Bạo Quân Tưởng Ta Muốn Bỏ Trốn
Chương 23
Ta hỏi hắn: “Hàn thống lĩnh, kế hoạch này do ai nghĩ ra?”
“Bẩm nương nương, là thần. Bệ hạ ban đầu không đồng ý, nhưng muốn lừa Ninh Vương phải có người đủ thân cận phản bội.”
“Vì sao không nói với ta?”
“Càng ít người biết càng an toàn.”
Phó Quân Từ lập tức nói: “Là trẫm không cho hắn nói.”
Ta nhìn hắn.
Hắn ho khẽ: “Lần sau sẽ nói.”
“Còn lần sau?”
“Không có.”
Hàn Kỳ rất biết nhìn sắc mặt, lập tức cáo lui. Thái y cũng kéo theo Phúc Thuận ra ngoài, để lại chúng ta trong điện.
Ta ngồi xuống mép giường, im lặng kiểm tra băng vải.
Phó Quân Từ cẩn thận nắm một ngón tay ta.
“Giận thật?”
“Không.”
“Nàng nói không thường là có.”
“Bệ hạ rất hiểu ta.”
Hắn nghe ra ý mỉa mai, nắm thêm một ngón.
“Trẫm sai.”
Đây là lần đầu tiên hắn nhận sai nhanh như vậy. Ta suýt không giữ được vẻ lạnh lùng.
“Sai ở đâu?”
“Không nói kế hoạch của Hàn Kỳ.”
“Còn gì nữa?”
“Để nàng một mình đối mặt Ninh Vương.”
“Còn gì?”
Hắn suy nghĩ rất lâu.
“Không nên để hắn đánh nàng.”
Ánh mắt hắn rơi lên vết đỏ bên má ta, sát khí lập tức dâng lên.
“Nếu Vệ Nghiêm không giết, trẫm cũng sẽ…”
“Không phải chuyện đó.” Ta cắt ngang, “Người sai vì có chuyện nguy hiểm luôn nghĩ một mình gánh chịu mới là yêu ta. Nhưng người có biết khi thấy người ho ra máu, khi thấy vai người chảy máu, ta sợ thế nào không?”
Hắn im lặng.
“Người sợ mất ta. Ta cũng sợ mất người.”
Ta đặt tay hắn lên ngực mình. Nhịp tim dưới lòng bàn tay vẫn còn hỗn loạn sau trận chiến.
“Chúng ta đã thành thân. Mạng của người không còn chỉ thuộc về người.”
Phó Quân Từ nhìn ta, đôi mắt chậm rãi đỏ lên.
Hắn cúi đầu hôn vào lòng bàn tay ta.
“Trẫm hiểu rồi.”
“Thật sự hiểu?”
“Sau này trước khi liều mạng sẽ hỏi hoàng hậu.”
“Ta sẽ không đồng ý.”
“Vậy cùng nhau nghĩ cách khác.”
Ta cuối cùng cũng mỉm cười.
Hắn kéo ta lại gần, định hôn thì bên ngoài vang lên tiếng Phúc Thuận.
“Bệ hạ, cấp báo Bắc Cảnh!”
Phó Quân Từ nhắm mắt, vẻ mặt như muốn chém người đưa tin.
Ta bật cười, gọi Phúc Thuận vào.
Thẩm Trường Phong đã đánh lui Bắc Địch khỏi Hắc Thủy, nhưng bị trúng tên trong trận cuối. Không nguy hiểm tính mạng, cần tĩnh dưỡng ít nhất hai tháng.
Kèm theo quân báo là một bức thư huynh ấy viết cho ta.
“A Ninh, huynh bình an. Bệ hạ nếu bắt nạt muội, chờ huynh trở về sẽ tính sổ. Ngoài ra nói với Vệ Nghiêm, An Bình quận chúa đã chạy đến Bắc Cảnh tìm hắn, hiện đang ở chỗ huynh. Nếu hắn không chịu trách nhiệm, huynh đánh gãy chân còn lại.”
Ta đọc xong, đưa cho Phó Quân Từ.
Hắn xem đến câu đầu thì cau mày, đến câu cuối lại nhếch môi.
“Vệ Nghiêm tự cầu phúc đi.”
Sau binh biến, triều đình tiến hành cuộc xét xử lớn.
Chứng cứ trong phủ Ninh Vương đủ chất đầy ba gian kho. Hơn bốn mươi quan viên bị bắt, nhưng Phó Quân Từ nghe lời ta và Tam pháp ty, chỉ xử theo tội trạng, không liên lụy gia quyến vô tội.
Thái hậu bị phế tôn hiệu, đưa đến hoàng lăng giam lỏng suốt đời. Tô Uyển có công cung cấp danh sách, được miễn tội chết nhưng đày đến am ni cô ngoài kinh.
Trước ngày rời đi, nàng xin gặp ta lần cuối.
“Bệ hạ có đến không?” nàng hỏi.
“Không.”
Nàng cười tự giễu.
“Ta từng nghĩ chỉ cần cô biến mất, hắn sẽ nhìn ta. Sau này mới hiểu dù trên đời không có Thẩm Chiêu Ninh, người hắn yêu cũng không phải ta.”
Ta không phủ nhận.
Nàng đưa cho ta một hộp gỗ.
“Đây là thư mẫu phi hắn gửi Tô gia năm xưa. Ta giữ lại vì muốn dùng nó buộc hắn nhớ ân. Giờ trả cho cô.”
Ta mở thư. Trong đó không hề có lời hứa gả con, chỉ cảm tạ Tô gia cứu mạng và nhờ họ nếu có khả năng thì bảo vệ Phó Quân Từ trưởng thành.
“Mẫu thân ta đã nói dối.” Tô Uyển khẽ nói, “Bà bảo ta nhất định sẽ là thê tử hắn. Ta tin quá lâu, cuối cùng biến lời nói dối thành chấp niệm của mình.”
“Sau này cô định làm gì?”