Bạo Quân Tưởng Ta Muốn Bỏ Trốn

Chương 25



Một tháng sau, Vệ Nghiêm từ Bắc Cảnh trở về. Chân hắn đã khỏi, nhưng vừa vào kinh liền bị Thẩm Trường Phong đánh một trận vì dám để An Bình quận chúa tự đi nghìn dặm tìm mình.

An Bình xông vào ngăn, cuối cùng cả ba cùng vào cung xin ban hôn.

Phó Quân Từ cố ý hỏi Vệ Nghiêm: “Ngươi từng muốn đưa hoàng hậu của trẫm rời kinh, giờ còn dám xin cưới muội muội trẫm?”

Vệ Nghiêm quỳ dưới điện, bình tĩnh đáp: “Thần chỉ muốn đưa bằng hữu rời khỏi nơi nàng không vui. Nay nương nương sống rất tốt, thần đương nhiên không cần đưa nữa.”

“Ngươi nhìn ra nàng sống tốt ở đâu?”

“Khí sắc tốt hơn trước, còn dám trừng mắt với bệ hạ. Chắc chắn được chiều đến không sợ trời đất.”

Ta ngồi bên cạnh suýt bật cười.

Phó Quân Từ lạnh mặt: “Hôn sự hoãn một năm.”

An Bình lập tức kéo tay áo ta.

“Hoàng tẩu!”

Ta ho khẽ: “Bệ hạ đã hứa nếu Vệ Nghiêm sống trở về sẽ ban hôn.”

“Trẫm chỉ hứa ban hôn, không nói ngày nào.”

“Quân vô hí ngôn.”

Hắn nhìn ta, rồi nhìn bàn tay An Bình đang ôm tay ta.

“Tháng sau thành hôn.”

Vệ Nghiêm tạ ơn. An Bình vui đến đỏ mắt.

Sau khi họ rời đi, Phó Quân Từ kéo ta ngồi lên đùi hắn.

“Nàng giúp hắn.”

“Ta giúp An Bình.”

“Nàng còn khen hắn sống trở về.”

“Ta chỉ nhắc lời người.”

“Nàng nhìn hắn ba lần.”

“…”

“Trẫm đếm.”

Những dòng bình luận xuất hiện đúng lúc.

【Lại đổ giấm rồi!】

【Bé cưng hôn một cái là hết ngay.】

【Đừng chiều hắn quá, nếu không sau này nàng nhìn con mèo đực hắn cũng ghen.】

Ta cảm thấy câu cuối rất có lý, cố ý không dỗ.

Phó Quân Từ chờ một lúc, thấy ta không phản ứng, tự cúi xuống hôn ta.

“Hoàng hậu không dỗ thì trẫm tự dỗ mình.”

Ta bật cười trong nụ hôn của hắn.

17

Mùa đông năm ấy đến sớm.

Tuyết đầu mùa phủ trắng mái ngói hoàng cung. Phó Quân Từ cho người đào cây hải đường ở Thẩm phủ chuyển vào Trường Nhạc cung. Hắn còn dời cả hồ cá và chiếc xích đu ta từng dùng, khiến sân cung gần như trở thành bản sao khuê viện cũ.

Ta hỏi: “Người muốn chuyển cả Thẩm phủ vào đây thật sao?”

“Nếu nàng muốn.”

“Phụ thân sẽ không đồng ý.”

“Vậy xây một cánh cửa từ hoàng cung sang Thẩm phủ.”

“Cách ba con phố, người định phá bao nhiêu nhà dân?”

Hắn nghiêm túc suy nghĩ.

“Có thể đào mật đạo.”

Ta vội ngăn hắn tiếp tục ý tưởng đáng sợ.

Triều chính dần ổn định. Luật quân quyền mới được ban hành, kho lương bị Ninh Vương đốt cũng được bù từ tài sản tịch thu của phe phản loạn. Phó Quân Từ giảm thuế ba châu bị chiến sự, mở kho cứu tế, danh tiếng bạo quân trong dân gian dần thay đổi.

Nhưng trong cung, hắn vẫn là người khiến cung nhân run sợ.

Một tiểu thái giám làm đổ trà lên tấu chương, hắn chỉ liếc một cái đã khiến người ta quỳ run. Ta đi ngang qua, bảo tiểu thái giám thay giấy mới. Sau khi người lui, ta hỏi:

“Người không thể cười một chút sao?”

“Không muốn.”

“Bọn họ đều sợ người.”

“Sợ mới không phạm sai.”

“Ta cũng từng sợ người.”

Hắn lập tức đặt tấu chương xuống.

“Hiện giờ còn sợ không?”

“Thỉnh thoảng.”

“Khi nào?”

“Khi người lạnh mặt không nói gì.”

Từ hôm đó, mỗi lần tức giận, hắn sẽ nói thẳng: “Trẫm đang giận chuyện này, không phải giận nàng.”

Câu nói cứng nhắc đến buồn cười, nhưng ta biết hắn đang cố gắng.

Ta cũng bắt đầu tham gia xử lý việc hậu cung, xây nữ học trong kinh thành, cho phép con gái nhà thường dân học chữ và học nghề. Ban đầu triều thần phản đối, nói nữ tử đọc nhiều sách sẽ khó quản. Phó Quân Từ ném tấu chương xuống điện.

“Các ngươi sợ nữ tử biết chữ hay sợ họ biết các ngươi nói toàn lời ngu xuẩn?”

Không ai dám phản đối nữa.

Một buổi chiều cuối đông, ta đang xem sổ nữ học thì bỗng buồn nôn. Thái y được gọi đến, bắt mạch hồi lâu rồi quỳ xuống chúc mừng.

“Nương nương đã có thai hơn một tháng.”

Ta chưa kịp vui, Phó Quân Từ đã hỏi liên tiếp:

Chương trước Chương tiếp
Loading...