Bùi Tổng, Tôi Không Diễn Nữa Đâu!
Chương 3
Tôi nhìn lớp băng gạc đang rỉ m//áu trên cổ tay Lâm Tiện, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Lâm Tiện đã ngồi xuống sofa, một tay chống trán, mất kiên nhẫn lên tiếng:
"Tôi không cẩn thận đâm phải một người. Cô đi nhận tội thay tôi đi."
Tôi sững sờ.
Một lúc sau, tôi mới ngẩng đầu nhìn Bùi Hàn Châu.
Anh cụp mắt, tránh né ánh nhìn của tôi.
"Người bị thương đã đồng ý hòa giải. Ngoài tiền bồi thường, gia đình họ còn yêu cầu người gây tai nạn phải đến bệnh viện quỳ suốt một đêm."
"Lâm Tiện sức khỏe yếu, không chịu nổi chuyện này."
"Vừa hay hai người có ngoại hình giống nhau. Chỉ cần em thay quần áo của cô ấy, sẽ không ai phát hiện ra."
Nói đến đây, anh dừng lại một chút rồi tiếp tục:
"Tôi sẽ bồi thường cho em năm triệu tệ. Chỉ cần chịu khổ một đêm thôi, sẽ không phải ngồi tù."
Ở bên Bùi Hàn Châu bốn năm, thật ra trước đây anh từng đối xử với tôi rất tốt.
Tôi sợ đau.
Mỗi lần tiêm thuốc, chỉ cần tôi hơi nhíu mày, anh đã lạnh mặt yêu cầu bác sĩ nhẹ tay hơn.
Có lần, trong một bữa tiệc, một người chế giễu tôi chỉ là con chim hoàng yến được anh bao nuôi.
Ngay ngày hôm sau, người đó đã bị đuổi khỏi giới thượng lưu Bắc Kinh.
Trước kia, chỉ cần có ai dám nói với tôi một lời khó nghe, anh đều lập tức đứng ra đòi lại công bằng.
Bây giờ nghĩ lại, tôi mới hiểu.
Người mà anh liều mạng bảo vệ từ trước đến nay chưa bao giờ là tôi.
Mà chỉ là gương mặt giống Lâm Tiện của tôi mà thôi.
Vậy mà đã có lúc, tôi thật sự rung động trước anh.
Tôi khẽ mỉm cười, nhìn Bùi Hàn Châu.
"Được, em sẽ đi."
Dường như anh không ngờ tôi lại đồng ý nhanh đến vậy.
Giọng anh cũng dịu đi đôi chút.
"Em hiểu chuyện hơn nhiều rồi đấy. Trước kia em đâu có ngoan ngoãn như thế."
Trước kia, đương nhiên tôi không hiểu chuyện rồi.
Trước kia, đương nhiên tôi không hiểu chuyện rồi.
Bởi vì khi ấy, tôi vẫn còn ôm một chút hy vọng viển vông.
Tôi từng nghĩ, cho dù Bùi Hàn Châu xem tôi là thế thân của Lâm Tiện, thì sau bốn năm chung sống, ít nhiều gì anh cũng phải có chút tình cảm với tôi.
Dù sao, con người đâu phải khúc gỗ.
Một con mèo nuôi bốn năm, đến lúc phải cho đi còn cảm thấy tiếc nuối.
Huống hồ tôi là một người sống sờ sờ.
Nhưng hôm nay, cuối cùng tôi cũng hiểu.
Trong mắt Bùi Hàn Châu, tôi còn chẳng bằng một con mèo.
Ít nhất khi mèo bị thương, anh sẽ đưa nó đến bệnh viện.
Còn tôi, anh lại muốn đẩy vào bệnh viện để quỳ thay người khác.
Nghĩ đến đây, chút rung động cuối cùng trong lòng tôi cũng tan biến.
Tôi ngẩng đầu, mỉm cười với anh.
"Năm triệu tệ, chuyển khoản trước được không?"
Bùi Hàn Châu hơi khựng lại.
Lâm Tiện đang ngồi trên sofa cũng bật cười.
"Cô Trần đúng là thực tế thật đấy. Chỉ cần có tiền, chuyện gì cũng làm được."
Tôi gật đầu.
"Đúng vậy."
Tôi không thấy có gì đáng xấu hổ.
Bốn năm qua, tôi đã phải cười khi không muốn cười, khóc khi không muốn khóc, thậm chí còn phải học cách ghen tuông theo đúng sở thích của người khác.
Đến lúc nghỉ việc, chẳng lẽ còn không được yêu cầu thanh toán tiền công?
Bùi Hàn Châu nhìn tôi chăm chú.
"Em thiếu tiền đến thế sao?"
Tôi suýt bật cười.
Người đàn ông này đúng là thú vị.
Bốn năm trước, chính anh dùng tiền để giữ tôi lại.
Bây giờ tôi muốn lấy tiền, anh lại tỏ ra khó chịu.
Chẳng lẽ anh thật sự cho rằng tôi nên vui vẻ quỳ xuống cảm tạ vì được phục vụ mối tình đầu của anh?
"Không thiếu."
Tôi dịu dàng đáp.
"Nhưng ai lại chê tiền nhiều chứ?"
Sắc mặt Bùi Hàn Châu trầm xuống.
Anh lấy điện thoại ra, gọi cho trợ lý.
"Chuyển năm triệu vào tài khoản của Trần Chiêu Chiêu."
Tôi lập tức bổ sung:
"Anh nhớ ghi rõ nội dung chuyển khoản nhé. Đây là tiền bồi thường theo thỏa thuận dân sự, không phải tiền cho vay."
Bùi Hàn Châu nhíu mày.
"Em còn sợ tôi đòi lại?"
Tôi chớp mắt.