Bùi Tổng, Tôi Không Diễn Nữa Đâu!

Chương 13



Bùi Hàn Châu đặt điện thoại xuống.

"Luật sư đang xử lý."

Lâm Tiện ngồi lên tay vịn ghế.

"Hàn Châu, anh sẽ bảo vệ em chứ?"

Anh im lặng.

Cô lập tức nắm tay anh.

"Anh đã hứa rồi mà."

"Hồi trước anh nói, dù em gặp chuyện gì, anh cũng sẽ đứng về phía em."

Bùi Hàn Châu nhìn cô.

Gương mặt ấy vẫn giống trong ký ức.

Đôi mắt đẹp.

Sống mũi thanh tú.

Bờ môi mềm mại.

Đây là người phụ nữ anh đã yêu suốt thời niên thiếu.

Là người từng khiến anh mất ngủ nhiều đêm.

Là người anh tưởng mình sẽ không bao giờ quên.

Nhưng không hiểu sao, vào khoảnh khắc này, khi Lâm Tiện ngồi gần anh đến thế...

Anh lại nhớ đến một người khác.

Một cô gái mặc váy trắng, luôn cười ngọt ngào gọi:

"Anh Bùi."

Một cô gái mỗi lần tức giận đều phồng má, cố tình quay lưng không thèm nhìn anh.

Một cô gái thích ăn bánh dâu tây.

Thích nằm cuộn tròn trên sofa.

Thích lén giấu tiền vào những chiếc hộp nhỏ.

Bùi Hàn Châu đột nhiên hỏi:

"Lâm Tiện."

"Vâng?"

"Em thích ăn bánh vị gì?"

Cô hơi ngạc nhiên.

"Sao tự nhiên anh hỏi thế?"

"Cứ trả lời đi."

"Chocolate."

Anh im lặng.

Lâm Tiện bật cười.

"Anh quên rồi à? Em ghét dâu tây nhất."

Bùi Hàn Châu nhìn cô.

Không nói gì.

Bởi vì trong đầu anh, hình ảnh người phụ nữ cắn bánh dâu tây, hai mắt cong lên vì vui sướng, bỗng trở nên rõ ràng đến kỳ lạ.

Và anh chợt nhận ra.

Có lẽ bốn năm qua, anh đã ghi nhớ về Trần Chiêu Chiêu nhiều hơn mình tưởng.

### 10

Ngày hôm sau, Tạ Dư đến đón tôi đúng giờ.

Cậu mặc sơ mi xanh nhạt, quần dài màu đen.

Trông rất sạch sẽ.

Rất đẹp trai.

Tôi nhìn cậu từ đầu đến chân, hài lòng gật đầu.

"Đẹp đấy."

Tạ Dư hơi đỏ tai.

"Cảm ơn chị."

"Em cố tình ăn mặc thế này à?"

Cậu nhìn xuống áo mình.

"Không đẹp sao?"

"Đẹp."

Tôi cười.

"Rất hợp với em."

Cậu lập tức cong mắt.

Tôi thầm cảm thán.

Đúng là thanh niên.

Chỉ cần được khen một câu đã vui đến vậy.

Bùi Hàn Châu thì khác.

Khi tôi khen anh đẹp trai, anh thường chỉ lạnh nhạt đáp:

"Đừng nói những lời vô nghĩa."

Sau này, tôi cũng không còn khen nữa.

...

Tạ Dư đưa tôi đến một nhà hàng nhỏ gần trường đại học.

Không sang trọng.

Nhưng sạch sẽ.

Món ăn rất ngon.

Đặc biệt là món thịt kho tàu.

Tôi ăn liền hai bát cơm.

Đến lúc ngẩng đầu, phát hiện Tạ Dư đang nhìn mình.

Tôi hơi xấu hổ.

"Chị ăn nhiều quá à?"

Cậu lắc đầu.

"Không."

"Vậy em nhìn gì?"

Tạ Dư cười.

"Nhìn chị ăn ngon miệng, em cũng thấy vui."

Tôi khựng lại.

Sau đó cúi đầu, tiếp tục ăn.

Không biết vì sao, tai tôi cũng bắt đầu nóng.

Ăn xong, Tạ Dư đưa tôi đi dạo trong khuôn viên trường.

Cậu giới thiệu từng tòa nhà.

Thư viện.

Xưởng thiết kế.

Sân bóng.

Quán cà phê.

Tôi nghe rất chăm chú.

Đã lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác được sống trong một thế giới bình thường.

Không có bàn tiệc xa hoa.

Không có những lời nói đầy ẩn ý.

Không có ai dùng thân phận để đánh giá giá trị của người khác.

Chỉ có những sinh viên ôm sách chạy qua sân trường.

Tiếng cười.

Tiếng bóng rổ nảy trên mặt sân.

Mùi cà phê thơm từ quán nhỏ.

Tôi nhìn một nhóm sinh viên đang ngồi vẽ tranh dưới bóng cây.

Bất giác dừng chân.

Tạ Dư hỏi:

"Chị thích vẽ à?"

Tôi gật đầu.

"Trước đây chị học thiết kế."

"Thật sao?"

"Ừ. Chị từng muốn mở một studio riêng."

"Sau đó thì sao?"

Tôi im lặng.

Sau đó cười.

"Sau đó chị bận kiếm tiền."

Tạ Dư nhìn tôi.

Không hỏi thêm.

Cậu chỉ nói:

"Vậy bây giờ chị có thể làm lại."

Tôi quay sang.

"Hả?"

"Chị vẫn còn trẻ mà."

Cậu nói rất tự nhiên.

"Muốn làm gì thì làm thôi."

Tôi nhìn gương mặt ấy.

Đột nhiên không biết phải nói gì.

Bốn năm qua, mỗi khi tôi nhắc đến chuyện đi làm, Bùi Hàn Châu đều nhíu mày.

"Em thiếu tiền sao?"

Tôi nói không.

Anh liền đáp:

"Vậy ở nhà cho tốt."

"Đừng ra ngoài làm những chuyện không cần thiết."

Từ đó, tôi không nhắc nữa.

Nhưng Tạ Dư chỉ mất vài giây để nói ra một câu mà tôi đã chờ suốt bốn năm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...