Bùi Tổng, Tôi Không Diễn Nữa Đâu!

Chương 18



Sau đó, tôi cảm nhận được lồng ngực cậu rung lên vì vui sướng.

"Thật ạ?"

Tôi bật cười.

"Thật."

Cậu siết tay rất nhẹ.

Như sợ làm tôi đau.

"Vậy em sẽ cố gắng."

Tôi ngẩng đầu.

"Cố gắng gì?"

Cậu nhìn tôi.

Đôi mắt sáng rực.

"Cố gắng khiến chị thích em nhiều hơn mỗi ngày."

### 13

Tạ Dư bắt đầu theo đuổi tôi một cách rất nghiêm túc.

Buổi sáng, cậu gửi ảnh bầu trời.

Buổi trưa, gửi ảnh những mô hình đang làm ở trường.

Buổi tối, hỏi tôi có muốn đi dạo không.

Không ngày nào cậu nhắn những câu sáo rỗng.

Cũng chẳng cố tình biến mất để thử xem tôi có chủ động tìm mình.

Nếu bận, cậu sẽ nói trước.

Nếu không thể nghe điện thoại, cậu sẽ giải thích.

Nếu hứa gặp tôi lúc bảy giờ, sáu giờ năm mươi đã đứng dưới nhà.

Ban đầu, tôi còn cảm thấy hơi không quen.

Bởi vì trước kia, mỗi lần hẹn với Bùi Hàn Châu, tôi đều phải chuẩn bị tinh thần chờ đợi.

Có lần, anh hẹn tôi ăn tối lúc sáu giờ.

Tôi trang điểm từ bốn giờ chiều.

Đợi đến tám giờ.

Anh nhắn:

【Có việc.】

Chỉ hai chữ.

Không xin lỗi.

Không giải thích.

Tôi vẫn phải ngoan ngoãn trả lời:

【Không sao, anh nhớ ăn uống đúng giờ nhé.】

Nghĩ lại, tôi thật sự muốn quay về tát cho bản thân lúc ấy một cái.

Đúng là yêu đến mất lý trí.

...

Một buổi tối, Tạ Dư rủ tôi đi xem phim.

Chúng tôi chọn một bộ phim tình cảm.

Tôi mua bỏng ngô.

Cậu mua nước.

Khi phim chiếu đến đoạn nam chính vì mối tình đầu mà bỏ mặc nữ chính dưới trời mưa, tôi lập tức cau mày.

"Đồ khốn."

Tạ Dư quay sang.

"Chị nói ai?"

"Nam chính."

Tôi tức giận chỉ màn hình.

"Người yêu hiện tại đang sốt cao, vậy mà anh ta vẫn chạy đi chăm sóc người yêu cũ."

Tạ Dư nhìn màn hình.

Sau đó nghiêm túc gật đầu.

"Đúng là khốn thật."

Tôi bật cười.

"Em không bênh nam chính à?"

"Tại sao phải bênh?"

"Có khi mối tình đầu của anh ta rất quan trọng."

Tạ Dư nhìn tôi.

"Quan trọng thì đừng bắt đầu mối quan hệ mới."

Tôi khựng lại.

Cậu nói tiếp:

"Nếu đã lựa chọn ở bên người khác, ít nhất phải có trách nhiệm với sự lựa chọn của mình."

Tôi nhìn cậu.

Trong bóng tối, gương mặt cậu được ánh sáng từ màn chiếu phủ lên một lớp dịu dàng.

Tôi đột nhiên hỏi:

"Tạ Dư."

"Vâng?"

"Em từng yêu ai chưa?"

Cậu im lặng một chút.

"Chưa chính thức yêu ai."

Tôi ngạc nhiên.

"Thật?"

"Thật."

"Đẹp trai như em mà chưa có bạn gái?"

Cậu hơi đỏ tai.

"Em có người mình thích."

Tim tôi bất giác thắt lại.

"Ai?"

Tạ Dư quay sang.

Nhìn tôi rất lâu.

Sau đó nói:

"Người đang ngồi cạnh em."

Tôi cứng đờ.

Cậu mỉm cười.

"Chị có muốn ăn thêm bỏng ngô không?"

Tôi lập tức quay đầu.

"Không!"

Tạ Dư bật cười.

Tôi nghe tiếng cười ấy, mặt nóng bừng.

Đúng là đáng ghét.

Rõ ràng nhỏ hơn tôi bốn tuổi.

Vậy mà mỗi lần trêu chọc đều khiến tôi không biết phải phản ứng thế nào.

...

Sau khi xem phim, chúng tôi đi bộ dọc bờ biển.

Gió đêm hơi lạnh.

Tạ Dư nắm tay tôi.

Đây là lần đầu tiên cậu chủ động nắm.

Cậu hỏi rất nhỏ:

"Em có thể không?"

Tôi nhìn bàn tay cậu.

Sau đó đưa tay ra.

"Được."

Ngón tay đan vào nhau.

Ấm áp.

Tôi nhìn hai cái bóng trên mặt đường.

Một cao.

Một thấp.

Bỗng nhiên cảm thấy hạnh phúc thật sự có lẽ không cần quá phức tạp.

Không cần biệt thự.

Không cần xe sang.

Không cần những món quà có giá bằng cả năm lương người bình thường.

Chỉ cần có một người sẵn lòng đi bên cạnh mình.

Khi mình bước nhanh, người ấy bước nhanh.

Khi mình muốn dừng, người ấy cũng dừng lại.

Không bỏ mình phía sau.

Cũng không bắt mình phải chạy theo.

Tạ Dư đột nhiên hỏi:

"Chị Chiêu Chiêu."

"Ừ?"

"Chị có muốn xem mặt trời mọc không?"

Tôi ngạc nhiên.

"Bây giờ?"

"Ngày mai."

Cậu cười.

"Em biết một nơi rất đẹp."

Tôi nghĩ một lúc.

"Phải dậy sớm à?"

"Khoảng bốn giờ."

Tôi lập tức lắc đầu.

"Không đi."

Tạ Dư bật cười.

"Vậy em có thể quay video cho chị."

Tôi ngẩng đầu.

"Em định đi một mình?"

"Vâng."

"Sao thế?"

Cậu nhìn tôi.

"Vì chị thích mặt trời mọc."

Tôi khựng lại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...