Bùi Tổng, Tôi Không Diễn Nữa Đâu!

Chương 19



Cậu nói rất tự nhiên:

"Em muốn chụp một bức thật đẹp cho chị."

Tôi nhìn cậu rất lâu.

Cuối cùng, thở dài.

"Được rồi."

Tạ Dư ngạc nhiên.

"Gì ạ?"

"Ngày mai chị đi cùng em."

Cậu lập tức cười rạng rỡ.

"Thật sao?"

Tôi giả vờ nghiêm túc.

"Nhưng em phải mua cà phê cho chị."

"Được!"

"Phải mang chăn."

"Được!"

"Phải có đồ ăn sáng."

"Được!"

Tôi bật cười.

"Sao cái gì em cũng được thế?"

Cậu cúi đầu.

Nhẹ giọng đáp:

"Bởi vì em rất muốn đi cùng chị."

...

Sáng hôm sau, chúng tôi thật sự dậy lúc bốn giờ.

Tạ Dư đến đón tôi.

Trên xe có cà phê nóng.

Bánh mì.

Một chiếc chăn lông mềm.

Cả miếng dán giữ nhiệt.

Tôi nhìn đống đồ ấy.

Không nhịn được cười.

"Em định đưa chị đi cắm trại ba ngày à?"

Tạ Dư nghiêm túc đáp:

"Em sợ chị lạnh."

Tôi không nói gì.

Chỉ lặng lẽ kéo chăn lên.

Khi chúng tôi đến bờ biển, trời vẫn tối.

Những ngọn sóng lăn tăn.

Xa xa có vài người đang chờ bình minh.

Tạ Dư trải tấm thảm.

Tôi ngồi xuống.

Cậu ngồi cạnh.

Chúng tôi cùng nhìn về phía chân trời.

Một lúc lâu sau, tôi hỏi:

"Tạ Dư."

"Vâng?"

"Nếu sau này chị không còn xinh đẹp nữa thì sao?"

Cậu quay sang.

"Sao tự nhiên chị hỏi thế?"

Tôi cười.

"Chỉ tò mò thôi."

Cậu suy nghĩ rất nghiêm túc.

"Nếu chị già đi, em cũng sẽ già."

"Nhưng em nhỏ hơn chị bốn tuổi."

"Vậy em sẽ cố gắng già nhanh hơn một chút."

Tôi bật cười.

"Đồ ngốc."

Cậu cũng cười.

Một lát sau, cậu nhẹ giọng nói:

"Chị Chiêu Chiêu."

"Ừ?"

"Em thích chị không chỉ vì chị xinh đẹp."

Tôi quay sang.

Cậu nhìn tôi.

"Em thích cách chị cười."

"Thích cách chị ăn bánh dâu tây."

"Thích cách chị nhìn biển."

"Thích cả lúc chị tức giận mắng nhân vật trong phim."

Tôi không nói gì.

Cậu tiếp tục:

"Em không biết mười năm sau chúng ta sẽ thế nào."

"Nhưng nếu có thể..."

Cậu hơi ngượng.

"Em muốn được nhìn thấy chị ở tuổi ba mươi sáu, bốn mươi sáu, năm mươi sáu."

Tôi nhìn cậu.

Bỗng nhiên cảm thấy mắt mình nóng lên.

Đúng lúc ấy, mặt trời bắt đầu nhô lên khỏi mặt biển.

Ánh sáng vàng óng trải dài trên mặt nước.

Tạ Dư quay đầu.

"Chị nhìn kìa!"

Tôi không nhìn mặt trời.

Tôi nhìn cậu.

Nhìn gương mặt trẻ trung, rạng rỡ được ánh bình minh nhuộm vàng.

Rồi tôi chậm rãi mỉm cười.

Tạ Dư.

Có lẽ lần này...

Tôi thật sự gặp đúng người rồi.

### 14

Nhưng cuộc sống không phải tiểu thuyết chỉ có những ngày ngọt ngào.

Một tuần sau, tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ.

Bà đã xuất viện từ lâu, hiện sống ở Hàng Châu cùng dì tôi.

Từ ngày tôi ở bên Bùi Hàn Châu, tôi luôn giấu bà phần lớn sự thật.

Mẹ chỉ biết tôi có một người bạn trai giàu có.

Không biết anh xem tôi là thế thân.

Càng không biết tôi phải chịu những gì.

Điện thoại vừa kết nối, giọng bà đã vang lên đầy lo lắng.

"Chiêu Chiêu, con với Hàn Châu chia tay rồi à?"

Tôi khựng lại.

"Ai nói với mẹ?"

"Mẹ thấy trên mạng."

Tôi im lặng.

Mẹ thở dài.

"Con bé này, chuyện lớn như vậy sao không nói với mẹ?"

Tôi ngồi xuống sofa.

"Con sợ mẹ lo."

"Con không nói mẹ càng lo."

Giọng bà nghẹn đi.

"Chiêu Chiêu, có phải Hàn Châu bắt nạt con không?"

Tôi nhìn cửa sổ.

Ngoài kia, biển vẫn xanh.

Một lúc sau, tôi đáp:

"Không sao đâu mẹ."

"Mẹ đừng lo."

"Con đã chia tay rồi."

Bà im lặng rất lâu.

Sau đó hỏi:

"Con có buồn không?"

Tôi suy nghĩ.

"Trước đây có."

"Bây giờ thì không."

Mẹ khẽ thở ra.

"Vậy tốt."

Tôi ngạc nhiên.

"Mẹ không tiếc à?"

"Tiếc gì?"

"Anh ấy giàu như vậy."

Mẹ đột nhiên bật cười.

"Con gái ngốc."

"Nhà mình từng nghèo, nhưng chưa từng có ai dạy con phải bán cả đời mình để đổi lấy tiền."

Tôi sững người.

Mẹ tiếp tục:

"Hồi trước, mẹ thấy con mỗi lần về nhà đều phải nhìn điện thoại."

"Ăn cơm cũng nhìn."

"Đi ngủ cũng nhìn."

"Có lần mẹ hỏi con có muốn đi chợ hoa với mẹ không, con nói phải chờ xem Hàn Châu có gọi hay không."

Giọng bà dịu xuống.

"Chiêu Chiêu."

"Mẹ đã muốn nói từ lâu rồi."

"Con ở bên cậu ấy, không giống đang yêu."

"Mà giống đang đi làm."

Chương trước Chương tiếp
Loading...