Bạo Quân Tưởng Ta Muốn Bỏ Trốn

Chương 5



“Ta nói Thẩm gia không cần dùng nữ nhi đổi lấy bình an. Nếu muội không muốn gả, ta sẽ đưa muội đi.”

Ta đỡ trán.

“Huynh nói vậy khác nào thừa nhận chúng ta muốn kháng chỉ?”

Thẩm Trường Phong lạnh lùng hừ một tiếng.

“Hắn dám khiến muội chịu ấm ức, ta còn sợ kháng chỉ sao?”

【Huynh trưởng uy vũ! Nhưng nói ít thôi, bạo quân đã âm thầm tăng thêm ba trăm cấm quân quanh Thẩm phủ rồi!】

【Không phải vây phủ, là bảo vệ. Đêm nay có thích khách đến trộm danh sách bố phòng của Thẩm tướng quân.】

Ta lập tức đứng bật dậy.

“Huynh, danh sách bố phòng Bắc Cảnh đang ở đâu?”

Thẩm Trường Phong biến sắc.

“Trong thư phòng của phụ thân.”

Gần như cùng lúc, ngoài sân vang lên tiếng binh khí va chạm.

4

Thích khách tới nhanh hơn ta tưởng.

Một ngọn lửa bùng lên từ phía tây thư phòng. Gia nhân hô hoán lấy nước, giữa cảnh hỗn loạn có ba bóng đen vượt qua mái hiên, lao thẳng về phòng chứa công văn.

Huynh trưởng rút đao chạy đi. Ta vừa định theo sau đã bị tỳ nữ Thanh Đại giữ chặt.

“Cô nương, nguy hiểm!”

Trước mắt ta hiện lên một hàng chữ.

【Đừng đến thư phòng! Mục tiêu thật sự của chúng là nàng!】

Ta lập tức dừng bước.

Ngay khoảnh khắc ấy, cửa sổ phía sau vỡ tung. Một mũi tên xuyên qua rèm, cắm phập vào cột gỗ cách ta chưa đầy nửa thước.

Thanh Đại hét lên. Ta kéo nàng lăn xuống sau chiếc bàn dài. Bóng đen phá cửa xông vào, lưỡi kiếm phản chiếu ánh lửa lạnh buốt.

Ta không biết võ công, chỉ kịp chộp lấy nghiên mực ném về phía hắn. Thích khách nghiêng đầu tránh, kiếm đã chém xuống.

Một tiếng “keng” chói tai vang lên.

Người áo đen bị một thanh đao từ ngoài cửa đánh bật. Hơn mười cấm vệ tràn vào, người dẫn đầu mặc áo đen viền vàng, không đội mũ miện, khuôn mặt lạnh đến đáng sợ.

Phó Quân Từ.

Hắn sao lại ở đây?

Thích khách thấy không còn đường thoát, lập tức cắn thuốc độc giấu trong răng. Phó Quân Từ nhanh hơn một bước, bóp cằm hắn, nhưng người kia vẫn co giật rồi tắt thở.

Mùi máu tanh lan trong phòng.

Phó Quân Từ buông thi thể xuống, sải bước tới trước mặt ta. Hắn nắm hai vai ta, ánh mắt lướt từ mặt xuống tay chân như muốn xác nhận từng tấc da thịt đều còn nguyên vẹn.

“Bị thương ở đâu?”

“Ta không sao.”

Hắn nhìn vệt mực trên tay ta, lại nhìn mũi tên cắm trên cột. Khóe hàm siết chặt, bàn tay đặt trên vai ta lạnh ngắt.

“Nếu trẫm đến chậm một bước…”

Hắn không nói hết.

Những dòng bình luận xuất hiện, lần này hiếm hoi không có câu trêu chọc nào.

【Hắn đang sợ.】

【Kiếp trước hắn đến chậm, chỉ thấy thi thể nàng trong biển lửa.】

【Khoan đã, ai nhắc đến kiếp trước vậy? Đây là bí mật cuối truyện mà!】

Ta nhìn chằm chằm những hàng chữ, đầu óc trống rỗng.

Kiếp trước?

Thi thể của ta?

Chưa kịp suy nghĩ, Phó Quân Từ đã kéo ta vào lòng.

Vòng tay hắn siết mạnh đến mức ta gần như không thở nổi. Ta nghe rõ nhịp tim hắn đập dữ dội dưới lớp áo mỏng, hoàn toàn trái ngược với vẻ bình tĩnh trên mặt.

“Phó Quân Từ…”

Hắn cứng người, rồi như bừng tỉnh, lập tức buông ta ra.

Chỉ trong chớp mắt, tất cả hoảng loạn trên gương mặt hắn đã biến mất. Hắn quay sang ra lệnh: “Phong tỏa Thẩm phủ. Không có ý chỉ của trẫm, bất kỳ ai cũng không được ra vào.”

Thẩm Trường Phong vừa trở lại, nghe vậy lập tức chắn trước mặt ta.

“Bệ hạ muốn giam lỏng cả nhà thần?”

“Nếu trẫm muốn động đến Thẩm gia, còn cần chờ đến hôm nay sao?”

“Vậy xin bệ hạ giải thích.”

Hai người đứng đối diện, một bên là hoàng đế, một bên là đại tướng quân nắm binh quyền. Không khí căng như dây cung.

Ta vội xen vào: “Huynh trưởng, bệ hạ vừa cứu ta.”

Thẩm Trường Phong nhìn bàn tay Phó Quân Từ vẫn nắm cổ tay ta, sắc mặt càng khó coi.

Phó Quân Từ không buông. Hắn bình thản nói: “Thích khách biết rõ bố trí Thẩm phủ, còn biết tối nay Thẩm tướng quân sẽ mang mật đồ về. Trong phủ có nội gián. Trước khi tìm ra kẻ đó, phong tỏa là cách an toàn nhất.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...