Bùi Tổng, Tôi Không Diễn Nữa Đâu!
Chương 11
Luôn lạnh lùng.
Luôn khiến người khác cảm thấy mình không đủ tư cách bước vào thế giới của anh.
Còn Tạ Dư thì khác.
Cậu không cố tỏ ra cao quý.
Cũng chẳng làm ra vẻ trưởng thành.
Cậu chỉ đơn giản hỏi tôi:
"Chị có đói không?"
Tôi gật đầu.
"Có một chút."
"Vậy em đi mua bánh nhé."
"Em không xem biểu diễn à?"
"Chưa đến ban nhạc em thích."
Cậu cúi xuống nhìn tôi.
"Chị thích vị gì?"
Tôi nghĩ một lúc.
"Dâu tây."
"Được."
Mười phút sau, cậu quay lại với hai chiếc bánh.
Một chiếc vị dâu tây.
Một chiếc vị chocolate.
Tôi cắn một miếng.
Ngọt.
Thật sự rất ngọt.
Tôi ngẩng đầu.
"Tạ Dư, em bao nhiêu tuổi?"
"Hai mươi hai."
Tôi thầm tính.
Kém tôi bốn tuổi.
Rất tốt.
"Đang học đại học?"
"Vâng. Năm cuối."
"Ngành gì?"
"Kiến trúc."
Tôi càng hài lòng.
Đẹp trai.
Cao ráo.
Học kiến trúc.
Biết chơi bóng chuyền.
Biết mua bánh.
Quan trọng nhất, đã trưởng thành.
Đây chẳng phải nam chính bước ra từ tiểu thuyết thanh xuân vườn trường sao?
Tôi tò mò hỏi:
"Em có bạn gái chưa?"
Tạ Dư khựng lại.
Cậu nhìn tôi.
Đôi tai bất giác đỏ lên.
"Chưa ạ."
Tôi lập tức thấy tim mình nhảy múa.
"Thật sao?"
"Thật."
"Vậy..."
Tôi vừa định hỏi tiếp thì điện thoại đột nhiên rung lên.
Một số lạ.
Tôi không muốn nghe.
Nhưng đối phương gọi liên tục ba lần.
Cuối cùng, tôi đành nhấn nghe.
"Alo?"
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc.
"Trần Chiêu Chiêu."
Nụ cười trên môi tôi lập tức biến mất.
Bùi Hàn Châu.
Anh đổi số gọi cho tôi.
Tôi cau mày.
"Anh Bùi?"
"Em đang ở đâu?"
"Đi chơi."
"Đi chơi?"
Giọng anh lạnh xuống.
"Em có biết bây giờ tình hình nghiêm trọng thế nào không?"
Tôi nhìn sân khấu náo nhiệt phía trước.
"Chuyện gì?"
"Lâm Tiện bị cảnh sát yêu cầu phối hợp điều tra."
Tôi bình thản đáp:
"Vậy thì cô ấy nên phối hợp."
"Trần Chiêu Chiêu!"
Tôi đưa điện thoại ra xa tai.
Người đàn ông này đúng là chưa bao giờ học được cách nói chuyện tử tế.
Anh hít một hơi.
"Tôi hỏi em lần cuối. Em đang ở đâu?"
Tôi chưa kịp trả lời thì Tạ Dư đã bước đến.
Cậu cúi người hỏi nhỏ:
"Chị, có chuyện gì sao?"
Giọng nói trong trẻo ấy truyền thẳng vào điện thoại.
Đầu dây bên kia lập tức im bặt.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Sau đó, Bùi Hàn Châu hỏi:
"Ai đang ở cạnh em?"
Tôi nhìn Tạ Dư.
Rồi nhìn màn hình.
Bỗng nhiên nổi hứng trêu chọc.
"Bạn trai mới."
"..."
Tạ Dư sững người.
Đôi tai cậu đỏ bừng.
Bùi Hàn Châu cũng im lặng.
Một lúc lâu sau, anh bật cười lạnh.
"Trần Chiêu Chiêu, em tưởng dùng trò này có thể khiến tôi ghen sao?"
Tôi chớp mắt.
"Không."
"Vậy em..."
"Em chỉ muốn thông báo cho anh biết thôi."
Tôi mỉm cười.
"Em đang rất bận."
"Không có thời gian nói chuyện với bạn trai cũ."
Nói xong, tôi cúp máy.
Lập tức chặn số.
Khi ngẩng đầu, tôi bắt gặp ánh mắt Tạ Dư.
Cậu đang nhìn tôi.
Vẻ mặt có chút phức tạp.
Tôi ho nhẹ.
"Chị xin lỗi. Vừa nãy chỉ là..."
"Bạn trai cũ của chị ạ?"
"Ừ."
Cậu im lặng một chút.
Sau đó hỏi:
"Anh ta làm phiền chị sao?"
Tôi cười.
"Không sao."
Tạ Dư nhìn điện thoại trong tay tôi.
Rồi đột nhiên nói:
"Nếu sau này anh ta còn gọi, chị có thể đưa điện thoại cho em."
Tôi ngạc nhiên.
"Đưa cho em làm gì?"
Cậu nghiêm túc đáp:
"Em có thể giả làm bạn trai chị."
Tôi ngẩn người.
Tạ Dư nhìn tôi, đôi mắt đen láy.
"Em diễn rất giỏi."
Tôi bật cười.
"Giỏi đến mức nào?"
Cậu nghĩ một lúc.
"Đến mức khiến anh ta không dám làm phiền chị nữa."
Tim tôi bỗng đập nhanh hơn.
Tôi nghiêng đầu.
"Thế em muốn nhận bao nhiêu tiền công?"
Tạ Dư chớp mắt.
"Không cần tiền."
"Vậy muốn gì?"
Cậu hơi cúi đầu.
Giọng nói nhỏ đi.
"Chỉ cần chị mời em ăn một bữa cơm."
Tôi nhìn đôi tai đỏ ửng của cậu.
Bỗng cảm thấy...
Chàng trai này hình như cũng không ngây thơ đến thế.
### 09
Tối hôm đó, tôi và Tạ Dư trao đổi WeChat.
Ảnh đại diện của cậu là một con mèo trắng.
Tên tài khoản chỉ có một chữ.
Dư.
Tôi nhìn rồi bật cười.
"Em thích mèo à?"
"Vâng."
"Nhà có nuôi không?"
"Có một con."
"Tên gì?"
"Bánh Bao."