Bùi Tổng, Tôi Không Diễn Nữa Đâu!
Chương 25
"Em chỉ hỏi thôi mà."
Anh không nói gì.
Tối hôm ấy, tôi lén khóc trong phòng tắm.
Ngày hôm sau, lại trang điểm thật đẹp, ngoan ngoãn chờ anh về.
Bây giờ, anh gửi nhẫn.
Nhưng tôi đã không còn muốn nhận nữa.
Tôi đóng hộp.
Giao cho nhân viên chuyển phát.
Kèm theo một tờ giấy.
【Anh Bùi, cảm ơn. Nhưng tôi đã có người yêu. Mong anh tôn trọng cuộc sống của tôi.】
...
Tại Bắc Kinh, Bùi Hàn Châu nhận lại chiếc nhẫn.
Anh ngồi trước bàn làm việc.
Nhìn dòng chữ trên tờ giấy.
Đã có người yêu.
Bốn chữ ấy khiến anh cảm thấy vô cùng chướng mắt.
Trợ lý Lý đứng bên cạnh, không dám thở mạnh.
Một lúc sau, Bùi Hàn Châu hỏi:
"Người đàn ông đó là ai?"
Trợ lý Lý im lặng.
Anh ngẩng đầu.
"Tôi hỏi anh."
"Bùi tổng..."
"Nói."
Trợ lý Lý hít một hơi.
"Là Tạ Dư."
Bùi Hàn Châu khựng lại.
"Tạ Dư?"
"Vâng."
"Con trai Tạ Cảnh Sơn?"
"Đúng."
Trong phòng lập tức im lặng.
Bùi Hàn Châu nhìn chiếc nhẫn.
Sau đó bật cười.
Một tiếng cười lạnh lẽo.
"Hay lắm."
"Tôi còn tưởng cô ấy tìm được người thế nào."
"Thì ra là tiểu thiếu gia nhà họ Tạ."
Trợ lý Lý cúi đầu.
"Bùi tổng, theo thông tin chúng tôi tìm hiểu, hai người quen nhau ở Thanh Đảo."
"Nghe nói Tạ thiếu gia đang theo đuổi cô Trần rất nghiêm túc."
Bùi Hàn Châu siết chặt chiếc hộp.
"Anh nói gì?"
Trợ lý Lý im bặt.
Bùi Hàn Châu nhìn anh ta.
"Rất nghiêm túc?"
"..."
"Nghiêm túc đến mức nào?"
Trợ lý Lý do dự.
"Nghe nói Tạ thiếu gia đã giới thiệu cô Trần với bạn bè."
Bùi Hàn Châu khựng lại.
Trợ lý Lý nói tiếp:
"Còn thường xuyên đưa cô ấy đến trường."
"Bên ngoài đều biết hai người đang yêu nhau."
Bùi Hàn Châu đột nhiên đứng dậy.
Chiếc ghế phía sau va mạnh vào bàn.
Anh cười lạnh.
"Trần Chiêu Chiêu đúng là giỏi."
"Mới rời tôi bao lâu?"
"Đã leo lên được nhà họ Tạ?"
Trợ lý Lý im lặng.
Một lúc lâu sau, anh ta nhỏ giọng nói:
"Bùi tổng."
"Có chuyện này..."
"Nói."
"Cô Trần không dùng tiền của Tạ thiếu gia."
Bùi Hàn Châu nhíu mày.
"Ý anh là sao?"
"Theo thông tin chúng tôi có được, cô ấy đang chuẩn bị mở studio thiết kế riêng."
"Mặt bằng đứng tên cô ấy thuê."
"Vốn đầu tư là tiền của cô ấy."
"Ngay cả những buổi hẹn hò với Tạ thiếu gia, hai người cũng thường thay phiên thanh toán."
Bùi Hàn Châu sững người.
Trợ lý Lý tiếp tục:
"Cô ấy còn tự mua một căn hộ nhỏ ở Thanh Đảo."
"Không phải nhà họ Tạ cho."
"Và..."
Anh ta ngập ngừng.
Bùi Hàn Châu lạnh giọng.
"Nói hết."
Trợ lý Lý cúi đầu.
"Cô Trần đã làm thiết kế tự do từ ba năm trước."
"Thu nhập khá ổn định."
"Cô ấy từng giành giải trong một cuộc thi thiết kế trẻ."
"Nhưng năm ấy..."
Anh ta không nói tiếp.
Bùi Hàn Châu nhìn anh ta.
"Năm ấy làm sao?"
Trợ lý Lý khẽ đáp:
"Năm ấy, cô ấy muốn tham dự lễ trao giải."
"Nhưng ngài yêu cầu cô ấy đến một buổi tiệc."
Bùi Hàn Châu cứng đờ.
Trợ lý Lý nói tiếp:
"Đó là buổi tiệc sinh nhật của cô Lâm tổ chức ở nước ngoài, được phát trực tuyến để bạn bè cùng tham dự."
"Cô Trần phải mặc chiếc váy trắng ngài chọn."
"Và ngài nói không muốn cô ấy ra ngoài hôm đó."
Không khí yên lặng đến đáng sợ.
Rất lâu sau, Bùi Hàn Châu chậm rãi ngồi xuống.
Anh nhớ ra rồi.
Năm ấy, Trần Chiêu Chiêu từng ôm một tập hồ sơ chạy đến trước mặt anh.
Đôi mắt sáng rực.
"Anh Bùi! Em được chọn vào vòng chung kết rồi!"
Anh khi ấy đang xem điện thoại.
Lâm Tiện vừa đăng một bức ảnh cưới.
Anh không có tâm trạng.
Chỉ lạnh nhạt đáp:
"Ừ."
Chiêu Chiêu vẫn vui vẻ.
"Tuần sau có lễ trao giải. Anh có muốn..."
Anh cắt ngang.
"Tuần sau em đi cùng tôi."
Cô khựng lại.
"Nhưng..."
"Tôi đã sắp xếp rồi."
Cô im lặng.
Sau đó mỉm cười.
"Vâng."
Anh chưa từng hỏi cô có nhận được giải hay không.
Cũng chưa từng biết cô đã bỏ lỡ điều gì.
Bùi Hàn Châu cúi đầu.
Nhìn chiếc nhẫn trong tay.
Lần đầu tiên, anh cảm thấy thứ mình đang cầm nặng đến mức không thể chịu nổi.
### 19
Ngày khai trương studio, trời Thanh Đảo trong xanh.