Bạo Quân Tưởng Ta Muốn Bỏ Trốn

Chương 27



Hắn miễn cưỡng quay đầu. Ma ma ôm đứa trẻ đỏ hồng tới gần. Phó Quân Từ nhìn một lúc, cau mày.

“Sao xấu vậy?”

Ma ma sợ đến suýt quỳ.

Ta bật cười yếu ớt.

“Trẻ mới sinh đều như vậy.”

“Nàng lúc nhỏ chắc chắn đẹp hơn.”

“Người từng thấy sao?”

“Xem tranh.”

Ta chợt nhớ mật thất đầy tranh, không nhịn được cười tiếp.

Hắn đặt tên con là Phó Minh An, lấy ý “minh chính, bình an”. Không phải tên mang kỳ vọng bá nghiệp, chỉ mong đứa trẻ cả đời sáng rõ và yên ổn.

Ba tháng sau, trong lễ đầy tháng, những dòng bình luận xuất hiện lần cuối.

【Kết thúc thật rồi sao? Ta không nỡ!】

【Bé cưng đã tự đổi kết cục. Bạo quân cũng học được cách yêu rồi.】

【Ngoại truyện đâu? Ta muốn xem hắn tranh sủng với con trai!】

【Tạm biệt Chiêu Ninh. Sau này không cần chúng ta nhắc nữa, nàng đã biết trái tim hắn ở đâu rồi.】

Những hàng chữ dần nhạt đi.

Ta bỗng có chút lưu luyến.

Dù chúng ồn ào, thật giả lẫn lộn, chính chúng đã ngăn ta nói ra lời hủy hôn ngày ấy. Nếu không có chúng, có lẽ ta và Phó Quân Từ sẽ lại đi vào kết cục của kiếp trước.

Ta thầm nói cảm ơn.

Dòng chữ cuối cùng hiện lên.

【Đừng cảm ơn chúng ta. Người thực sự cứu hai người là chính hai người.】

Rồi tất cả biến mất.

Phó Quân Từ bước đến từ phía sau, ôm lấy eo ta.

“Nàng nhìn gì?”

“Nhìn một nhóm người nhiều chuyện rời đi.”

Hắn lập tức cảnh giác: “Nam hay nữ?”

Ta bật cười.

“Có lẽ cả hai.”

“Không được nhớ.”

“Họ từng giúp ta biết người yêu ta.”

“Không có họ, trẫm cũng sẽ nói.”

“Bao giờ nói? Sau khi xây xong phòng tối và nhốt ta vào đó sao?”

Hắn cứng người.

“Trẫm chưa từng định nhốt nàng.”

“Vậy mật thất là gì?”

“Nơi tránh nạn.”

“Còn chiếc giường trong gian phòng sau bức tường thứ hai?”

Phó Quân Từ im lặng.

Ta nheo mắt: “Thật sự có phòng thứ hai?”

Hắn nhận ra mắc bẫy, quay người định đi.

Ta kéo tay áo hắn.

“Phó Quân Từ!”

“Con khóc.”

“Minh An đang ngủ.”

“Trẫm nghe thấy.”

“Người đứng lại!”

Vị bạo quân khiến thiên hạ run sợ lần đầu tiên bỏ chạy khỏi Trường Nhạc cung vì bị hoàng hậu truy hỏi.

Phúc Thuận và cung nhân đồng loạt cúi đầu, vai run lên vì nhịn cười.

Ngoại truyện 1: Cái gọi là tranh sủng

Khi Minh An ba tuổi, nó đã hiểu phụ hoàng không thích mình chiếm mẫu hậu quá lâu.

Mỗi sáng, nó ôm gối chạy vào Trường Nhạc cung, muốn ngủ thêm với ta. Phó Quân Từ sẽ xách cổ áo nó giao cho nhũ mẫu.

“Con đã ba tuổi, phải ở Đông cung.”

Minh An ôm chân ta khóc: “Mẫu hậu, phụ hoàng bắt nạt con!”

Ta bế con lên.

“Nó còn nhỏ.”

“Trẫm ba tuổi đã tự ngủ.”

“Cho nên người lớn lên mới khó gần.”

Phó Quân Từ không nói được gì.

Đêm đó hắn ôm ta, thấp giọng hỏi: “Trẫm khó gần?”

“Trước đây.”

“Hiện giờ?”

“Còn tùy lúc.”

“Lúc nào?”

“Khi tranh với con.”

Hắn hừ một tiếng: “Nó có cung điện riêng, có nhũ mẫu, có thái phó. Vì sao tối nào cũng tới cướp hoàng hậu của trẫm?”

“Ta cũng là mẫu hậu của nó.”

“Nàng trước hết là thê tử của trẫm.”

Ngày hôm sau, Minh An được chuyển về Trường Nhạc cung ngủ bảy ngày. Phó Quân Từ tự làm mình tức bảy ngày, cuối cùng dùng ba con ngựa gỗ và một bộ áo giáp nhỏ dụ con trai trở lại Đông cung.

Minh An rất thông minh, trước khi đi còn ghé tai ta nói nhỏ:

“Mẫu hậu, lần sau con muốn gì sẽ lại tới ngủ.”

Ta nhìn bóng lưng nhỏ bé, cảm thấy tương lai Phó Quân Từ sẽ không dễ sống.

Năm Minh An năm tuổi, ta sinh thêm một công chúa.

Phó Quân Từ từng nói không sinh nữa, nhưng sau đó bị ta dỗ vài câu liền quên sạch. Đến lúc biết ta mang thai, hắn hối hận suốt chín tháng, mỗi ngày nhìn bụng ta như nhìn một quả bom sắp nổ.

Công chúa tên Minh Nguyệt, từ nhỏ đã giống hắn: không thích cười, nhìn ai cũng lạnh lùng. Nhưng chỉ cần ta dang tay, con bé sẽ lập tức chạy tới.

Phó Quân Từ vô cùng yêu con gái. Minh An bị bắt học cưỡi ngựa từ năm tuổi, Minh Nguyệt bảy tuổi hắn vẫn muốn bế.

Chương trước Chương tiếp
Loading...