mấy hàng chữ.
【Cười chết mất, bạo quân tưởng bé cưng đang thử xem hắn có coi trọng đồ cưới của nàng không kìa!】
【Đừng nhìn vẻ mặt bình tĩnh đó. Trong lòng hắn đang nghĩ: Nàng muốn mang cả Thẩm phủ vào cung cũng được, vì sao chỉ mang một tấm bình phong?】
【Phúc Thuận đáng thương. Tối nay lại phải nghe bệ hạ hỏi tám trăm lần xem tấm bình phong có ý nghĩa gì với hoàng hậu.】
Ta cố phớt lờ chúng, cúi người hành lễ rồi rời khỏi ngự thư phòng.
Đi được hơn mười bước, sau lưng bỗng có tiếng động mạnh. Ta vô thức quay đầu, chỉ thấy cánh cửa thư phòng đã đóng kín. Một tiểu thái giám đứng ngoài cửa run đến mức cái phất trần trong tay cũng rung theo.
Ta hỏi: “Bên trong làm sao vậy?”
Tiểu thái giám cười còn khó coi hơn khóc.
“Chắc là… gió làm nghiên mực rơi ạ.”
Trong cung làm gì có cơn gió nào đủ sức quét bay nghiên đá nặng mấy cân?
Ta không hỏi thêm.
Trên đường xuất cung, ta gặp Tô Uyển.
Nàng ta mặc váy trắng, khoác áo choàng màu nguyệt bạch, mái tóc chỉ cài một cây trâm ngọc đơn giản. Mấy năm không gặp, nàng ta vẫn có dáng vẻ thanh nhã không vướng bụi trần như trong lời đồn.
Tô Uyển là con gái của Tô thái phó. Năm mười sáu tuổi, nàng theo gia đình rời kinh về Giang Nam. Người ta nói năm ấy nàng rời đi vì Phó Quân Từ không thể cho nàng danh phận, còn nàng cũng không muốn làm thiếp của một hoàng tử không được sủng ái.
Bốn năm sau, hắn trở thành hoàng đế, nàng vừa hay trở về.
Quả thật rất giống một câu chuyện tình yêu dang dở sắp được nối lại.
Thấy ta, Tô Uyển chủ động hành lễ.
“Thẩm cô nương.”
Ta đáp lễ đúng mực: “Tô cô nương vào cung thăm Thái hậu sao?”
“Vâng.” Nàng ta mỉm cười, “Thái hậu nương nương thương ta đường xa trở về, gọi ta vào trò chuyện. Không ngờ lại gặp cô ở đây.”
Ánh mắt nàng lướt qua cung nữ phía sau ta, dừng ở chiếc hộp gấm đựng bản danh sách lễ vật đại hôn.
“Ta còn chưa chúc mừng Thẩm cô nương.”
Giọng nàng vẫn dịu dàng, nhưng đáy mắt thoáng qua một tia buồn bã vừa đủ để người đối diện nhìn thấy.
Nếu không có những bình luận kia, có lẽ ta đã cho rằng nàng cố tình thị uy. Nhưng ngay lúc ấy, trước mắt ta xuất hiện một hàng chữ đỏ rực.
【Cẩn thận! Trong tay áo nàng ta có mê hương!】