Bùi Tổng, Tôi Không Diễn Nữa Đâu!
Chương 16
Buổi tối, khi tôi vừa rời văn phòng luật sư, một chiếc Rolls-Royce màu đen đột nhiên dừng trước mặt.
Cửa xe mở ra.
Bùi Hàn Châu bước xuống.
Anh mặc áo khoác dài màu đen.
Gương mặt lạnh lùng.
Dưới mắt có quầng thâm nhàn nhạt.
Có lẽ mấy ngày nay không ngủ ngon.
Vừa nhìn thấy tôi, anh bước nhanh đến.
"Trần Chiêu Chiêu."
Tôi dừng chân.
"Anh Bùi."
Anh nhìn tôi từ đầu đến chân.
Ánh mắt dừng trên chiếc áo khoác xanh nhạt.
Rồi nhìn đôi giày thể thao.
"Em đi đâu mấy ngày nay?"
Tôi đáp:
"Đi nghỉ."
"Với ai?"
Tôi nhíu mày.
"Chuyện đó có liên quan đến anh sao?"
Bùi Hàn Châu khựng lại.
Dường như anh chưa quen với giọng điệu này của tôi.
Một lúc sau, anh hạ giọng.
"Chiêu Chiêu, đừng giận nữa."
Tôi nhìn anh.
Không hiểu.
"Giận?"
Anh bước tới một bước.
"Tôi biết chuyện hôm đó khiến em chịu ấm ức."
Tôi im lặng.
Anh tiếp tục:
"Nhưng em cũng đã nhận tiền. Chuyện nên kết thúc ở đây."
Tôi bỗng bật cười.
Bùi Hàn Châu nhíu mày.
"Em cười gì?"
Tôi nhìn anh.
"Anh Bùi."
"Ừ?"
"Anh thật sự nghĩ tôi rời đi vì giận dỗi à?"
Anh im lặng.
Tôi lắc đầu.
"Không phải."
"Tôi chỉ không muốn ở bên anh nữa."
Gương mặt anh lập tức cứng đờ.
Tôi nói rất bình tĩnh:
"Bốn năm qua, tôi đã làm tròn vai trò của mình."
"Bây giờ Lâm Tiện trở về."
"Anh cũng không cần thế thân nữa."
"Chúng ta kết thúc, chẳng phải là chuyện tốt sao?"
Bùi Hàn Châu nhìn tôi.
Ánh mắt dần tối lại.
"Ai nói tôi không cần em?"
Tôi sững người.
Sau đó bật cười.
"Anh Bùi."
"Tôi không phải một món đồ."
"Không phải anh cần thì giữ lại, không cần thì vứt đi."
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
"Tôi là một con người."
Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy vẻ mặt Bùi Hàn Châu xuất hiện một vết nứt rõ ràng.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, anh đã lấy lại bình tĩnh.
"Được."
Anh gật đầu.
"Em muốn gì?"
Tôi không trả lời.
Anh tiếp tục:
"Tiền? Nhà? Xe?"
"Chỉ cần em nói, tôi đều có thể cho."
Tôi nhìn anh rất lâu.
Sau đó nhẹ nhàng hỏi:
"Bùi Hàn Châu."
"Anh có biết tôi thích ăn gì không?"
Anh khựng lại.
Tôi hỏi tiếp:
"Tôi thích màu gì?"
"..."
"Tôi dị ứng với thứ gì?"
"..."
"Tôi muốn làm nghề gì?"
"..."
Tôi cười.
"Anh xem."
"Bốn năm qua, anh chẳng biết gì về tôi."
"Vậy mà bây giờ anh lại hỏi tôi muốn gì."
Tôi bước qua anh.
"Điều tôi muốn, anh không cho được đâu."
Anh đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi.
"Chiêu Chiêu!"
Tôi quay lại.
Ánh mắt lạnh xuống.
"Buông tay."
Bùi Hàn Châu không buông.
Tôi nhìn bàn tay anh.
Sau đó ngẩng đầu.
"Anh Bùi."
"Tôi nói lần cuối."
"Buông ra."
Có lẽ vì giọng tôi quá xa lạ, anh vô thức thả tay.
Tôi xoay người rời đi.
Không quay đầu.
Sau lưng, giọng anh vang lên.
"Trần Chiêu Chiêu!"
Tôi tiếp tục bước.
"Em sẽ hối hận."
Tôi dừng lại một giây.
Sau đó bật cười.
Hối hận?
Có lẽ điều khiến tôi hối hận nhất trong cuộc đời này...
Chính là đã từng coi Bùi Hàn Châu như ánh sáng duy nhất của mình.
### 12
Tôi trở lại Thanh Đảo vào sáng hôm sau.
Vừa ra khỏi sân bay, tôi đã nhìn thấy Tạ Dư.
Cậu đứng cạnh một chiếc xe màu trắng.
Trên tay cầm hai ly cà phê.
Nhìn thấy tôi, cậu lập tức mỉm cười.
"Chị Chiêu Chiêu!"
Tôi ngạc nhiên.
"Sao em lại ở đây?"
"Đến đón chị."
"Sao em biết chuyến bay?"
"Chị nói với em tối qua."
Tôi nhớ lại.
Đúng là có nói.
Nhưng khi ấy chỉ thuận miệng nhắc đến.
Không ngờ cậu lại nhớ.
Tôi đi tới.
"Em không có tiết học à?"
"Hôm nay em học buổi chiều."
"Vậy sao không ngủ thêm?"
Tạ Dư đưa ly cà phê cho tôi.
"Bởi vì em muốn gặp chị."
Tôi khựng lại.
Cậu nói rất tự nhiên.
Như thể đây chỉ là một chuyện hiển nhiên.
Tôi nhận cà phê.
Lòng bàn tay ấm lên.
Tạ Dư nhìn tôi.
"Chị có mệt không?"
"Có một chút."
"Vậy em đưa chị về."
Tôi gật đầu.
"Được."
...
Trên xe, Tạ Dư không hỏi về những chuyện ở Bắc Kinh.
Cậu chỉ mở một bản nhạc nhẹ.
Điều hòa chỉnh ở nhiệt độ vừa phải.
Ghế phụ có sẵn một chiếc gối cổ.
Tôi nhìn cậu.
"Tạ Dư."
"Vâng?"