Bạo Quân Tưởng Ta Muốn Bỏ Trốn

Chương 22



Hắn túm cổ áo ta, ánh mắt dữ tợn.

“Thẩm Chiêu Ninh, ta không có kiên nhẫn.”

Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng nổ.

Ba kho thuốc súng của quân Tây Nam đồng loạt bốc cháy. Đây là tín hiệu đội quân trung thành đã khóa cửa thành.

Ninh Vương biến sắc.

Phó Quân Từ bước ra khỏi bình phong.

“Hoàng thúc đang tìm trẫm sao?”

Ninh Vương buông ta, rút kiếm kề cổ. Nhưng lưỡi kiếm chưa chạm đến da, một mũi kim đã cắm vào cổ tay hắn.

Là ám khí trong ngọc bội.

Tay hắn tê đi, kiếm rơi xuống. Phó Quân Từ lao tới ôm ta vào lòng, đồng thời rút kiếm chém về phía hắn.

Hàn Kỳ bất ngờ chắn giữa hai người.

“Bệ hạ, đắc tội.”

Phó Quân Từ nhìn người bạn từng cùng mình vào sinh ra tử.

“Vì sao?”

Hàn Kỳ không đáp. Hắn quay kiếm tấn công, từng chiêu đều nhắm vào chỗ hiểm.

Ám vệ sau bình phong tràn ra, giao chiến với quân phản loạn. Trường Nhạc cung lập tức biến thành chiến trường.

Phó Quân Từ bị thương chưa lành, phải dùng một tay bảo vệ ta nên dần rơi vào thế yếu. Ta muốn lùi về mật thất, nhưng cửa ngầm không mở được—cơ quan đã bị phá từ bên kia.

Ninh Vương sớm biết lối thoát này.

Một tướng phản loạn lao tới. Ta dùng dao Phó Quân Từ đưa đâm vào cánh tay hắn, nhưng bị hắn hất ngã. Lưỡi kiếm chém xuống, Phó Quân Từ xoay người đỡ, vết thương trên vai lập tức rách ra.

Máu thấm đỏ long bào.

“Phó Quân Từ!”

Hắn kéo ta dậy.

“Trẫm không sao.”

“Vai người…”

“Nhìn trẫm.” Hắn giữ mặt ta, “Đừng nhìn máu.”

Ở phía khác, Hàn Kỳ bị hai ám vệ ép lùi. Ninh Vương quát hắn mở đường. Hắn nhìn Phó Quân Từ một lần, bất ngờ quay kiếm đâm vào ngực Ninh Vương.

Tất cả đều sững sờ.

Ninh Vương cúi nhìn lưỡi kiếm xuyên qua áo giáp.

“Ngươi…”

Hàn Kỳ đẩy mạnh hơn.

“Thần chưa từng phản bội bệ hạ.”

Quân phản loạn hỗn loạn. Ám vệ nhân cơ hội khống chế từng người.

Ninh Vương quỳ xuống, miệng trào máu nhưng vẫn cười.

“Phó Quân Từ, ngươi thắng thì sao? Bắc Địch đã vượt qua Hắc Thủy. Thẩm Trường Phong không thể trở về. Kho lương kinh thành cũng đã bị đốt. Ba tháng nữa, dân đói sẽ xé xác ngươi…”

Phó Quân Từ đưa kiếm kề cổ hắn.

“Hoàng thúc thua hai đời, vẫn không hiểu vì sao.”

“Ta thua vì ông trời bất công!”

“Ngươi thua vì chưa từng coi người khác là người.”

Ninh Vương cười điên dại.

“Còn ngươi thì sao? Kiếp trước ngươi giết người ít hơn ta ư? Chúng ta giống nhau!”

Phó Quân Từ im lặng.

Ta nắm lấy bàn tay cầm kiếm của hắn.

“Không giống.”

Ninh Vương nhìn ta.

“Hắn đã thay đổi.” Ta nói, “Còn ngươi sống lại chỉ để lặp lại tham vọng cũ.”

Phó Quân Từ hạ kiếm.

“Giam vào thiên lao, giao Tam pháp ty xét xử. Trẫm muốn toàn thiên hạ biết từng tội của hắn.”

Ninh Vương gào lên: “Ngươi không dám giết ta! Phó Quân Từ, ngươi vẫn là con chó chỉ biết nghe lời nữ nhân!”

Hắn vùng khỏi cấm vệ, nhặt một thanh kiếm dưới đất lao về phía ta.

Một mũi tên từ cửa điện bay vào, xuyên qua ngực hắn.

Vệ Nghiêm đứng ngoài cửa, một chân còn chảy máu, trong tay cầm cung.

“Xin lỗi bệ hạ.” Hắn thở dốc, “Thần bắn trượt chân.”

Ninh Vương đổ xuống.

Lần này, hắn không còn cơ hội sống lại.

15

Binh biến kết thúc trước khi trời tối.

Hàn Kỳ mở cửa nam không phải để đón quân Tây Nam, mà để khiến chúng hoàn toàn tiến vào vòng vây. Tên hắn trong danh sách là do chính hắn yêu cầu Tô Uyển ghi vào, nhằm giành lòng tin của Ninh Vương.

Phó Quân Từ biết kế hoạch này, nhưng không nói với ta.

Khi thái y băng bó xong vết thương cho hắn, ta khoanh tay đứng trước giường.

“Bệ hạ có gì muốn giải thích không?”

Hắn nhìn Hàn Kỳ đang quỳ dưới đất, rồi nhìn ta.

“Chuyện này không liên quan đến nàng.”

Ta quay người bỏ đi.

Hắn lập tức xuống giường đuổi theo, bị thái y giữ lại.

“Bệ hạ, vai người vừa khâu!”

“Buông ra.”

“Nếu người cử động, vết thương sẽ nứt lần nữa!”

Ta dừng bước, quay lại.

Phó Quân Từ ngồi yên ngay lập tức.

Hàn Kỳ cúi đầu, cố nhịn cười.

Chương trước Chương tiếp
Loading...