Bùi Tổng, Tôi Không Diễn Nữa Đâu!

Chương 15



"Có một chút."

"Cậu ở yên trong nhà. Tớ đang làm việc với luật sư của gia đình bà Tống."

Tôi hỏi:

"Bà cụ thế nào rồi?"

"Đã qua ca phẫu thuật đầu tiên. Bác sĩ nói cần tiếp tục theo dõi, nhưng tình hình hiện tại ổn định."

Tôi thở phào.

"Tốt quá."

Hạ Nhiễm im lặng một chút.

Sau đó nói:

"Chiêu Chiêu, bên gia đình bà Tống muốn gặp cậu."

Tôi ngạc nhiên.

"Gặp tớ?"

"Ừ."

"Để làm gì?"

"Con gái bà ấy nói muốn xin lỗi cậu."

Tôi khựng lại.

Hạ Nhiễm giải thích:

"Bà ấy đã xem toàn bộ camera bệnh viện. Biết cậu không phải người gây tai nạn, cũng biết cậu là người chủ động từ chối nhận tội thay."

Tôi cúi đầu.

"Không cần xin lỗi đâu."

"Sao lại không?"

"Vì nếu mẹ tớ bị người khác đâm đến mức phải phẫu thuật, có lẽ tớ cũng không giữ được bình tĩnh."

Hạ Nhiễm thở dài.

"Cậu lúc nào cũng mềm lòng với người khác."

Tôi cười.

"Không phải mềm lòng."

"Chỉ là tớ biết cảm giác bất lực khi người thân nằm trên giường bệnh."

...

Hai ngày sau, tôi quay lại Bắc Kinh.

Không phải vì Bùi Hàn Châu.

Mà vì bà Tống.

Tôi đến bệnh viện cùng Hạ Nhiễm.

Lần này, không còn vệ sĩ mặc vest đen đứng trước cửa.

Không còn trợ lý Lý.

Cũng chẳng có ai yêu cầu tôi quỳ xuống.

Người phụ nữ từng tát tôi đang ngồi cạnh giường bệnh.

Vừa nhìn thấy tôi, bà lập tức đứng dậy.

"Cô Trần."

Tôi mỉm cười.

"Chào chị."

Bà nhìn vết đỏ đã mờ trên mặt tôi.

Mắt lập tức đỏ lên.

"Xin lỗi cô."

Tôi lắc đầu.

"Không sao."

Bà cúi đầu.

"Tôi đã trách nhầm cô."

Tôi đỡ lấy tay bà.

"Chị đừng như vậy."

Bà nghẹn ngào.

"Hôm đó tôi thật sự quá hoảng loạn. Mẹ tôi đã lớn tuổi, nếu bà xảy ra chuyện..."

Giọng bà vỡ ra.

Tôi nhẹ nhàng nắm tay bà.

"Tôi hiểu."

Bà Tống nằm trên giường bệnh, tuy sắc mặt còn nhợt nhạt nhưng đã tỉnh táo.

Bà nhìn tôi.

Sau đó chậm rãi đưa tay ra.

Tôi bước đến.

Bà nắm lấy tay tôi.

"Bé gái."

Giọng bà yếu ớt.

"Đau không?"

Tôi sững người.

Bà đưa ngón tay run rẩy chạm nhẹ vào má tôi.

"Hôm đó bị đánh, chắc đau lắm."

Mắt tôi lập tức cay xè.

Tôi vội lắc đầu.

"Không đau ạ."

Bà nhìn tôi.

Ánh mắt hiền từ.

"Đừng nói dối."

"Con gái bị đánh, sao lại không đau được?"

Tôi cắn môi.

Không hiểu sao, nước mắt bỗng rơi xuống.

Bà Tống nhẹ nhàng vỗ tay tôi.

"Đừng khóc."

"Bà biết cháu là đứa trẻ tốt."

Tôi cúi đầu.

Lần đầu tiên sau rất lâu, tôi khóc trước mặt một người xa lạ.

Không phải khóc vì Bùi Hàn Châu.

Không phải vì bị Lâm Tiện chế giễu.

Mà vì có người cuối cùng đã hỏi tôi một câu.

Có đau không?

...

Sau khi rời bệnh viện, Hạ Nhiễm đưa tôi đến văn phòng luật sư.

Ở đó, tôi xem được toàn bộ đoạn camera hiện trường.

Chiếc xe màu bạc chạy quá nhanh khi vào khúc cua.

Người đi bộ đang sang đường.

Xe va chạm.

Sau đó dừng lại.

Một người phụ nữ bước xuống.

Dù hình ảnh không quá rõ, vẫn có thể nhận ra dáng người và trang phục.

Lâm Tiện.

Cô ta đứng cạnh nạn nhân vài giây.

Rồi lấy điện thoại ra.

Sau đó quay lại xe.

Chiếc xe rời khỏi hiện trường.

Tôi nhìn màn hình.

Cảm thấy lạnh sống lưng.

Hạ Nhiễm nói:

"Gia đình nạn nhân được một người qua đường giúp gọi cấp cứu. Sau đó có người đại diện bên Bùi thị đến đề nghị bồi thường."

Tôi hỏi:

"Bùi Hàn Châu có biết cô ta bỏ đi không?"

"Hiện tại chưa có đủ căn cứ xác định anh ta biết đến mức nào và vào thời điểm nào."

Tôi im lặng.

Hạ Nhiễm nhìn tôi.

"Đừng nghĩ đến chuyện bảo vệ anh ta."

Tôi bật cười.

"Tớ không có ý đó."

Tôi nhìn chiếc xe trên màn hình.

"Chỉ là tớ đột nhiên cảm thấy may mắn."

"May mắn gì?"

"May mà hôm đó tớ không thật sự nhận tội."

Nếu không, hôm nay người đứng trước sự phán xét của dư luận có lẽ không chỉ là một cái tên trên mạng.

Mà còn là tôi ở trong phòng lấy lời khai.

Vì một người đàn ông chưa từng thực sự đặt tôi trong lòng.

...

Chương trước Chương tiếp
Loading...