Bùi Tổng, Tôi Không Diễn Nữa Đâu!

Chương 12



Tôi suýt sặc nước.

"Nghe đáng yêu thế."

Tạ Dư nghiêm túc gật đầu.

"Nó rất đáng yêu."

Nói xong, cậu mở điện thoại, cho tôi xem ảnh.

Trong ảnh là một con mèo trắng béo tròn đang nằm ngửa trên sofa.

Bốn chân giơ lên trời.

Bụng phơi ra.

Tôi lập tức bị chinh phục.

"Đáng yêu quá!"

Tạ Dư nhìn tôi.

"Chị thích à?"

"Thích!"

"Vậy hôm nào em dẫn chị đến gặp nó."

Tôi ngẩng đầu.

Cậu vẫn đang cười.

Ánh đèn lễ hội chiếu lên hàng mi dài.

Không hiểu sao, tôi bỗng cảm thấy mặt mình hơi nóng.

Tôi đã hai mươi sáu tuổi rồi.

Vậy mà lại bị một cậu sinh viên làm cho đỏ mặt.

Đúng là mất mặt.

...

Chúng tôi chia tay nhau lúc mười một giờ.

Tạ Dư nhất quyết đưa tôi đến tận bãi đỗ xe.

Trước khi tôi lên xe, cậu gọi:

"Chị Chiêu Chiêu."

Tôi quay đầu.

"Sao thế?"

"Ngày mai chị có rảnh không?"

Tôi nghĩ một lúc.

"Rảnh."

"Vậy em có thể mời chị đi ăn không?"

Tôi cố tình trêu.

"Em không sợ chị lớn tuổi hơn à?"

Tạ Dư lập tức lắc đầu.

"Không."

"Chị hơn em bốn tuổi đấy."

"Em biết."

"Không thấy chênh lệch thế hệ sao?"

Cậu nhìn tôi rất nghiêm túc.

"Chị Chiêu Chiêu."

"Ừ?"

"Em hai mươi hai tuổi, không phải mười hai tuổi."

Tôi bật cười.

Cậu cũng cười theo.

Sau đó, nhẹ giọng nói:

"Em có thể tự quyết định mình thích ai."

Tôi ngẩn người.

Bầu không khí đột nhiên trở nên kỳ lạ.

Một cơn gió biển thổi qua.

Tóc tôi bay nhẹ.

Tạ Dư đưa tay lên, dường như muốn giúp tôi vén tóc.

Nhưng khi cách má tôi vài centimet, cậu lại dừng lại.

"Xin lỗi."

Tôi nhìn bàn tay ấy.

Rồi mỉm cười.

"Không sao."

Tôi chủ động đưa tay vén tóc.

"Ngày mai gặp."

Tạ Dư cong mắt.

"Ngày mai gặp, chị."

...

Về đến nhà, tôi nằm lăn trên giường.

Ôm gối cười ngốc nghếch.

Tôi mở WeChat.

Tạ Dư vừa gửi một tin nhắn.

【Chị về đến nhà chưa?】

Tôi trả lời:

【Rồi.】

Cậu gửi tiếp:

【Nhớ uống nước nhé. Hôm nay chị đứng ngoài trời lâu quá.】

Tôi nhìn dòng chữ ấy.

Bỗng nhiên cảm thấy sống mũi cay cay.

Chỉ là một lời nhắc uống nước.

Bình thường đến mức chẳng đáng nhắc.

Nhưng bốn năm qua, Bùi Hàn Châu chưa từng hỏi tôi có khát hay không.

Anh có thể mua cho tôi những chiếc túi hàng trăm nghìn tệ.

Nhưng không nhớ tôi không ăn được rau mùi.

Anh có thể đưa tôi đến những nhà hàng đắt đỏ nhất.

Nhưng không biết tôi bị dị ứng với hải sản có vỏ.

Anh có thể yêu cầu cả một cửa hàng đóng cửa để tôi chọn váy.

Nhưng không biết màu tôi thích nhất là màu đỏ.

Tôi đã từng nhầm lẫn giữa việc được tiêu tiền và việc được yêu thương.

Cho đến hôm nay.

Một cậu sinh viên mới quen vài tiếng, chỉ bằng một câu hỏi đơn giản, đã khiến tôi nhận ra khoảng trống ấy lớn đến mức nào.

Tôi gõ:

【Cảm ơn em.】

Tạ Dư trả lời:

【Đừng khách sáo với em.】

Tôi chớp mắt.

Một lúc sau, cậu gửi thêm.

【Chị Chiêu Chiêu, ngủ ngon.】

Tôi ôm điện thoại.

Cười đến mức khóe miệng không hạ xuống được.

...

Trong khi đó, tại Bắc Kinh.

Bùi Hàn Châu ngồi trong phòng làm việc tối om.

Trên bàn là một chiếc điện thoại.

Màn hình hiển thị cuộc gọi đã kết thúc.

Anh nhìn nó rất lâu.

Sau đó đột nhiên bật cười.

Bạn trai mới?

Trần Chiêu Chiêu?

Người phụ nữ từng khóc suốt hai tiếng chỉ vì anh quên ngày kỷ niệm ba năm, bây giờ mới rời khỏi anh chưa đầy một tuần đã có bạn trai mới?

Không thể nào.

Chắc chắn cô đang cố tình chọc tức anh.

Bùi Hàn Châu tự nhủ như vậy.

Nhưng không hiểu sao, câu nói của người đàn ông trẻ tuổi ở đầu dây bên kia cứ vang lên trong đầu.

"Chị, có chuyện gì sao?"

Giọng nói rất trẻ.

Rất thân mật.

Không hề xa lạ.

Anh siết chặt điện thoại.

Đúng lúc ấy, cửa phòng mở ra.

Lâm Tiện bước vào.

Cô mặc váy ngủ màu trắng, mái tóc dài buông xõa.

"Hàn Châu."

Bùi Hàn Châu ngẩng đầu.

"Có chuyện gì?"

Lâm Tiện bước đến bên cạnh anh.

"Em hơi sợ."

Anh nhíu mày.

"Sợ gì?"

"Chuyện tai nạn."

Cô cúi đầu.

"Em thật sự không cố ý. Người phụ nữ kia cứ nhất quyết không chịu bỏ qua. Em không muốn ra tòa."

Chương trước Chương tiếp
Loading...