Bạo Quân Tưởng Ta Muốn Bỏ Trốn

Chương 24



“Ta chưa biết. Có lẽ học y. Lúc trúng độc, ta từng nghĩ nếu sống được sẽ không đặt số phận vào tay nam nhân nữa.”

Ta gật đầu.

“Bảo trọng.”

Nàng đi được vài bước rồi quay lại.

“Nương nương, người như hắn một khi yêu sẽ không biết đường lui. Cô đừng phụ hắn.”

Ta nhìn về phía bức tường. Sau đó, một góc long bào đen lộ ra.

Phó Quân Từ rõ ràng đã nói không đến, cuối cùng vẫn trốn sau tường nghe lén.

“Ta sẽ không.”

Tô Uyển rời đi.

Phó Quân Từ từ sau tường bước ra, làm như mình chỉ tình cờ đi ngang.

“Hoàng hậu nói sẽ không phụ ai?”

“Một người thích nghe lén.”

“Vậy không phải trẫm.”

Ta quay người bước đi. Hắn lập tức theo sau, nắm lấy tay ta trong tay áo rộng.

“Là trẫm.”

16

Sau khi Ninh Vương chết, án mưu phản của Thẩm gia được rửa sạch.

Thẩm Trường Phong đại thắng trở về, dân chúng đứng kín hai bên đường nghênh đón. Phó Quân Từ đích thân ra cổng thành ban rượu, phong huynh ấy làm Trấn Quốc đại tướng quân.

Ngay giữa tiếng tung hô, huynh trưởng quỳ xuống giao hổ phù.

“Thần xin trả binh quyền.”

Mọi người đều im lặng.

Ta đứng trên thành, bàn tay vô thức siết chặt lan can.

Đây là vấn đề từ đầu chưa từng biến mất. Dù Phó Quân Từ tin Thẩm gia, một hoàng hậu có huynh trưởng nắm ba mươi vạn quân vẫn là mối họa đối với triều đình. Hôm nay hắn không nghi, không có nghĩa hậu thế không nghi; huynh trưởng không phản, không có nghĩa thuộc hạ của huynh ấy mãi an phận.

Phó Quân Từ không nhận hổ phù.

“Bắc Cảnh cần ngươi.”

“Bắc Cảnh cần một cơ chế, không nên chỉ cần một người.” Thẩm Trường Phong đáp, “Thần xin chia binh quyền thành ba, thiết lập chức giám quân độc lập, việc điều động trên một vạn quân phải có binh phù của triều đình. Như vậy vừa tránh tướng lĩnh chuyên quyền, vừa tránh gian thần giả truyền thánh chỉ.”

Đây là phương án chúng ta đã bàn nhiều đêm.

Phó Quân Từ cuối cùng nhận hổ phù.

“Chuẩn tấu. Nhưng chức thống soái Bắc Cảnh vẫn do ngươi đảm nhiệm.”

“Thần lĩnh chỉ.”

Một mối nghi kỵ có thể kéo cả gia tộc xuống vực cuối cùng được hóa giải không phải bằng lời hứa tin tưởng, mà bằng luật lệ rõ ràng.

Đêm đó, Thẩm phủ mở tiệc đoàn tụ.

Phụ thân uống nhiều hơn thường ngày, vừa thấy Phó Quân Từ đã kéo hắn vào thư phòng. Ta lo hai người cãi nhau, lén đứng ngoài nghe.

Phụ thân hỏi: “Bệ hạ thật lòng với Chiêu Ninh?”

“Thật.”

“Sau này có nạp phi không?”

“Không.”

“Đế vương không dễ giữ lời.”

“Nhạc phụ có thể nhìn cả đời.”

Phụ thân hừ lạnh: “Ai là nhạc phụ của người?”

“Cha nàng là nhạc phụ của trẫm.”

“Trên triều người là quân, ta là thần. Trong nhà, người làm Chiêu Ninh khóc thì đừng trách ta không nể mặt.”

“Nàng cũng từng làm trẫm khóc.”

Ngoài cửa, ta suýt đánh rơi chén trà.

Phụ thân im lặng hồi lâu, có lẽ không ngờ bạo quân sẽ mách chuyện như một đứa trẻ.

“Nó làm người khóc thế nào?”

“Nàng nói sẽ rời xa trẫm.”

“Chắc người làm sai trước.”

“…”

“Chiêu Ninh từ nhỏ hiểu chuyện, sẽ không vô cớ bắt nạt người khác.”

“Nhạc phụ nói đúng.”

Ta không nghe nổi nữa, đẩy cửa bước vào.

“Hai người đang nói xấu ta?”

Phụ thân lập tức đổi giọng: “Không có. Bệ hạ đang nhận sai.”

Phó Quân Từ nhìn ta, ánh mắt đầy ấm ức giả tạo.

Ta kéo hắn ra ngoài.

“Người là hoàng đế, sao còn mách phụ thân ta?”

“Trẫm nói sự thật.”

“Ta làm người khóc lúc nào?”

“Trong mơ.”

“Chuyện trong mơ cũng tính?”

“Tính.”

Hắn dừng dưới cây hải đường trong sân, cúi xuống nhìn ta.

“Kiếp trước mỗi đêm trẫm đều mơ thấy nàng rời đi.”

Ta không còn lời để trách.

Ta ôm eo hắn, nghe nhịp tim vững vàng trong lồng ngực.

“Ta đang ở đây.”

“Ừ.”

“Sau này cũng ở đây.”

“Ừ.”

Hắn cúi đầu hôn ta. Hoa hải đường rơi trên vai áo, gió đêm mang theo mùi rượu nhạt và tiếng cười từ đại sảnh.

Đó là khoảnh khắc ta nhận ra nơi gọi là nhà không chỉ có Thẩm phủ.

Nơi có hắn, cũng là nhà.

Chương trước Chương tiếp
Loading...