Bùi Tổng, Tôi Không Diễn Nữa Đâu!
Chương 10
Buổi trưa đi ăn hải sản.
Buổi chiều học chụp ảnh.
Buổi tối nằm trên sofa xem phim.
Không cần chờ điện thoại.
Không cần đoán tâm trạng ai.
Không cần vì một câu nói vô tình mà lo lắng suốt đêm.
Đến ngày thứ bảy, tôi quyết định thực hiện điều thứ tư trong kế hoạch.
Đi lễ hội âm nhạc.
...
Lễ hội diễn ra ở một công viên ven biển.
Tôi mặc áo hai dây màu đỏ, quần jean ngắn và khoác một chiếc sơ mi trắng mỏng.
Tóc uốn sóng nhẹ.
Mắt kẻ đuôi dài.
Son đỏ rực.
Nhìn mình trong gương, tôi hài lòng gật đầu.
Đúng là tuổi trẻ.
Hai mươi sáu tuổi, vẫn còn quá sớm để biến thành một người phụ nữ chỉ biết chờ đàn ông về nhà.
Tôi chụp một tấm ảnh, gửi cho Hạ Nhiễm.
【Đẹp không?】
Cô ấy trả lời:
【Đẹp. Nhưng cậu định đi tìm sinh viên thật đấy à?】
【Tất nhiên.】
【Nhớ kiểm tra chứng minh nhân dân, đừng yêu nhầm trẻ vị thành niên.】
Tôi cạn lời.
【Tớ thích sinh viên đại học trưởng thành, không phải học sinh cấp ba!】
Hạ Nhiễm gửi một chuỗi biểu tượng cười.
Tôi khóa màn hình.
Hớn hở đi ra ngoài.
...
Lễ hội đông hơn tôi tưởng.
Âm nhạc vang lên từ sân khấu lớn.
Những nhóm bạn trẻ tụ tập trên bãi cỏ.
Có người nhảy múa.
Có người chụp ảnh.
Có người ngồi uống nước, cười nói rộn ràng.
Tôi đứng giữa đám đông, cảm thấy mình như được trở về năm hai mươi tuổi.
Năm ấy, tôi cũng từng có một danh sách những điều muốn làm.
Đi du lịch một mình.
Học chơi guitar.
Xem ban nhạc yêu thích biểu diễn.
Yêu một người đẹp trai.
Nhưng năm hai mươi hai tuổi, biến cố gia đình xảy ra.
Tôi buộc phải trưởng thành chỉ sau một đêm.
Mãi đến hôm nay, danh sách ấy mới có cơ hội được mở lại.
Tôi mua một ly nước chanh.
Đang định tìm chỗ ngồi thì phía sau bất ngờ vang lên tiếng gọi.
"Chị ơi!"
Tôi quay đầu.
Một quả bóng chuyền từ đâu bay tới.
Tôi chưa kịp phản ứng thì một bàn tay đã vươn ra, chặn nó lại ngay trước mặt.
Bộp!
Quả bóng nằm gọn trong lòng bàn tay người đó.
Tôi ngẩng đầu.
Và rồi...
Tôi sững sờ.
Đứng trước mặt tôi là một chàng trai rất cao.
Ước chừng một mét tám bảy.
Tóc đen hơi rối.
Áo phông trắng.
Quần jean xanh.
Trên cổ đeo một chiếc vòng bạc đơn giản.
Làn da sáng, đôi mắt trong veo, sống mũi cao, đường nét gương mặt sắc sảo.
Điều quan trọng nhất là...
Cậu ấy đang cười.
Một nụ cười rạng rỡ, không chút toan tính.
"Xin lỗi chị, bóng của bọn em suýt trúng chị."
Tôi nhìn cậu.
Không nói được câu nào.
Trong đầu chỉ có một suy nghĩ.
Đúng rồi.
Chính là kiểu này!
Cậu trai thấy tôi không phản ứng, vẻ mặt hơi lo lắng.
"Chị có bị thương không?"
Tôi lập tức lắc đầu.
"Không."
"Thật ạ?"
"Thật."
Cậu mỉm cười.
"Vậy tốt quá."
Một người bạn phía sau gọi:
"Tạ Dư! Ném bóng sang đây!"
Cậu quay đầu, ném quả bóng đi.
Động tác gọn gàng, mạnh mẽ.
Tôi vô thức nhìn theo.
Cánh tay dài.
Bờ vai rộng.
Eo thon.
Tôi âm thầm cảm thán.
Ông trời đúng là có mắt.
Vừa thoát khỏi một gã đàn ông tồi, lập tức đưa một chàng trai đẹp như tranh đến trước mặt tôi.
Cậu quay lại.
"Chị đi một mình à?"
Tôi gật đầu.
"Ừ."
"Vậy chị có muốn đến chỗ bọn em ngồi không? Bên đó còn ghế, cũng gần sân khấu hơn."
Tôi chớp mắt.
"Có tiện không?"
"Tiện chứ."
Cậu cười.
"Em mời chị."
Tôi nhìn gương mặt ấy, trong lòng vui như mở hội.
Tạ Dư.
Tên hay.
Người cũng đẹp.
Xem ra chuyến đi này thật sự đáng giá.
### 08
Tôi nhanh chóng phát hiện, Tạ Dư không chỉ có ngoại hình đẹp.
Cậu ấy còn rất biết chăm sóc người khác.
Khi thấy tôi đi giày cao gót, cậu chủ động tìm một chiếc ghế.
Khi thấy tôi uống gần hết nước, cậu hỏi có muốn mua thêm không.
Khi đám đông chen lấn, cậu đứng phía ngoài, giữ một khoảng cách vừa đủ để không ai xô vào tôi.
Từ đầu đến cuối, cậu không hề chạm vào tôi một cách tùy tiện.
Điều này khiến tôi vô cùng hài lòng.
Bùi Hàn Châu trước kia cũng rất lịch thiệp.
Nhưng sự lịch thiệp của anh giống một bức tường.
Anh luôn giữ khoảng cách.