Bạo Quân Tưởng Ta Muốn Bỏ Trốn
Chương 4
Ta lập tức nín thở, lùi lại một bước.
Nụ cười của Tô Uyển hơi cứng lại.
“Thẩm cô nương sợ ta sao?”
“Đường lát đá trơn, ta chỉ sợ giẫm lên váy cô.”
Ta vừa nói vừa kín đáo nhìn tay áo nàng. Một chiếc túi thơm xanh nhạt lộ ra khỏi cổ tay, trên mặt thêu hoa lan trắng.
【Không phải hại người đâu! Đó là thuốc giúp ngủ, nàng ta mất ngủ nên luôn mang theo.】
【Bình luận phía trước lại cố ý dọa bé cưng rồi. Quản lý đâu, khóa kẻ tung tin giả đi!】
Ta: “…”
Những dòng chữ này không chỉ ồn ào mà còn thật giả lẫn lộn.
Tô Uyển vuốt lại tay áo, bất chợt hỏi: “Thẩm cô nương có từng nghĩ, nếu không xảy ra biến cố năm ấy, người cô phải gả vốn không phải bệ hạ không?”
Cung nữ hai bên đồng loạt cúi đầu.
Ta nhìn thẳng vào nàng.
“Chuyện cũ đã qua. Người ta sắp gả là đương kim thiên tử.”
“Ta chỉ thấy thế sự trêu người.” Nàng cười nhạt, “Người mình muốn cưới không cưới được, người mình không muốn cưới lại bị trói buộc bởi quyền thế. Thẩm cô nương thật sự cam lòng sao?”
“Tô cô nương đang hỏi thay ta, hay hỏi thay chính mình?”
Nàng ta im lặng.
Ta không muốn dây dưa, đang định rời đi thì nàng bỗng hạ giọng.
“Ba ngày trước, Vệ Nghiêm đã trở lại kinh thành.”
Tim ta chợt đập mạnh.
Vệ Nghiêm là con trai của Vệ đại học sĩ, cũng là người cùng ta lớn lên. Năm ta mười lăm tuổi, Vệ gia bị điều đến Bắc Cảnh, chàng cũng theo quân rời kinh. Khi ấy ta đã có hôn ước với Lục hoàng tử, giữa chúng ta chưa từng có lời vượt quá lễ nghĩa.
Thế nhưng trong mắt người ngoài, thanh mai trúc mã luôn dễ biến thành một đoạn tình cũ chưa dứt.
Tô Uyển quan sát sắc mặt ta, nói tiếp: “Nghe nói hắn lần này lập công lớn, bệ hạ triệu hắn về để phong thưởng. Ta còn nghe nói… hắn từng quỳ trước doanh trướng của Thẩm tướng quân suốt một đêm, chỉ cầu huynh trưởng cô giúp hắn đưa cô rời khỏi kinh thành.”
“Ai nói với cô?”
“Cả kinh thành đều sắp biết rồi.”
Nàng đi ngang qua ta, để lại một câu như tiếng thở dài.
“Nếu ta là cô, ta sẽ không bước vào lồng vàng ấy.”
Trước mắt ta, bình luận bay kín thành một mảng.
【Nữ phụ bắt đầu châm ngòi rồi!】
【Đừng tin nàng ta. Vệ Nghiêm quỳ là để xin mang quân đi cứu dân thành Sóc Châu, không liên quan gì đến bé cưng cả.】
【Nhưng bạo quân đã nhận được mật báo giả rồi. Hắn tưởng Vệ Nghiêm muốn cướp vợ thật đấy!】
Ta đột nhiên hiểu vì sao vừa rồi mình mới nhắc đến chuyện hôn sự, sắc mặt Phó Quân Từ đã trở nên đáng sợ như vậy.
Hắn thực sự nghi ngờ ta muốn theo Vệ Nghiêm bỏ trốn.
Xe ngựa vừa về tới Thẩm phủ, Phúc Thuận đã dẫn theo hơn mười nội thị đến nơi. Tấm bình phong gỗ tử đàn trong phòng ta được bọc ba lớp gấm, cung kính khiêng lên xe chuyên dụng. Không chỉ thế, ông còn cầm một quyển sổ, hỏi ta muốn mang theo chiếc giường nào, bàn trang điểm nào, thậm chí cả cây hải đường ngoài sân có cần đào lên chuyển vào cung hay không.
Ta dở khóc dở cười.
“Phúc công công, ta chỉ xin đổi một tấm bình phong.”
“Bệ hạ nói, bất cứ vật gì cô nương dùng quen đều phải mang theo.”
“Trong cung không thiếu.”
Phúc Thuận cúi đầu, giọng rất khẽ: “Đồ vật trong cung có tốt đến đâu cũng không mang mùi vị của nhà.”
Ta ngẩn người.
Ông lập tức đổi giọng, tươi cười hỏi cung nữ về chậu cá vàng cạnh cửa sổ, dường như câu vừa rồi chưa từng được nói ra.
Đêm ấy, huynh trưởng trở về phủ.
Thẩm Trường Phong vừa từ doanh trại ngoại thành về, áo giáp còn vương bụi. Huynh ấy đặt thanh đao lên bàn, nhìn ta hồi lâu rồi hỏi thẳng:
“Muội muốn hủy hôn?”
Ta giật mình: “Ai nói với huynh?”
“Bệ hạ.”
“Hắn nói thế nào?”
“Người hỏi ta, gần đây muội có thường nhắc đến Vệ Nghiêm không.”
Ta nhất thời không biết nên tức hay nên cười.
Huynh trưởng rót một chén trà lạnh, uống cạn rồi nói: “Ta bảo không. Bệ hạ lại hỏi nếu muội không muốn vào cung, Thẩm gia sẽ làm gì.”
“Huynh trả lời thế nào?”