Bạo Quân Tưởng Ta Muốn Bỏ Trốn

Chương 21



Nếu Ninh Vương nghĩ hoàng đế rời cung, mục tiêu thứ hai chắc chắn là ngọc tỷ và ta. Hắn sẽ tự mình vào cung để khống chế hoàng hậu, danh chính ngôn thuận viết chiếu thư truyền ngôi.

“Không được.” Hắn nói, “Nàng không thể ở lại làm mồi.”

“Người cũng ở lại.”

“Chiến đấu trong cung vẫn nguy hiểm.”

Ta nhìn hắn.

Hắn mím môi, nhớ tới lời vừa hứa.

Rất lâu sau, hắn nói: “Nàng không được rời khỏi tầm mắt trẫm.”

“Được.”

Kế hoạch được thay đổi ngay trong đêm. Chỉ bốn người biết hoàng đế thật sự ở lại: ta, Phó Quân Từ, Phúc Thuận và Vệ Nghiêm vừa bí mật trở về kinh.

Trước lúc khoác long bào giả, Vệ Nghiêm nhìn Phó Quân Từ.

“Nếu thần chết, bệ hạ nhớ phong cho thần tước vị đẹp một chút.”

Phó Quân Từ lạnh nhạt đáp: “Tự trở về mà nhận.”

“Thần còn một tâm nguyện.”

“Không được nhắc đến hoàng hậu.”

Vệ Nghiêm bật cười: “Thần muốn xin cưới quận chúa An Bình.”

Phó Quân Từ khựng lại.

An Bình là đường muội của hắn, từ nhỏ thích bám theo Vệ Nghiêm. Mấy năm qua nàng nhất quyết không thành thân, hóa ra là chờ người.

“Sống trở về, trẫm ban hôn.”

Vệ Nghiêm chắp tay: “Một lời đã định.”

Hắn lên kiệu rồng rời cung trong tiếng chuông tế lễ.

Ta và Phó Quân Từ đứng sau tường thành nhìn nghi trượng đi xa.

Những dòng bình luận hiện lên lác đác.

【Cốt truyện thay đổi hoàn toàn rồi.】

【Không ai biết ai sẽ sống, ai sẽ chết nữa.】

【Bé cưng, lần này phải tự viết kết cục của mình.】

14

Giờ Thìn, nghi trượng tế trời đến ngoại thành.

Giờ Tỵ, cửa nam mở.

Hàn Kỳ dẫn hai nghìn cấm quân nghênh đón quân Tây Nam với danh nghĩa hộ giá. Đội quân mai phục theo kế hoạch cũ không xuất hiện, bởi Phó Quân Từ đã bí mật chuyển họ vào hoàng cung.

Quân Tây Nam tiến vào thành gần như không gặp cản trở.

Giờ Ngọ, đàn tế bị tập kích.

Hàng trăm mũi tên bắn xuống kiệu rồng. Vệ Nghiêm đã chuẩn bị, nhưng vẫn bị thương ở chân. Hắn dẫn người phá vòng vây, đốt pháo hiệu đỏ báo Ninh Vương không có mặt ở đó.

Giờ Mùi, Trường Nhạc cung bị bao vây.

Ta ngồi trước bàn trang điểm, mặc triều phục hoàng hậu, sau tấm bình phong là Phó Quân Từ và ba trăm ám vệ.

Tiếng bước chân dừng ngoài cửa.

Ninh Vương bước vào.

Hắn mặc áo giáp bạc, khuôn mặt tuấn tú vẫn mang nụ cười ôn hòa như mỗi lần dự yến. Phía sau hắn là Hàn Kỳ và hơn mười tướng lĩnh.

“Hoàng hậu nương nương không sợ sao?”

“Sợ có ích không?”

“Không.” Hắn cười, “Nhưng nương nương bình tĩnh hơn kiếp trước.”

Ta siết đầu ngón tay.

Quả nhiên hắn cũng sống lại.

“Hoàng thúc đang nói gì, bản cung không hiểu.”

“Không cần giả vờ. Nếu không có người giống ta, Phó Quân Từ sao có thể biết trước mọi kế hoạch?”

Hắn bước đến, đặt một cuộn thánh chỉ trắng trước mặt ta.

“Đóng phượng ấn lên đây, viết rằng hoàng đế gặp nạn ở đàn tế, trước lúc chết truyền ngôi cho ta. Ta có thể tha cho Thẩm gia.”

“Nếu ta không đóng?”

“Kiếp trước cô chết một lần còn chưa đủ sao?”

Ninh Vương cúi xuống, giọng chỉ đủ hai người nghe.

“Cô có biết sau khi cô chết, hắn đã làm gì không? Hắn giết ba vạn người ở kinh thành, bất kể già trẻ, chỉ vì trong số đó có thể có kẻ liên quan. Hắn đốt cả Từ Ninh cung, chôn sống quan viên phản đối. Một bạo quân như thế đáng để cô cứu sao?”

Ta nhìn hắn.

“Còn ngươi? Người cấu kết ngoại địch, dùng tính mạng dân chúng ép triều đình, đáng làm hoàng đế sao?”

Nụ cười của hắn biến mất.

“Ta chỉ lấy lại thứ vốn thuộc về mình. Năm đó tiên đế đã hứa truyền ngôi cho ta, nếu không vì quý phi dùng thủ đoạn…”

“Tiên đế truyền ngôi cho ai không quan trọng. Người ngồi trên ngai phải bảo vệ bá tánh. Ngươi xem mạng họ là quân cờ, đã không xứng.”

Ninh Vương tát ta.

Ta ngã nghiêng xuống bàn, khóe môi rách ra.

Sau bình phong vang lên tiếng động rất khẽ.

Ta biết Phó Quân Từ sắp không nhịn được, lập tức lên tiếng: “Giết ta đi. Không có phượng ấn, chiếu thư của ngươi vẫn là giả.”

“Phượng ấn ở đâu?”

“Ngươi đoán xem.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...