Bí Mật Sau Tờ Kết Quả
Chương 10
Khi tôi và Lục Thành Phong trở về, trước cổng đã tụ tập không ít người.
Vừa thấy xe chúng tôi, mẹ chồng lập tức lao tới.
Bà đập mạnh lên cửa kính.
“Đỗ Uyển Thanh, cô xuống đây.”
“Cô trả con trai cho tôi.”
“Từ khi cưới cô, nhà họ Lục chưa từng có ngày nào yên ổn.”
Tôi mở cửa xe.
Lục Thành Phong lập tức bước xuống theo, chắn trước mặt tôi.
Mẹ chồng chỉ thẳng vào anh.
“Con bảo cảnh sát thả em trai con ra.”
“Nhà mình tự giải quyết.”
“Không thể thả.”
“Con nói cái gì?”
“Chứng cứ đã được nộp.”
“Thành Hải phải chịu trách nhiệm.”
Bà giơ tay muốn đánh anh lần nữa.
Lần này Lục Thành Phong giữ lấy cổ tay bà ngay giữa không trung.
“Cái tát lần trước, con nhận vì con sai.”
“Con đã dung túng em trai, cũng khiến vợ con chịu thiệt.”
“Nhưng từ hôm nay, con không nhận thêm nữa.”
Mẹ chồng trợn mắt.
“Con muốn từ mặt mẹ?”
“Con vẫn có trách nhiệm phụng dưỡng mẹ theo quy định.”
“Mỗi tháng con sẽ gửi đủ tiền sinh hoạt.”
“Nhưng những yêu cầu vô lý khác, con không đáp ứng.”
Vợ Lục Thành Hải ôm con trai nhỏ, khóc nức nở.
“Anh cả, anh không thể tuyệt tình như vậy.”
“Thành Hải vào đó rồi, mẹ con em sống thế nào?”
Tôi nhìn căn túi hàng hiệu trên tay cô ta.
“Căn biệt thự 6 triệu tệ có thể bán.”
“3 chiếc xe có thể bán.”
“Túi xách, đồng hồ và đồ trang sức cũng có thể bán.”
“Sau khi hoàn trả tài sản bị chiếm dụng, cô vẫn có thể sống.”
Cô ta lập tức ôm chặt chiếc túi.
“Những thứ đó đều là Thành Hải tặng tôi.”
“Tiền hắn dùng để mua là tiền lấy từ công ty.”
“Tòa án sẽ xác định chúng thuộc về ai.”
Mẹ chồng lại bắt đầu gào khóc.
Người quay phát trực tiếp đưa điện thoại sát mặt tôi.
“Chị có gì muốn nói về việc đưa em chồng vào tù không?”
Tôi nhìn thẳng vào ống kính.
“Có.”
“Người trưởng thành phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình.”
“Tình thân không phải giấy phép để phạm pháp.”
“Người nhà càng không phải kho tiền muốn lấy bao nhiêu cũng được.”
“Còn ai cho rằng tôi nên tha thứ, có thể tự bỏ ra 13 triệu tệ để giúp hắn hoàn trả.”
“Chỉ cần tiền được chuyển đủ, tôi lập tức cảm ơn tấm lòng rộng lượng của người đó.”
Đám đông xung quanh lập tức im bặt.
Người quay phim cũng không biết hỏi tiếp thế nào.
Tôi nói thêm:
“Xin hãy quay rõ một chút.”
“Tôi đang mang song thai nguy cơ cao.”
“Mẹ chồng biết rõ điều đó nhưng vẫn nhiều lần đến nhà gây rối, thậm chí từng giơ tay đánh tôi.”
“Nếu sau này tôi hoặc 2 đứa trẻ xảy ra bất kỳ vấn đề gì do bị kích động, đoạn phát trực tiếp hôm nay sẽ là chứng cứ.”
Sắc mặt mẹ chồng lập tức trắng bệch.
Bà vô thức lùi lại.
Tôi không tranh cãi thêm, quay người bước vào trong.
Sau lưng, không còn ai dám ngăn cản.
Đoạn phát trực tiếp vốn định bôi nhọ tôi lại khiến dư luận hoàn toàn đảo ngược.
Có người tra ra căn biệt thự và xe sang của gia đình Lục Thành Hải.
Có người chỉ ra chiếc vòng ngọc mẹ chồng đang đeo có giá trị không nhỏ.
Càng nhiều thông tin bị đào lên, những lời chỉ trích nhắm vào tôi càng biến thành chế giễu đối với họ.
Mẹ chồng muốn dùng dư luận ép tôi cúi đầu.
Kết quả, chính bà khiến sự việc không còn khả năng xử lý kín.
Một số khách hàng lớn của công ty nhìn thấy đoạn video, chủ động yêu cầu kiểm toán độc lập.
Những thủ đoạn của Lục Thành Hải lần lượt bị phơi bày.
Hắn không chỉ chiếm dụng tiền mà còn ăn chênh lệch vật liệu, sử dụng hàng kém chất lượng trong 2 dự án.
May mắn chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng.
Nếu tiếp tục che giấu thêm vài năm, công ty của Lục Thành Phong chắc chắn sẽ bị hắn kéo sập.
Khi kết quả điều tra nội bộ được công bố, mấy cổ đông vốn trách tôi làm lớn chuyện đều im lặng.
Một người chú lớn tuổi còn đích thân đến nhà xin lỗi.
“Uyển Thanh, lần này nhờ cháu quyết đoán.”
“Nếu không, tất cả chúng ta đều bị chôn cùng Thành Hải.”
Tôi không nhận lời khen ấy.
“Tôi chỉ bảo vệ tài sản của mình và các con.”
“Công ty được cứu là kết quả kèm theo.”
Sau cuộc điều tra, Lục Thành Phong triệu tập đại hội cổ đông.
Anh thu hồi số cổ phần đã chuyển sai quy định cho em trai.
Sau đó, trước mặt tất cả mọi người, anh tuyên bố chuyển 15 phần trăm cổ phần cá nhân sang tên tôi.
Tôi không nhận ngay.
Tôi hỏi:
“Đây là bồi thường?”
“Không.”
“Vậy là gì?”
“Là phần vốn lẽ ra thuộc về em từ lâu.”
Anh nhìn tôi.
“Những năm đầu thành lập công ty, tiền vốn có một nửa là do em góp.”
“Khoản nợ cũng do em cùng anh trả.”
“Nhưng khi công ty có giá trị, anh lại mặc nhiên cho rằng nó chỉ thuộc về mình.”
“Anh sai.”
“15 phần trăm không phải quà tặng.”
“Là trả lại.”
Phòng họp im lặng.
Tôi ký nhận cổ phần.
Tôi không giả vờ thanh cao.
Thứ thuộc về mình, tôi sẽ cầm.
Tình cảm có thể thay đổi.
Nhưng tài sản và quyền lợi không nên phụ thuộc vào tâm trạng của bất kỳ ai.
Sau khi trở thành cổ đông, việc đầu tiên tôi làm là yêu cầu công ty thiết lập cơ chế kiểm toán mới.
Mọi giao dịch vượt quá một hạn mức nhất định phải được ít nhất 2 người phê duyệt.
Người thân của cổ đông muốn vào công ty phải trải qua quy trình tuyển dụng bình thường.
Không ai được dùng 2 chữ “người nhà” để đứng ngoài quy tắc.