Bạo Quân Tưởng Ta Muốn Bỏ Trốn
Chương 6
Huynh trưởng im lặng một lúc, cuối cùng tra đao vào vỏ.
“Thần sẽ tự điều tra người trong phủ.”
“Không cần.”
“Bệ hạ không tin thần?”
“Trẫm không tin bất kỳ ai.”
Phó Quân Từ nói xong, ánh mắt dừng trên mặt ta.
“Nàng theo trẫm vào cung.”
Ta còn chưa lên tiếng, Thẩm Trường Phong đã phản đối: “Đại hôn chưa cử hành, không hợp lễ.”
“Lễ nghi không giữ được mạng nàng.”
“Thẩm gia có thể bảo vệ muội ấy.”
“Mũi tên vừa rồi đã cắm vào phòng nàng.”
Một câu khiến huynh trưởng không thể đáp lại.
Ta nhìn hai người, cảm thấy nếu tiếp tục tranh cãi, họ có thể rút đao ngay tại chỗ.
“Ta vào cung.”
Phó Quân Từ quay sang ta, đáy mắt thoáng dịu đi.
Thẩm Trường Phong cau mày: “Chiêu Ninh.”
“Chỉ còn sáu ngày nữa là đại hôn. Ta ở trong cung chuẩn bị cũng không phải chuyện quá khác thường.” Ta hạ giọng, “Huynh ở lại điều tra nội gián. Ta có bệ hạ bảo vệ, sẽ không sao.”
Phó Quân Từ nghe bốn chữ “bệ hạ bảo vệ”, ngón tay quanh cổ tay ta bỗng siết nhẹ.
【Cún con được vuốt lông rồi!】
【Nàng chỉ thuận miệng nói thôi mà hắn sắp không giấu nổi khóe môi kìa.】
Ta liếc nhìn hắn. Khuôn mặt vẫn lạnh tanh, khóe môi không hề nhúc nhích.
Đám bình luận này đúng là rất biết bịa chuyện.
Phó Quân Từ đưa ta vào cung bằng xe ngựa của hắn. Dọc đường, hắn không nói câu nào, chỉ ngồi đối diện nhìn bàn tay ta.
Vết mực đã khô, bên cổ tay có một vệt đỏ do hắn nắm quá chặt.
Hắn bỗng đưa tay.
Ta theo bản năng rụt lại.
Bàn tay hắn dừng giữa không trung.
“Trẫm làm nàng đau?”
“Không.”
Hắn lấy từ ngăn xe một lọ thuốc, đặt bên cạnh ta.
“Tự bôi đi.”
Ta nhìn vệt đỏ nhạt đến mức gần như không thấy, lại nhìn lọ thuốc quý dùng để trị ngoại thương, nhất thời không biết nên nói gì.
“Bệ hạ biết tối nay có thích khách sao?”
“Có người chuyển một bức mật thư vào cung, nói Thẩm gia đang bí mật giao bản đồ bố phòng cho Vệ Nghiêm.”
“Người tin sao?”
“Không.”
Hắn trả lời quá nhanh khiến ta bất ngờ.
“Vì sao?”
“Nếu Thẩm gia muốn phản, năm đó đã không cần giúp trẫm dẹp loạn. Còn nếu nàng muốn đi cùng Vệ Nghiêm…”
Hắn ngừng lại. Bóng tối lướt qua đáy mắt.
“Thì sao?” ta hỏi.
“Nàng sẽ không có cơ hội.”
Trong xe bỗng yên tĩnh.
Ta nhớ đến những lời bình luận về phòng tối, không khỏi ngồi lùi về sau.
Phó Quân Từ nhìn động tác ấy, đôi mắt chậm rãi lạnh xuống.
“Nàng sợ trẫm?”
Ta muốn phủ nhận, nhưng không thể nói dối dưới ánh mắt hắn.
“Có một chút.”
Hắn quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Rất lâu sau mới nói: “Sợ cũng tốt.”
【Miệng cứng nhất thiên hạ! Rõ ràng đau lòng muốn chết mà còn nói sợ cũng tốt.】
【Hắn sợ nàng không sợ hắn thì sẽ thật sự rời đi.】
Xe ngựa đi qua cổng cung nặng nề.
Ta được đưa đến Trường Nhạc cung, nơi vốn được chuẩn bị làm tẩm cung của hoàng hậu. Tấm bình phong trong khuê phòng đã được đặt ở gian trong. Chậu cá vàng, bàn trang điểm, bộ ấm trà ta thường dùng, thậm chí chiếc gối mềm thêu vụng năm mười tuổi cũng đều xuất hiện ở đây.
Mọi thứ quen thuộc đến mức khiến ta thấy bất an.
Không ai có thể chuẩn bị đầy đủ như vậy chỉ trong vài canh giờ.
Trừ khi Phó Quân Từ đã cho người ghi nhớ từng món đồ trong phòng ta từ trước.
Đêm xuống, ta không sao ngủ được. Khi đi qua tấm bình phong, ta phát hiện phía sau có một vết xước nhỏ hình bán nguyệt. Ta nhớ rất rõ, vết này do năm mười bốn tuổi ta làm đổ chân nến mà thành.
Đúng là tấm bình phong của ta.
Ta đưa tay chạm vào vết xước, vô tình ấn phải một chốt gỗ nhô lên.
“Cạch.”
Bức tường bên cạnh chậm rãi mở ra một khe tối.
Sau tường là một lối đi bí mật.
Những dòng bình luận lập tức nổ tung.
【Đến rồi! Mật thất trong truyền thuyết!】
【Bé cưng đừng vào! Vào rồi sẽ biết bạo quân biến thái đến mức nào!】
【Ta đã chờ cảnh này từ đầu truyện! Mau thắp đèn lên đi!】
5
Ta nên gọi người.
Lý trí nói như vậy, nhưng chân ta đã bước vào lối đi.