Bùi Tổng, Tôi Không Diễn Nữa Đâu!
Chương 21
Tôi nhìn bức ảnh.
Nụ cười trên môi chậm rãi biến mất.
### 15
Tôi nhìn tin nhắn rất lâu.
Sau đó phóng to bức ảnh.
Biển số xe.
Cổng biệt thự.
Người đàn ông đứng phía sau Tạ Dư.
Tất cả đều khá rõ.
Tôi không phải người thích nghi ngờ vô cớ.
Nhưng sau bốn năm ở bên cạnh Bùi Hàn Châu, tôi đã học được một thói quen.
Những chuyện liên quan đến tiền bạc và thân phận, tốt nhất nên kiểm tra trước khi đặt lòng tin.
Tôi gửi bức ảnh cho Hạ Nhiễm.
【Cậu xem giúp tớ.】
Hạ Nhiễm trả lời ngay:
【Ai đây?】
【Tạ Dư.】
【Cậu bạn trai sinh viên của cậu?】
【Ừ.】
【Đợi chút.】
Mười phút sau, điện thoại đổ chuông.
Hạ Nhiễm vừa bắt máy đã hỏi:
"Trần Chiêu Chiêu, cậu đúng là có số yêu người giàu à?"
Tôi khựng lại.
"Ý cậu là sao?"
"Cậu biết Tạ Dư là ai không?"
"Không phải sinh viên kiến trúc à?"
"Đúng."
"Thế thì sao?"
Hạ Nhiễm hít một hơi.
"Nhưng cậu ấy còn là con trai út của Tạ Cảnh Sơn."
Tôi sững người.
Cái tên này, tôi từng nghe.
Tạ Cảnh Sơn.
Chủ tịch tập đoàn Tạ thị.
Một doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản và đầu tư.
Quan trọng hơn...
Ông ta từng là đối thủ cạnh tranh của Bùi gia.
Tôi im lặng.
Hạ Nhiễm nói tiếp:
"Nhà họ Tạ không thường xuyên xuất hiện trong giới giải trí hay những bữa tiệc thượng lưu. Con trai út của họ lại càng kín tiếng."
"Tạ Dư dùng tên thật đi học, nhưng gần như không tham gia sự kiện gia đình."
"Chiêu Chiêu."
Giọng cô ấy nghiêm túc hơn.
"Cậu nên hỏi rõ cậu ấy."
Tôi nhìn bức ảnh.
Một lúc lâu sau, đáp:
"Ừ."
...
Tối hôm đó, Tạ Dư đến đưa tôi đi ăn.
Cậu vẫn mặc áo phông trắng.
Quần thể thao.
Tay cầm một túi bánh dâu tây.
Nhìn thấy tôi, cậu lập tức cười.
"Chị Chiêu Chiêu."
Tôi đứng ở cửa.
Không cười.
Tạ Dư lập tức nhận ra điều bất thường.
"Sao thế chị?"
Tôi nhìn cậu.
"Hôm nay chị muốn hỏi em một chuyện."
Cậu gật đầu.
"Chị hỏi đi."
Tôi đưa điện thoại ra.
"Đây là em đúng không?"
Tạ Dư nhìn bức ảnh.
Nụ cười trên môi lập tức biến mất.
Một lúc sau, cậu gật đầu.
"Vâng."
Tôi hỏi:
"Người trong ảnh là ai?"
"Bố em."
"Ông ấy tên Tạ Cảnh Sơn?"
"Vâng."
Tôi nhìn cậu.
"Vậy tại sao em không nói với chị?"
Tạ Dư im lặng.
Cậu nhìn tôi rất lâu.
Sau đó nhẹ giọng đáp:
"Em không cố tình giấu chị để lừa chị."
Tôi không nói gì.
Cậu tiếp tục:
"Ban đầu, em chỉ nghĩ chúng ta mới quen. Em không muốn chuyện gia đình ảnh hưởng đến cách chị nhìn em."
"Về sau..."
Cậu dừng lại.
"Về sau em định nói, nhưng chưa tìm được lúc thích hợp."
Tôi khoanh tay.
"Vậy hôm nay là lúc thích hợp rồi."
Tạ Dư gật đầu.
Cậu đặt túi bánh xuống.
Sau đó nhìn tôi nghiêm túc.
"Em là con trai út của Tạ Cảnh Sơn."
"Mẹ em mất khi em học cấp hai."
"Em có một anh trai đang quản lý công ty gia đình."
"Em không muốn tham gia kinh doanh nên chọn học kiến trúc."
"Hiện tại em vẫn là sinh viên năm cuối."
Tôi hỏi:
"Em quen Bùi Hàn Châu không?"
Tạ Dư khựng lại.
"Biết."
"Biết đến mức nào?"
"Anh ấy từng hợp tác với công ty của bố em."
Tôi nhìn cậu.
"Em có biết chị từng ở bên anh ấy trước khi chúng ta quen nhau không?"
Tạ Dư im lặng vài giây.
"Em biết sau khi gặp chị."
Tôi nhíu mày.
"Qua đâu?"
"Tin tức."
"Trước đó hoàn toàn không biết?"
Cậu nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Không biết."
Tôi im lặng.
Tạ Dư bước tới nửa bước.
"Chị Chiêu Chiêu."
"Em xin lỗi vì không kể sớm."
"Nhưng tình cảm của em là thật."
Tôi nhìn cậu rất lâu.
Sau đó hỏi:
"Em có thể cho chị thời gian suy nghĩ không?"
Tạ Dư lập tức gật đầu.
"Được."
Cậu không cố ôm tôi.
Không giữ tay.
Cũng không liên tục giải thích.
Chỉ nhẹ nhàng đặt túi bánh lên bàn.
"Em về trước."
Tôi nhìn cậu.
"Ừ."
Đến cửa, cậu đột nhiên quay đầu.
"Chị."
"Sao?"
"Cho dù chị quyết định thế nào..."
Cậu hơi mỉm cười.
"Em vẫn muốn chị biết, ngày hôm đó ở lễ hội âm nhạc, em thật sự chỉ là một người đang chơi bóng chuyền."
Tôi khựng lại.
Cậu tiếp tục: