Bùi Tổng, Tôi Không Diễn Nữa Đâu!
Chương 23
"Bạn gái."
Tôi liếc cậu.
"Gì?"
Cậu cười rạng rỡ.
"Em nhớ chị."
Tôi không nhịn được nữa.
Bật cười thành tiếng.
"Đồ ngốc."
...
Nhưng khi tôi tưởng mọi chuyện đã được giải quyết, một biến cố khác lại xảy ra.
Chiều hôm đó, Hạ Nhiễm gọi điện.
Giọng cô ấy nghiêm trọng hiếm thấy.
"Chiêu Chiêu."
"Ừ?"
"Cậu còn nhớ khoản nợ của bố cậu bốn năm trước không?"
Tôi khựng lại.
"Sao thế?"
"Tớ vừa kiểm tra lại một số hồ sơ cũ."
"Phát hiện có điều bất thường."
Tim tôi đột nhiên đập nhanh.
"Điều bất thường gì?"
Hạ Nhiễm hít một hơi.
"Khoản nợ khiến gia đình cậu phá sản..."
"Có thể không hoàn toàn giống những gì Bùi Hàn Châu đã nói với cậu."
### 17
Bốn năm trước, bố tôi điều hành một công ty vật liệu xây dựng nhỏ.
Quy mô không lớn.
Nhưng kinh doanh ổn định.
Tôi vẫn nhớ, khi ấy bố thường nói với tôi:
"Chiêu Chiêu, đợi con tốt nghiệp, bố sẽ mua cho con một chiếc xe nhỏ."
Tôi cười, bảo không cần.
Bố lại nói:
"Con gái bố phải được sống thật thoải mái."
Nhưng sau đó, mọi thứ sụp đổ.
Một dự án lớn đột nhiên bị hủy.
Đối tác yêu cầu bồi thường.
Ngân hàng siết nợ.
Công ty mất khả năng thanh toán.
Bố tôi chạy khắp nơi tìm người giúp đỡ.
Cuối cùng, ông đổ bệnh.
Ngày ông qua đời, tôi vừa tròn hai mươi hai tuổi.
Mẹ tôi vì quá đau buồn mà ngất xỉu, sau đó phải nằm viện một thời gian dài.
Tôi vừa lo tang lễ, vừa đối mặt với những người đòi nợ.
Chính lúc ấy, Bùi Hàn Châu xuất hiện.
Anh nói mình từng hợp tác với bố tôi.
Anh giúp tôi xử lý những khoản nợ cấp bách.
Giúp mẹ tôi có điều kiện điều trị.
Sau đó đề nghị tôi ở bên cạnh anh.
Khi ấy, tôi không hỏi nhiều.
Bởi vì tôi chẳng còn con đường nào khác.
Tôi chỉ nhớ rất rõ ánh mắt của Bùi Hàn Châu.
Anh nhìn tôi.
Rồi nói:
"Em rất giống một người tôi từng quen."
Tôi đã hiểu.
Nhưng vẫn gật đầu.
Bởi vì khi đó, tôi cần tiền hơn lòng tự trọng.
...
Bây giờ, Hạ Nhiễm lại nói với tôi rằng khoản nợ năm ấy có vấn đề.
Tôi ngồi trên sofa.
Bàn tay lạnh ngắt.
"Cậu phát hiện gì?"
Hạ Nhiễm đáp:
"Công ty của bố cậu bị yêu cầu bồi thường do chậm giao vật liệu. Nhưng trong hồ sơ cũ, có dấu hiệu cho thấy phía đối tác đã thay đổi thời hạn nhận hàng và điều kiện nghiệm thu."
Tôi nhíu mày.
"Ý cậu là..."
"Có thể bố cậu không vi phạm hợp đồng theo cách mà bên kia cáo buộc."
Tôi im lặng.
Hạ Nhiễm tiếp tục:
"Quan trọng hơn, công ty đứng sau đối tác ấy từng có quan hệ lợi ích với một doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Bùi thị."
Tôi cảm thấy máu trong người chậm rãi đông lại.
"Bùi Hàn Châu?"
"Chưa thể kết luận anh ta có liên quan trực tiếp."
Giọng Hạ Nhiễm rất nghiêm túc.
"Nhưng chúng ta cần điều tra lại."
Tôi nhắm mắt.
Trong đầu hiện lên cảnh bố nằm trong bệnh viện.
Ông gầy đi rất nhanh.
Bàn tay từng bế tôi lên vai nay chỉ còn da bọc xương.
Ngày cuối cùng, bố nắm tay tôi.
"Chiêu Chiêu."
"Đừng sợ."
"Bố xin lỗi con."
Tôi đã khóc đến mức không thở nổi.
Bố không cần xin lỗi.
Ông chỉ là một người đàn ông làm ăn thất bại.
Tôi chưa từng trách ông.
Nhưng nếu thất bại ấy không hoàn toàn là do bố...
Nếu có người cố tình đẩy công ty vào đường cùng...
Tôi không dám nghĩ tiếp.
Tôi siết điện thoại.
"Nhiễm Nhiễm."
"Ừ?"
"Giúp tớ tìm lại toàn bộ hồ sơ."
"Được."
"Bất kể tốn bao nhiêu tiền."
"Chiêu Chiêu..."
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Giọng bình tĩnh đến lạ.
"Tớ muốn biết sự thật."
...
Tối hôm đó, Tạ Dư đến nhà.
Vừa mở cửa, tôi đã nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cậu.
"Chị sao thế?"
Tôi ngẩng đầu.
"Không sao."
Cậu không tin.
"Chị khóc à?"
Tôi đưa tay chạm mắt.
Lúc này mới phát hiện khóe mắt hơi đỏ.
Tạ Dư đặt túi đồ xuống.
"Chị."
Tôi cố cười.
"Thật sự không sao."
Cậu nhìn tôi rất lâu.
Sau đó nhẹ nhàng hỏi:
"Em có thể ôm chị không?"
Tôi gật đầu.
Tạ Dư bước tới.
Ôm tôi vào lòng.
Không hỏi thêm.
Không ép tôi phải kể.
Chỉ yên lặng đứng đó.