Bùi Tổng, Tôi Không Diễn Nữa Đâu!
Chương 20
Nước mắt tôi lập tức rơi xuống.
Tôi cắn môi.
Không nói được lời nào.
Mẹ thở dài.
"Con à."
"Tiền có thể kiếm lại."
"Nhưng thanh xuân thì không."
"Nếu bây giờ con cảm thấy nhẹ nhõm, vậy mẹ cũng nhẹ nhõm."
Tôi đưa tay lau nước mắt.
"Mẹ."
"Ừ?"
"Con muốn mở studio."
Mẹ cười.
"Thì mở."
"Con muốn ở Thanh Đảo."
"Thì ở."
"Con còn muốn..."
Tôi hơi ngập ngừng.
Mẹ hỏi:
"Muốn gì?"
Tôi nhỏ giọng.
"Con hình như thích một cậu sinh viên."
Đầu dây bên kia im lặng.
Sau đó mẹ bật cười.
"Bao nhiêu tuổi?"
"Hai mươi hai."
"Đã trưởng thành rồi, lại còn đang học đại học, vậy có gì không được?"
Tôi ngạc nhiên.
"Mẹ không thấy cậu ấy nhỏ tuổi sao?"
Mẹ đáp:
"Chỉ cần người ta đối xử tốt với con."
"Bốn tuổi thì có đáng là bao."
Tôi ôm điện thoại.
Cười đến mức nước mắt chảy dài.
...
Chiều hôm đó, Tạ Dư đến nhà tôi.
Cậu mang theo một bó hoa hướng dương.
Tôi mở cửa.
Ngạc nhiên hỏi:
"Sao tự nhiên tặng hoa?"
Cậu cười.
"Vì hôm nay chị có vẻ vui."
Tôi nhìn cậu.
"Sao em biết?"
"Tin nhắn của chị có nhiều biểu tượng cười hơn."
Tôi bật cười.
"Em còn đếm à?"
"Không đếm."
Cậu nghiêm túc đáp.
"Nhưng em có để ý."
Tôi nhận bó hoa.
Đặt lên bàn.
Sau đó quay lại.
"Tạ Dư."
"Vâng?"
"Chị muốn nói với em một chuyện."
Cậu lập tức đứng thẳng.
"Chuyện gì ạ?"
Tôi nhìn cậu.
"Có thể em đã thấy những tin tức về chị trên mạng."
Nụ cười trên môi cậu nhạt đi.
"Vâng."
Tôi khựng lại.
"Em thấy rồi?"
Cậu gật đầu.
"Em thấy từ mấy ngày trước."
"Tại sao không hỏi?"
Tạ Dư nhìn tôi.
"Bởi vì em nghĩ, nếu chị muốn nói, chị sẽ tự nói."
Tôi im lặng.
Một lúc sau, tôi kéo cậu ngồi xuống sofa.
Rồi kể lại mọi chuyện.
Từ năm hai mươi hai tuổi.
Từ lần đầu gặp Bùi Hàn Châu.
Từ những chiếc váy trắng.
Những món quà.
Những bữa tiệc.
Cho đến khi Lâm Tiện trở về.
Vụ tai nạn.
Năm triệu tệ.
Và quyết định rời đi.
Tạ Dư nghe rất chăm chú.
Không ngắt lời.
Không hỏi những câu khiến tôi khó chịu.
Chỉ đến khi tôi kể xong, cậu mới nhẹ giọng hỏi:
"Chị từng yêu anh ta rất nhiều phải không?"
Tôi cúi đầu.
"Ừ."
Tạ Dư im lặng.
Tôi nhìn cậu.
"Em có để bụng không?"
Cậu suy nghĩ một lúc.
"Có một chút."
Tim tôi chợt thắt lại.
Nhưng ngay sau đó, cậu nói:
"Em hơi ghen."
Tôi sững người.
Cậu nhìn tôi.
"Em ghen vì người đó từng có được bốn năm bên cạnh chị."
"Nhưng lại không biết trân trọng."
Tôi cúi đầu.
Tạ Dư tiếp tục:
"Em cũng hơi buồn."
"Vì khi chị gặp chuyện khó khăn nhất, em chưa quen chị."
Tôi ngẩng đầu.
Cậu nhìn tôi rất nghiêm túc.
"Nếu khi ấy em quen chị..."
Cậu dừng một chút.
"Em không dám nói mình có thể giải quyết tất cả."
"Nhưng ít nhất, em sẽ không để chị phải một mình."
Tôi không nhịn được nữa.
Nước mắt lập tức rơi xuống.
Tạ Dư hơi hoảng.
"Chị đừng khóc."
Tôi vừa khóc vừa cười.
"Em đúng là đồ ngốc."
Cậu lấy khăn giấy.
Luống cuống lau nước mắt cho tôi.
"Em nói sai gì à?"
Tôi lắc đầu.
"Không."
"Vậy sao chị khóc?"
Tôi nhìn cậu.
Sau đó chậm rãi đưa tay ôm lấy cổ cậu.
"Tạ Dư."
"Vâng?"
"Chị hình như thích em rồi."
Cậu cứng đờ.
Tôi nhìn đôi mắt mở to của cậu.
Bỗng bật cười.
"Nghe rõ chưa?"
Tạ Dư gật đầu.
Rất nhanh.
"Rõ rồi."
Tôi cố tình hỏi:
"Thế em có muốn làm bạn trai chị không?"
Cậu nhìn tôi.
Ánh mắt sáng rực.
"Muốn!"
Tôi cười.
"Không cần suy nghĩ à?"
"Không cần."
"Nhỡ sau này hối hận?"
"Không hối hận."
Tôi nhìn cậu.
Cuối cùng, nhẹ nhàng hôn lên má cậu.
Tạ Dư lập tức đỏ bừng mặt.
Tôi bật cười.
"Chào bạn trai."
Cậu ngẩn người vài giây.
Sau đó, nụ cười chậm rãi lan khắp gương mặt.
"Chào bạn gái."
...
Tôi tưởng chuyện đến đây là có thể yên ổn.
Nhưng không ngờ, ngay tối hôm ấy, điện thoại tôi nhận được một tin nhắn.
Từ số lạ.
Chỉ có một bức ảnh.
Trong ảnh, Tạ Dư đang bước ra khỏi một căn biệt thự sang trọng.
Phía sau là chiếc xe sang có biển số Bắc Kinh.
Kèm theo dòng chữ:
【Trần Chiêu Chiêu, cô nghĩ cậu ta thật sự chỉ là một sinh viên bình thường sao?】