Bùi Tổng, Tôi Không Diễn Nữa Đâu!
Chương 22
"Em không biết chị là ai."
"Không biết chị có bao nhiêu tiền."
"Không biết bạn trai cũ của chị là ai."
"Em chỉ nhìn thấy một cô gái suýt bị bóng đập trúng."
"Và cảm thấy cô ấy rất xinh đẹp."
Tôi nhìn cậu.
Cậu cười.
"Đó là tất cả."
Nói xong, cậu mở cửa rời đi.
...
Đêm ấy, tôi không ngủ ngon.
Không phải vì Tạ Dư giàu.
Mà vì tôi sợ.
Sợ mình lại bước vào một thế giới mà mọi mối quan hệ đều có thể bị tính toán.
Sợ một ngày nào đó, người ta lại bảo tôi không xứng.
Sợ những ánh mắt chế giễu.
Những lời nói đầy ẩn ý.
Và đáng sợ nhất...
Sợ một lần nữa trở thành công cụ trong câu chuyện tình yêu của người khác.
Tôi nằm trên giường, nhìn trần nhà.
Cuối cùng, gửi cho Tạ Dư một tin nhắn.
【Ngày mai chúng ta gặp nhau nói chuyện nhé.】
Cậu trả lời gần như ngay lập tức.
【Được ạ.】
Một lát sau, thêm một dòng.
【Chị đừng mất ngủ.】
Tôi nhìn tin nhắn.
Không trả lời.
Nhưng khóe môi bất giác cong lên.
### 16
Ngày hôm sau, chúng tôi gặp nhau ở quán cà phê gần biển.
Tạ Dư đến sớm.
Trước mặt cậu có hai ly nước.
Một ly cà phê ít đường.
Một ly nước cam.
Tôi ngồi xuống.
Cậu lập tức đẩy cà phê về phía tôi.
"Chị uống đi."
Tôi nhìn cậu.
"Em không định giải thích thêm à?"
Tạ Dư suy nghĩ.
"Nếu chị muốn nghe."
Tôi nhấp một ngụm cà phê.
"Vậy nói đi."
Cậu đặt tay lên bàn.
"Em biết gia đình mình có điều kiện."
"Nhưng em không muốn cuộc đời mình chỉ xoay quanh họ Tạ."
"Từ nhỏ, mọi người đều nói em phải học tài chính, phải tham gia công ty, phải kết hôn với người phù hợp."
"Nhưng em thích vẽ."
"Thích thiết kế nhà."
"Thích những công trình có thể khiến người khác cảm thấy được sống thoải mái."
Tôi nhìn cậu.
Cậu tiếp tục:
"Em muốn tự xây một thứ gì đó."
"Không phải chỉ thừa kế thứ người khác để lại."
Tôi im lặng.
Một lúc sau, hỏi:
"Vậy em có tiền riêng không?"
Tạ Dư ngạc nhiên.
"Có."
"Bao nhiêu?"
Cậu hơi do dự.
Tôi nhướng mày.
"Không tiện nói?"
"Không phải."
Cậu nghiêm túc đáp:
"Em có một khoản tiết kiệm và thu nhập từ công việc thiết kế, đủ để tự trang trải cuộc sống. Còn tài sản gia đình thì không hoàn toàn thuộc quyền quyết định của em."
Tôi gật đầu.
"Rất tốt."
Tạ Dư chớp mắt.
"Rất tốt ạ?"
"Ừ."
Tôi nhìn cậu.
"Chị không cần người yêu quá giàu."
"Cũng không muốn dựa vào tài sản của người yêu."
"Chị chỉ cần em hiểu một chuyện."
Tạ Dư lập tức ngồi thẳng.
"Chị nói đi."
Tôi đặt cốc xuống.
"Chị không phải Lâm Tiện."
Cậu sững người.
Tôi nói tiếp:
"Không phải bất kỳ cô gái nào mà gia đình em thích."
"Không phải người để em mang đi dự tiệc, khoe khoang hay dùng làm công cụ chống đối bố mẹ."
"Chị là Trần Chiêu Chiêu."
"Chị thích làm việc."
"Thích kiếm tiền."
"Thích sống tự do."
"Có lúc chị rất cứng đầu."
"Có lúc chị rất ích kỷ."
"Có lúc chị cũng sẽ sợ hãi, ghen tuông và nổi giận."
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Nếu em muốn ở bên chị, em phải chấp nhận tất cả."
Tạ Dư im lặng.
Một lúc sau, cậu hỏi:
"Chị nói xong chưa?"
Tôi ngạc nhiên.
"Xong rồi."
Cậu lập tức cười.
"Vậy đến lượt em."
Tôi chớp mắt.
Cậu nhìn tôi.
"Em là Tạ Dư."
"Không phải Tạ gia."
"Không phải con trai út của chủ tịch tập đoàn nào cả."
"Em thích vẽ nhà."
"Thích chơi bóng chuyền."
"Thích nuôi mèo."
"Em cũng có lúc trẻ con, có lúc nóng giận, có lúc không biết phải làm gì."
Cậu hơi nghiêng đầu.
"Và em thích Trần Chiêu Chiêu."
"Không phải vì chị giống ai."
"Không phải vì chị từng yêu ai."
"Càng không phải vì chị có thể mang lại lợi ích gì cho em."
Tôi nhìn cậu.
Tạ Dư mỉm cười.
"Em chỉ thích chị thôi."
Trong khoảnh khắc ấy, những phòng tuyến tôi dựng lên suốt nhiều năm bỗng nhiên lung lay.
Tôi cúi đầu.
Cố giấu nụ cười.
"Miệng lưỡi ngọt ngào."
Tạ Dư nhìn tôi.
"Chị không thích sao?"
Tôi ho nhẹ.
"Cũng được."
Cậu bật cười.
Sau đó đưa tay qua bàn.
"Vậy chúng ta làm hòa nhé?"
Tôi nhìn bàn tay cậu.
Một lúc sau, đặt tay mình vào.
"Được."
Tạ Dư lập tức siết nhẹ.