Bùi Tổng, Tôi Không Diễn Nữa Đâu!

Chương 17



"Em chu đáo với tất cả mọi người như vậy sao?"

Cậu suy nghĩ.

"Không ạ."

Tôi nghiêng đầu.

"Vậy với ai?"

Cậu nhìn thẳng phía trước.

Đôi tai đỏ lên.

"Với người em thích."

Tôi lập tức im lặng.

Xe tiếp tục chạy.

Ngoài cửa sổ, biển xanh trải dài.

Tôi nhìn nghiêng gương mặt cậu.

Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác rất lạ.

Tôi từng nghĩ, sau khi rời Bùi Hàn Châu, mình sẽ chỉ tìm một người để yêu đương vui vẻ.

Không cần sâu đậm.

Không cần hứa hẹn.

Càng không muốn đánh đổi cuộc sống của mình để lấy một mối quan hệ.

Nhưng Tạ Dư lại xuất hiện quá đúng lúc.

Đúng vào lúc tôi cảm thấy tình yêu chỉ là một thứ xa xỉ.

Cậu không dùng tiền để gây ấn tượng.

Cũng chẳng nói những lời thề non hẹn biển.

Cậu chỉ âm thầm nhớ chuyến bay của tôi.

Nhớ tôi thích cà phê ít đường.

Nhớ tôi sợ điều hòa quá lạnh.

Nhớ tôi thường mỏi cổ khi ngồi máy bay lâu.

Từng chuyện nhỏ nhặt ấy...

Đều khiến tôi rung động.

...

Khi xe đến dưới căn hộ, Tạ Dư giúp tôi mang vali lên.

Tôi mở cửa.

Cậu đứng ở bên ngoài, không tự tiện bước vào.

Tôi bật cười.

"Em không định vào uống nước à?"

Tạ Dư hơi ngạc nhiên.

"Được sao?"

"Tất nhiên."

Cậu lập tức mỉm cười.

Nhưng khi bước vào, cậu rất tự giác thay dép.

Đặt vali gọn vào góc.

Không nhìn ngó lung tung.

Tôi vào bếp lấy nước.

Khi quay lại, thấy cậu đang đứng trước một bức tranh treo trên tường.

Đó là bức tranh tôi tự vẽ từ ba năm trước.

Một cô gái đứng trên bờ biển.

Phía xa là mặt trời mọc.

Tạ Dư nhìn rất chăm chú.

"Chị vẽ à?"

"Ừ."

"Đẹp quá."

Tôi cười.

"Em học kiến trúc nên khen xã giao đấy à?"

Cậu lập tức lắc đầu.

"Không."

Rồi chỉ vào một góc tranh.

"Chị dùng ánh sáng rất đẹp. Nhưng đường chân trời hơi nghiêng."

Tôi sững người.

Sau đó bật cười lớn.

"Em đúng là không biết nói lời dễ nghe!"

Tạ Dư cũng cười.

"Em có thể giúp chị chỉnh lại nếu chị muốn."

Tôi nhìn cậu.

"Thế em làm việc miễn phí à?"

Cậu nghiêng đầu.

"Không."

Tôi chớp mắt.

"Muốn bao nhiêu?"

Tạ Dư nhìn tôi.

Ánh mắt hơi cong.

"Một bữa cơm."

Tôi không nhịn được cười.

"Tạ Dư, sao em cứ thích đòi ăn cơm thế?"

Cậu đáp rất nghiêm túc:

"Bởi vì em muốn có thêm lý do để gặp chị."

Tim tôi lại đập nhanh.

Tôi nhìn cậu.

Một lúc sau, nhẹ giọng hỏi:

"Em đang theo đuổi chị đấy à?"

Tạ Dư im lặng.

Cậu đứng thẳng người.

Ánh mắt không né tránh.

"Vâng."

Tôi ngẩn người.

Cậu nhìn tôi.

"Em đang theo đuổi chị."

"Không phải nói đùa."

"Cũng không phải vì nhất thời thấy chị xinh đẹp."

Tôi hỏi:

"Vậy vì sao?"

Tạ Dư suy nghĩ một lúc.

"Em cũng không biết phải giải thích thế nào."

"Chỉ là hôm đó ở lễ hội âm nhạc, khi nhìn thấy chị..."

Cậu hơi cười.

"Em cảm thấy chị rất đặc biệt."

Tôi cúi đầu.

"Đặc biệt thế nào?"

"Rõ ràng chị đang cười, nhưng em lại có cảm giác chị rất buồn."

Tôi khựng lại.

Cậu tiếp tục:

"Em không biết chị từng trải qua chuyện gì."

"Nhưng em muốn làm người khiến chị thật sự cười vui."

Cổ họng tôi bỗng nghẹn lại.

Tạ Dư bước tới nửa bước.

Dừng trước mặt tôi.

"Chị Chiêu Chiêu."

"Em có thể theo đuổi chị không?"

Tôi nhìn cậu.

Một giây.

Hai giây.

Cuối cùng, tôi bật cười.

"Tạ Dư."

"Vâng?"

"Em biết chị từng có bạn trai rồi chứ?"

"Em biết."

"Chị còn lớn hơn em bốn tuổi."

"Em biết."

"Chị không phải kiểu con gái dịu dàng."

Cậu cười.

"Em cũng biết."

Tôi nhướng mày.

"Em biết cái gì?"

"Em biết chị thích son đỏ."

"Thích uống cà phê ít đường."

"Thích bánh dâu tây."

"Không thích bị người khác kiểm soát."

"Và mỗi khi không vui, chị thường giả vờ mình không sao."

Tôi nhìn cậu.

Không nói được lời nào.

Tạ Dư mỉm cười.

"Em không cần chị phải dịu dàng."

"Chị cứ là chính mình thôi."

Lần này, tôi thật sự không nhịn được nữa.

Tôi bước đến.

Nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

Tạ Dư cứng đờ.

Một lúc sau, cậu mới chậm rãi đưa tay ôm lại.

"Chị Chiêu Chiêu?"

Tôi vùi mặt vào vai cậu.

Giọng hơi nghẹn.

"Cho em theo đuổi."

Tạ Dư khựng lại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...