Bí Mật Sau Tờ Kết Quả

Chương 9



“Lừa dối, coi thường quyền lựa chọn của em, tự ý sử dụng tài sản của em cũng là phản bội.”

“Em cần thời gian suy nghĩ về cuộc hôn nhân này.”

Đêm ấy, Lục Thành Phong ngủ trong phòng làm việc.

Tôi nằm một mình trên chiếc giường rộng.

Bàn tay vô thức đặt lên bụng.

2 sinh mệnh bé nhỏ vẫn đang lớn lên trong cơ thể tôi.

Tôi từng nghĩ chỉ cần các con đến, mọi khoảng trống trong cuộc đời sẽ được lấp đầy.

Nhưng giờ đây tôi mới hiểu, con cái không thể sửa chữa những vết nứt đã tồn tại trong hôn nhân.

Chúng càng không nên được sinh ra để gánh trách nhiệm cứu vớt cuộc sống của bố mẹ.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy rất sớm.

Ngoài phòng khách, Lục Thành Phong đã chuẩn bị bữa sáng.

Không còn cháo trắng và dưa muối như thường lệ.

Anh nấu canh gà, hấp trứng và chuẩn bị một đĩa bánh nhỏ.

Tôi ngồi xuống bàn.

Anh đặt bát canh trước mặt tôi.

“Anh đã hẹn chuyên gia ở bệnh viện trung ương.”

“9 giờ sáng mai.”

“Anh đi cùng em.”

Tôi uống một ngụm canh.

“Không cần.”

“Bác sĩ Hà sẽ đi với em.”

Bàn tay anh khựng lại.

“Anh là chồng em.”

“Hiện tại em không cần một người chồng thay em quyết định.”

“Em cần một bác sĩ giúp em hiểu tình trạng của mình.”

Anh đứng im rất lâu.

Cuối cùng, anh chỉ nói:

“Được.”

“Anh chờ ở bên ngoài.”

Trong 5 ngày tiếp theo, tôi trải qua hàng loạt cuộc kiểm tra.

Lấy máu.

Chụp cộng hưởng từ không tiêm thuốc đối quang.

Siêu âm chuyên sâu.

Đánh giá chức năng tim.

Hội chẩn giữa sản khoa, ung bướu và ngoại khoa.

Mỗi lần kiểm tra đều giống như bước qua một cánh cửa.

Tôi không biết phía sau đó là hy vọng hay vực sâu.

Lục Thành Phong quả thật không bước vào phòng khám.

Nhưng ngày nào anh cũng ngồi ngoài hành lang.

Anh mang theo bình nước ấm, khăn giấy, bánh quy và một chiếc áo khoác mỏng.

Tôi không nhận sự chăm sóc của anh, anh cũng không ép.

Anh chỉ âm thầm ngồi cách tôi vài chiếc ghế.

Có hôm bệnh viện quá đông, anh phải đứng suốt gần 3 giờ.

Tôi nhìn thấy nhưng giả vờ không biết.

Tình yêu 17 năm không thể biến mất chỉ sau một đêm.

Nhưng tổn thương cũng không thể vì một bát canh hay vài giờ chờ đợi mà lập tức được xóa bỏ.

Kết quả cuối cùng tốt hơn dự đoán.

Khối bất thường là một nang hoàng thể lớn, có đặc điểm lành tính.

Bác sĩ đề nghị tiếp tục theo dõi.

Nguy cơ nhau cài răng lược và băng huyết vẫn tồn tại, nhưng chưa đến mức bắt buộc chấm dứt thai kỳ.

Tôi có thể giữ lại cả 2 đứa trẻ.

Điều kiện là phải được theo dõi nghiêm ngặt, giảm tối đa công việc, nhập viện ngay khi xuất hiện bất thường và sinh tại bệnh viện có đầy đủ chuyên khoa hỗ trợ.

Khi bác sĩ công bố kết quả, toàn thân tôi mềm nhũn.

Tôi ôm mặt khóc ngay trong phòng hội chẩn.

Lục Thành Phong đang đứng ngoài cửa.

Anh nghe thấy tiếng khóc, lập tức xông vào.

“Uyển Thanh.”

“Có chuyện gì?”

Tôi chưa kịp trả lời, bác sĩ Hà đã nói:

“Hiện tại có thể giữ cả 2 thai.”

“Khối bên buồng trứng khả năng cao là lành tính.”

Lục Thành Phong đứng bất động.

Sau đó, người đàn ông ấy quay mặt đi.

Tôi vẫn nhìn thấy vai anh run lên.

Anh đưa tay che mắt.

Qua kẽ ngón tay, nước mắt rơi xuống.

17 năm kết hôn, đó là lần thứ 2 tôi thấy anh khóc.

Lần đầu là khi bố anh qua đời.

Lục Thành Phong quỳ trước giường bệnh, không phát ra tiếng, chỉ có nước mắt liên tục chảy xuống.

Lần này cũng vậy.

Anh không ôm tôi.

Không nói câu nào.

Anh chỉ đứng cách tôi 2 bước, khóc như một đứa trẻ.

Tôi quay mặt sang nơi khác.

Trái tim từng cứng lại vẫn khẽ đau.

Nhưng tôi không bước về phía anh.

Sau khi về nhà, tôi bắt đầu xử lý chuyện công ty.

Tôi thuê một luật sư riêng, không sử dụng bất kỳ người nào do Lục Thành Phong giới thiệu.

Tôi yêu cầu kiểm tra toàn bộ tài sản chung trong 17 năm hôn nhân.

Kết quả khiến cả tôi lẫn anh đều bất ngờ.

Lục Thành Hải không chỉ lấy 8 triệu tệ.

Trong 4 năm, hắn đã thông qua các công ty liên quan để chuyển đi tổng cộng hơn 13 triệu tệ.

Một phần số tiền được dùng mua biệt thự đứng tên vợ hắn.

Một phần được đầu tư vào dự án nghỉ dưỡng.

Phần còn lại chảy vào tài khoản của mẹ chồng tôi.

Bà luôn miệng nói không có tiền dưỡng già, mỗi tháng đều yêu cầu Lục Thành Phong đưa 20000 tệ.

Nhưng số dư trong các tài khoản của bà cộng lại đã vượt quá 3 triệu.

Khi luật sư đưa báo cáo, Lục Thành Phong ngồi im suốt nửa giờ.

Cuối cùng anh hỏi:

“Có đủ bằng chứng không?”

“Đủ.”

“Vậy báo cảnh sát.”

Tôi nhìn anh.

“Anh chắc chứ?”

Anh nhắm mắt.

“Anh đã cho nó quá nhiều cơ hội.”

“Tiếp tục che giấu không phải giúp nó.”

“Là giúp nó kéo cả gia đình xuống vực.”

Tôi không nói thêm.

Đơn tố giác được nộp vào chiều hôm ấy.

Lục Thành Hải nhanh chóng nhận được tin.

Hắn gọi cho tôi hơn 30 cuộc.

Tôi không nghe.

Sau đó, hắn dẫn vợ và mẹ chồng đến chặn ngoài cổng khu dân cư.

Bảo vệ không cho họ vào.

Mẹ chồng ngồi ngay trước cổng, vừa khóc vừa kể với người qua đường rằng con dâu độc ác muốn chiếm tài sản nhà chồng.

Bà nói tôi cậy mình mang thai đôi nên ép chồng đoạn tuyệt với mẹ ruột và em trai.

Thậm chí bà còn gọi một người chuyên phát trực tiếp trên mạng đến quay phim.

Chương trước Chương tiếp
Loading...