Bùi Tổng, Tôi Không Diễn Nữa Đâu!

Chương 9



Một chiếc máy sấy tóc màu hồng.

Một chiếc cốc sứ hình mèo.

Một bộ đồ ngủ cũ.

Và chiếc gối ôm đã sờn mép.

Bùi Hàn Châu mở ngăn kéo đầu giường.

Bên trong có một phong bì.

Anh lấy ra.

Trên đó viết bốn chữ.

Gửi anh Bùi.

Anh mở phong bì.

Bên trong là một tờ giấy.

Không phải thư tình.

Cũng chẳng phải lời trách móc.

Chỉ có một danh sách.

Những món đồ em để lại:

Trang sức: 18 món.

Túi xách: 26 chiếc.

Đồng hồ: 4 chiếc.

Quần áo và phụ kiện: 73 món.

Các khoản phí sinh hoạt đã thanh toán đến cuối tháng.

Chìa khóa căn hộ: đã bàn giao.

Em không giữ bất kỳ tài sản nào cần hoàn trả.

Cuối trang, cô viết thêm một dòng.

Chúc anh và cô Lâm trăm năm hạnh phúc.

Bùi Hàn Châu nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy.

Một lúc lâu sau, anh bật cười.

"Trần Chiêu Chiêu."

"Em giỏi lắm."

Anh vò tờ giấy.

Sau đó lại chậm rãi mở ra, vuốt phẳng từng nếp nhăn.

Trợ lý Lý đứng bên cạnh, không dám lên tiếng.

Một lúc sau, Bùi Hàn Châu hỏi:

"Cô ấy đi đâu?"

"Chúng tôi chưa xác định được."

"Chưa xác định được?"

Giọng anh đột nhiên lạnh xuống.

"Anh theo tôi bao nhiêu năm rồi?"

"Năm năm."

"Vậy mà tìm một người phụ nữ cũng không xong?"

Trợ lý Lý cúi đầu.

"Bùi tổng, cô Trần đã chuẩn bị từ trước. Các tài khoản liên lạc cũ đều không còn hoạt động. Cô ấy cũng không sử dụng xe của chúng ta."

Bùi Hàn Châu im lặng.

Một lúc sau, anh hỏi:

"Vậy người ở bệnh viện thế nào?"

"Gia đình nạn nhân đã trình báo với cảnh sát. Luật sư của cô Trần có mặt và cung cấp một số thông tin."

"Lâm Tiện đâu?"

"Cô Lâm vẫn đang nghỉ ngơi ở biệt thự."

Bùi Hàn Châu nhắm mắt.

"Đưa hồ sơ vụ tai nạn cho tôi."

Trợ lý Lý hơi do dự.

"Bùi tổng..."

"Nói."

"Camera ở hiện trường có thể đã ghi lại thời điểm cô Lâm rời đi."

Không khí lập tức đông cứng.

Bùi Hàn Châu mở mắt.

"Anh nói gì?"

Trợ lý Lý cắn răng.

"Có người đã gửi đoạn video cho gia đình nạn nhân."

"Trong video, sau khi xảy ra va chạm, chiếc xe dừng khoảng mười giây rồi tiếp tục di chuyển."

Bùi Hàn Châu nhìn anh ta.

"Chuyện quan trọng như vậy, tại sao tối qua không báo cho tôi?"

Trợ lý Lý cúi đầu thấp hơn.

"Bởi vì cô Lâm nói người bị thương chỉ ngã nhẹ. Cô ấy bảo đã gọi cấp cứu..."

"Anh tin?"

"..."

Bùi Hàn Châu đột nhiên hất chiếc cốc thủy tinh trên bàn xuống đất.

Choang!

Mảnh vỡ bắn tung tóe.

"Điều tra lại toàn bộ!"

Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm, trợ lý Lý nhìn thấy Bùi Hàn Châu mất bình tĩnh như vậy.

Nhưng anh ta không biết.

Điều khiến Bùi Hàn Châu bực tức nhất lúc này không hoàn toàn là vụ tai nạn.

Mà là người phụ nữ đã ở bên cạnh anh bốn năm, trước khi rời đi thậm chí còn chẳng thèm nói một câu trách móc.

Cô chỉ để lại một tờ danh sách.

Như thể giữa họ chưa từng có tình cảm.

Như thể bốn năm ấy chỉ là một cuộc giao dịch đã được thanh toán đầy đủ.

Và anh, Bùi Hàn Châu, chỉ là một khách hàng cũ.

### 07

Ba ngày sau, tôi đến Thanh Đảo.

Máy bay vừa hạ cánh, tôi đã hít một hơi thật sâu.

Không khí có chút mùi biển.

Tôi thích nơi này.

Không giống Bắc Kinh, nơi mà mùa đông lạnh đến mức ngay cả những con đường cũng mang vẻ xa cách.

Thanh Đảo có biển xanh, có gió, có những con phố nhỏ quanh co.

Và quan trọng nhất.

Ở đây không ai biết Trần Chiêu Chiêu từng là tình nhân thế thân của Bùi Hàn Châu.

Tôi thuê một căn hộ gần bờ biển.

Hai phòng ngủ.

Một phòng khách.

Ban công rộng.

Từ cửa sổ có thể nhìn thấy một góc biển xanh.

Tiền thuê không rẻ.

Nhưng đối với người vừa nghỉ hưu sớm như tôi, vẫn hoàn toàn có thể chấp nhận được.

Ngày đầu tiên, tôi ngủ đến tận mười một giờ trưa.

Ngày thứ hai, tôi đi cắt tóc.

Ngày thứ ba, tôi mua một chiếc xe nhỏ.

Ngày thứ tư, tôi đăng ký một khóa học nhiếp ảnh.

Ngày thứ năm, tôi bắt đầu cảm thấy cuộc sống thật sự quá tuyệt vời.

Buổi sáng ngủ dậy tự nhiên.

Chương trước Chương tiếp
Loading...