Bạo Quân Tưởng Ta Muốn Bỏ Trốn
Chương 26
“Mạch có ổn không? Vì sao nàng nôn? Có nguy hiểm không? Cần dùng thuốc gì? Có phải nằm yên không được đi lại?”
Thái y bị hỏi đến toát mồ hôi.
“Bẩm bệ hạ, thai tượng ổn định. Nôn nghén là chuyện thường, chỉ cần nghỉ ngơi và ăn uống thanh đạm.”
“Chuyện thường vì sao nàng khó chịu như vậy?”
“Cái này…”
Ta kéo tay áo hắn.
“Người đừng dọa thái y.”
Hắn im lặng, nhưng đêm đó triệu toàn bộ thái y giỏi phụ khoa vào cung, bắt họ thay phiên túc trực.
Phúc Thuận nói bệ hạ còn bí mật đọc mười mấy quyển y thư sinh nở, đọc xong sắc mặt trắng hơn người mang thai.
Từ đó hắn không cho ta đi nhanh, không cho chạm nước lạnh, không cho ăn bất kỳ món gì chưa được thái y kiểm tra. Khi ta bước qua bậc cửa, hắn cũng phải đưa tay đỡ.
“Ta chỉ mang thai, không phải làm bằng lưu ly.”
“Lưu ly vỡ có thể làm lại.”
“Còn ta?”
“Không thể.”
Một câu khiến ta không nỡ trách tiếp.
Đến tháng thứ ba, ta nhận được thư từ am ni cô. Tô Uyển đã học y với một vị sư thái, xin đến vùng dịch bệnh phía nam cứu người. Nàng hỏi ta có cho phép không.
Ta đưa thư cho Phó Quân Từ.
“Nàng ta đang chịu án.”
“Ở am hay vùng dịch đều là chuộc tội. Nơi đó thiếu đại phu.”
“Nàng quyết định đi.”
Ta phê chuẩn. Hai năm sau, Tô Uyển phát hiện một phương pháp ngăn dịch, cứu hàng nghìn người. Phó Quân Từ theo luật giảm án, cho nàng tự do. Nàng không trở lại kinh thành mà mở một y quán ở Giang Nam.
Đó là chuyện về sau.
Hiện tại, mối lo lớn nhất của ta là vị hoàng đế ngày càng căng thẳng.
Một đêm ta tỉnh giấc, phát hiện hắn ngồi bên giường nhìn mình.
“Sao người không ngủ?”
“Trẫm vừa mơ.”
“Mơ thấy gì?”
“Mơ thấy nàng sinh con khó.”
Ta nắm tay hắn đặt lên bụng mình. Dưới lớp áo ngủ, thai nhi còn chưa thể cử động, nhưng hắn vẫn giữ nguyên như sợ làm đau.
“Chỉ là mơ.”
“Kiếp trước nàng không có thai.”
“Cho nên tương lai này hoàn toàn mới. Không ai biết trước, kể cả những bình luận của ta.”
“Chính vì không biết nên trẫm sợ.”
Ta nhìn người đàn ông trong bóng tối. Đôi mắt hắn vẫn sâu và lạnh, nhưng ta đã học được cách nhìn thấy nỗi bất an phía sau.
“Phó Quân Từ, người có nhớ ta từng nói gì không? Sợ thì nói cho ta biết. Chúng ta cùng nghĩ cách.”
“Chuyện sinh con, trẫm không thể thay nàng.”
“Người có thể ở bên ta.”
Hắn cúi xuống hôn bụng ta qua lớp áo.
“Sau đứa này không sinh nữa.”
“Nếu là công chúa thì sao?”
“Công chúa cũng có thể kế vị.”
Ta sửng sốt.
“Triều thần sẽ phản đối.”
“Ai phản đối thì về nhà sinh hoàng tử cho trẫm.”
Ta cười đến đau bụng.
Phó Quân Từ lập tức căng thẳng gọi thái y, khiến cả Trường Nhạc cung náo loạn giữa đêm.
18
Ta sinh con vào một ngày đầu thu.
Chuyển dạ từ sáng đến tối, Phó Quân Từ đứng ngoài điện đi qua đi lại đến mức Phúc Thuận nói nền gạch sắp mòn.
Khi nghe tiếng ta kêu đau, hắn rút kiếm định xông vào. Ma ma đỡ đẻ quỳ xuống ngăn, nói phòng sinh có huyết khí, hoàng đế vào không hợp quy củ.
Hắn lạnh lùng hỏi: “Quy củ quan trọng hay hoàng hậu quan trọng?”
Không ai dám trả lời.
Cuối cùng hắn vẫn vào.
Ta đau đến mơ hồ, chỉ cảm thấy một bàn tay lạnh nắm lấy mình. Có người liên tục nói bên tai rằng hắn ở đây, bảo ta đừng sợ.
“Phó Quân Từ…”
“Trẫm ở đây.”
“Ta đau.”
“Sau này không sinh nữa.”
“Đều tại người.”
“Ừ, tại trẫm.”
“Ta muốn cắn người.”
Hắn đưa cánh tay đến miệng ta.
Ta thật sự cắn xuống. Hắn không rút lại, để ta cắn đến chảy máu.
Gần nửa đêm, tiếng khóc trẻ con cuối cùng vang lên.
“Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng nương nương, là một tiểu hoàng tử!”
Mọi người vui mừng, chỉ Phó Quân Từ không nhìn đứa trẻ.
Hắn cúi bên giường, lau mồ hôi trên trán ta, hỏi thái y hết lần này đến lần khác liệu ta có bình an không.
Ta mệt đến không mở nổi mắt.
“Người nhìn con đi.”
“Nó có người nhìn.”
“Đó là con của chúng ta.”