Bùi Tổng, Tôi Không Diễn Nữa Đâu!

Chương 24



Một lúc lâu sau, tôi khẽ nói:

"Tạ Dư."

"Vâng?"

"Chị nhớ bố."

Bàn tay cậu khựng lại.

Tôi vùi mặt vào ngực cậu.

"Chị rất nhớ bố."

Tạ Dư siết tay.

Giọng cậu dịu xuống.

"Em biết."

Tôi lắc đầu.

"Em không biết đâu."

"Bố chị từng nói sẽ mua xe cho chị."

"Nhưng đến lúc mất, ông vẫn còn nghĩ mình nợ chị."

Tôi bật khóc.

"Ông không nợ chị gì cả."

"Ông đã cho chị tất cả những gì tốt nhất."

Tạ Dư im lặng.

Một lúc sau, cậu nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.

"Chị Chiêu Chiêu."

"Ừ?"

"Nếu nhớ bố, chị cứ khóc."

"Không cần phải cố mạnh mẽ."

Tôi ôm chặt cậu.

Khóc như một đứa trẻ.

...

Đêm ấy, khi tôi đã ngủ, Tạ Dư ngồi một mình trong phòng khách.

Cậu nhìn bức tranh mặt trời mọc treo trên tường.

Sau đó lấy điện thoại ra.

Gọi một số.

Đầu dây bên kia nhanh chóng kết nối.

Một giọng nam trầm thấp vang lên.

"Tiểu Dư?"

Tạ Dư đáp:

"Anh."

"Chuyện gì?"

"Em muốn nhờ anh điều tra một công ty."

Đầu dây bên kia im lặng.

Sau đó bật cười.

"Cuối cùng cũng chịu quan tâm chuyện kinh doanh rồi à?"

Tạ Dư nhìn về phía phòng ngủ.

Giọng rất bình tĩnh.

"Không."

"Em chỉ muốn bảo vệ một người."

Người đàn ông hỏi:

"Ai?"

Tạ Dư đáp:

"Bạn gái em."

Một khoảng im lặng kéo dài.

Sau đó, giọng người kia đột nhiên cao lên.

"Em có bạn gái rồi?"

Tạ Dư nhíu mày.

"Anh nói nhỏ thôi."

"Không được! Chuyện lớn như vậy sao bây giờ mới nói?"

"Anh có giúp không?"

"Giúp. Nhưng trước tiên..."

"Không."

"Anh còn chưa nói gì!"

"Em biết anh định nói gì."

Tạ Dư bình thản đáp:

"Chưa đến lúc đưa chị ấy về gặp gia đình."

Đầu dây bên kia bật cười.

"Thằng nhóc này."

"Chưa cưới đã biết bảo vệ vợ rồi."

Tạ Dư nhìn cánh cửa phòng ngủ.

Khóe môi khẽ cong lên.

"Anh."

"Ừ?"

"Đừng làm chị ấy sợ."

"Em nghiêm túc đấy."

### 18

Một tuần sau, vụ tai nạn của Lâm Tiện có chuyển biến lớn.

Cảnh sát công bố đang điều tra hành vi vi phạm quy định giao thông và việc rời khỏi hiện trường của người điều khiển xe. Trách nhiệm pháp lý cụ thể sẽ phụ thuộc vào kết quả xác minh.

Đoạn camera đầy đủ được gia đình nạn nhân cung cấp cho cơ quan chức năng.

Những tin đồn cho rằng tôi là người lái xe dần bị bác bỏ.

Nhưng dư luận không dễ dàng buông tha một câu chuyện có quá nhiều yếu tố để bàn tán.

Tình nhân.

Thế thân.

Thái tử gia.

Mối tình đầu.

Năm triệu tệ.

Tất cả bị trộn lẫn thành một màn kịch náo nhiệt.

Có người thương hại tôi.

Có người chế giễu.

Cũng có người cho rằng tôi đã cố tình dựng chuyện để trả thù Bùi Hàn Châu.

Tôi không giải thích từng lời đồn.

Chỉ để luật sư công bố thông tin cần thiết, yêu cầu gỡ những nội dung bịa đặt nghiêm trọng và phối hợp với cơ quan chức năng khi cần.

Sau đó, tôi tiếp tục cuộc sống.

Buổi sáng học thiết kế.

Buổi chiều tìm mặt bằng.

Buổi tối hẹn hò với Tạ Dư.

Thỉnh thoảng, tôi còn đến trường xem cậu chơi bóng chuyền.

Mỗi lần cậu ghi điểm, tôi đều đứng ngoài cổ vũ.

"Tạ Dư! Cố lên!"

Cậu quay đầu nhìn tôi.

Nụ cười lập tức sáng rực.

Đồng đội bên cạnh trêu:

"Đại thiếu gia, bạn gái đến rồi à?"

Tạ Dư không phủ nhận.

Chỉ cười.

"Ừ."

Tôi nghe thấy.

Tai lập tức nóng lên.

Đúng là tuổi trẻ.

Yêu đương công khai, thoải mái.

Không cần né tránh.

Không cần chờ người khác cho phép.

Không cần mang danh phận mập mờ.

Tôi là bạn gái của Tạ Dư.

Cậu là bạn trai của tôi.

Chỉ đơn giản vậy thôi.

...

Nhưng Bùi Hàn Châu không chịu buông tay.

Anh bắt đầu gửi quà đến căn hộ.

Hoa hồng.

Trang sức.

Túi xách.

Thậm chí cả một chiếc xe thể thao màu đỏ.

Tôi đều từ chối nhận.

Cuối cùng, anh gửi một chiếc hộp nhỏ.

Bên trong là chiếc nhẫn kim cương.

Kèm theo tấm thiệp.

【Chiêu Chiêu, trở về đi. Chúng ta nói chuyện.】

Tôi nhìn chiếc nhẫn.

Không hiểu sao, bỗng nhớ đến bốn năm trước.

Khi ấy, tôi từng hỏi Bùi Hàn Châu:

"Anh Bùi, sau này anh có muốn kết hôn không?"

Anh nhìn tôi.

Rất lâu.

Sau đó đáp:

"Em đừng nghĩ những chuyện không thuộc về mình."

Tôi cười.

Chương trước Chương tiếp
Loading...