Bùi Tổng, Tôi Không Diễn Nữa Đâu!

Chương 14



Muốn làm gì thì làm thôi.

Tôi cúi đầu.

Khẽ cười.

"Tạ Dư."

"Vâng?"

"Em nói chuyện dễ nghe thật đấy."

Cậu nghiêng đầu.

"Vậy chị có thích nghe không?"

Tôi chớp mắt.

"Thích."

Cậu cười.

"Vậy sau này em nói nhiều hơn."

...

Buổi chiều, trời bất ngờ đổ mưa.

Chúng tôi chạy vào một mái hiên nhỏ.

Tạ Dư tháo áo khoác, đưa cho tôi.

"Chị mặc vào đi."

Tôi nhìn cậu.

"Em không lạnh à?"

"Em không lạnh."

Tôi nhận áo.

Vừa khoác lên người, lập tức ngửi thấy mùi xà phòng sạch sẽ.

Không phải nước hoa đắt tiền.

Cũng chẳng phải hương gỗ sang trọng.

Chỉ là mùi quần áo vừa được giặt phơi dưới nắng.

Tôi kéo cổ áo lên, khẽ hít một hơi.

Tạ Dư nhìn tôi.

"Chị thích mùi này à?"

Tôi gật đầu.

"Ừ."

Cậu hơi suy nghĩ.

"Vậy sau này em không đổi nước giặt nữa."

Tôi bật cười.

"Em đúng là..."

Tôi chưa nói hết câu thì điện thoại đột nhiên sáng lên.

Một tin nhắn từ Hạ Nhiễm.

【Chiêu Chiêu, có chuyện lớn.】

Tôi lập tức mở ra.

Bên dưới là một đường liên kết tin tức.

Tiêu đề nổi bật:

Người thừa kế tập đoàn Bùi thị bị nghi liên quan vụ che giấu tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Tôi nhíu mày.

Hạ Nhiễm gửi tiếp:

【Video hiện trường bị tung lên mạng. Có người đang cố đổ chuyện này lên đầu cậu.】

Tôi mở bài viết.

Bên dưới là một bức ảnh.

Trong ảnh, một người phụ nữ mặc váy trắng đang bước vào căn hộ ven sông.

Chụp từ phía sau.

Tóc dài.

Dáng người mảnh mai.

Phần bình luận náo loạn.

【Nghe nói người gây tai nạn là tình nhân được Bùi Hàn Châu bao nuôi bốn năm.】

【Tên là Trần Chiêu Chiêu.】

【Tôi từng thấy cô ta ở một bữa tiệc, đúng là loại phụ nữ chỉ biết dựa vào đàn ông.】

【Nghe nói cô ta nhận năm triệu để dàn xếp.】

【Có tiền thì muốn làm gì cũng được à?】

Tôi nhìn những dòng chữ ấy.

Bất giác bật cười.

Tạ Dư đứng bên cạnh hỏi:

"Chị, sao thế?"

Tôi tắt màn hình.

"Không có gì."

Nhưng cậu không tin.

Cậu nhìn sắc mặt tôi.

Một lúc sau, nhẹ giọng hỏi:

"Chị Chiêu Chiêu."

"Ừ?"

"Có phải có người bắt nạt chị không?"

Tôi ngẩng đầu.

Mưa vẫn rơi ngoài mái hiên.

Ánh mắt cậu rất trong.

Không phải tò mò.

Không phải dò xét.

Mà là lo lắng thật sự.

Tôi bỗng thấy cổ họng nghẹn lại.

Suốt bốn năm qua, tôi đã quen với việc tự mình giải quyết mọi chuyện.

Quen với việc bị hiểu lầm.

Quen với việc bị xem thường.

Quen với việc mỉm cười ngay cả khi trong lòng khó chịu.

Nhưng hôm nay, chỉ vì một câu hỏi của Tạ Dư, tôi đột nhiên không muốn giả vờ mạnh mẽ nữa.

Tôi cúi đầu.

"Ừ."

Giọng tôi rất nhỏ.

"Có người đang bắt nạt chị."

Tạ Dư im lặng một giây.

Sau đó, cậu đưa tay ra.

Không chạm vào tôi.

Chỉ đặt bàn tay trước mặt tôi.

"Vậy chị có muốn nắm tay em không?"

Tôi ngẩng đầu.

Cậu nhìn tôi.

"Em không biết chuyện gì đã xảy ra."

"Nhưng nếu chị đang buồn..."

Cậu hơi mỉm cười.

"Ít nhất em có thể đứng cạnh chị."

Tôi nhìn bàn tay ấy.

Một lúc lâu sau, chậm rãi đặt tay mình vào.

Bàn tay cậu rất ấm.

Ấm đến mức khiến tôi muốn khóc.

### 11

Tin đồn lan nhanh hơn tôi tưởng.

Chỉ trong một buổi chiều, tên tôi đã xuất hiện trên nhiều diễn đàn.

Có người đăng ảnh tôi dự tiệc cùng Bùi Hàn Châu.

Có người đào lại chuyện gia đình tôi từng phá sản.

Có người thậm chí còn bịa rằng tôi từng cố tình tiếp cận anh để đổi lấy tiền.

Đáng sợ nhất là một đoạn video bị cắt ghép.

Trong video, tôi bước vào phòng bệnh, sau đó bị người nhà nạn nhân tát.

Âm thanh bị thay thế.

Phần tôi giải thích mình không phải người lái xe hoàn toàn biến mất.

Chỉ còn lại cảnh tôi cúi đầu.

Kèm theo dòng chú thích:

【Nữ tình nhân nhà giàu gây tai nạn, dùng tiền ép gia đình nạn nhân hòa giải.】

Tôi nhìn video.

Không tức giận như mình tưởng.

Chỉ cảm thấy buồn cười.

Thì ra trong mắt một số người, chỉ cần tôi từng ở bên cạnh Bùi Hàn Châu, tôi đã mặc nhiên trở thành loại phụ nữ có thể làm mọi chuyện xấu xa.

Hạ Nhiễm gọi đến.

"Cậu xem chưa?"

"Xem rồi."

"Có sợ không?"

Tôi thành thật đáp:

Chương trước Chương tiếp
Loading...