Bùi Tổng, Tôi Không Diễn Nữa Đâu!
Chương 26
Tôi đặt tên studio là Triều Sắc.
Một cái tên do chính tôi nghĩ ra.
Triều là thủy triều.
Sắc là màu sắc.
Tôi muốn nơi này trở thành chỗ để mình sáng tạo những thứ đẹp đẽ, không cần đoán xem có hợp với sở thích của ai khác hay không.
Studio nằm trong một tòa nhà nhỏ gần khu phố nghệ thuật.
Không quá rộng.
Nhưng có cửa kính lớn.
Ánh sáng tự nhiên rất đẹp.
Tôi tự thiết kế nội thất.
Bàn làm việc bằng gỗ.
Giá sách màu trắng.
Một góc trưng bày bản vẽ.
Một chiếc sofa màu đỏ.
Và một bức tranh mặt trời mọc.
Tạ Dư giúp tôi dựng mô hình không gian.
Cậu còn tự tay lắp vài chiếc kệ.
Tôi nhìn cậu đứng trên thang, vừa đo vừa khoan.
Không nhịn được cười.
"Đại thiếu gia nhà họ Tạ mà cũng biết làm mấy việc này à?"
Tạ Dư cúi đầu.
"Chị đừng xem thường sinh viên kiến trúc."
Tôi bật cười.
"Được rồi, kỹ sư tương lai."
Cậu lập tức chỉnh lại.
"Kiến trúc sư tương lai."
"Vâng vâng, kiến trúc sư."
Tạ Dư cười.
Một lúc sau, cậu đột nhiên nói:
"Chị Chiêu Chiêu."
"Ừ?"
"Sau này nếu chị muốn mở studio lớn hơn, em có thể giúp chị thiết kế."
Tôi nhìn cậu.
"Miễn phí?"
Cậu nghiêng đầu.
"Không."
Tôi bật cười.
"Lại muốn một bữa cơm?"
Tạ Dư lắc đầu.
"Lần này muốn nhiều hơn."
Tôi nhướng mày.
"Bao nhiêu?"
Cậu nhìn tôi.
Ánh mắt dịu dàng.
"Muốn chị cho em tham gia vào tương lai của chị."
Tôi khựng lại.
Sau đó cúi đầu cười.
"Được."
...
Ngày khai trương, Hạ Nhiễm bay từ Bắc Kinh đến.
Mẹ tôi cũng đến.
Dì tôi mang theo một bó hoa rất lớn.
Bạn bè Tạ Dư kéo cả nhóm đến chúc mừng.
Studio nhỏ náo nhiệt suốt buổi sáng.
Tôi mặc một chiếc váy đỏ.
Tóc uốn xoăn.
Trang điểm rực rỡ.
Mẹ nhìn tôi.
Mắt hơi đỏ.
"Chiêu Chiêu."
Tôi quay sang.
"Sao thế mẹ?"
Bà mỉm cười.
"Lâu rồi mẹ mới thấy con cười như vậy."
Tôi ôm lấy bà.
"Vậy sau này con sẽ cười nhiều hơn."
Mẹ gật đầu.
"Ừ."
Đúng lúc ấy, một giọng nam vang lên phía sau.
"Chiêu Chiêu."
Tôi quay đầu.
Bùi Hàn Châu đứng ở cửa.
Anh mặc vest đen.
Trên tay cầm một bó hoa hồng trắng.
Toàn bộ studio lập tức yên lặng.
Tạ Dư đang đứng cạnh quầy nước cũng quay đầu.
Ánh mắt cậu dừng trên người Bùi Hàn Châu.
Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng.
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
Không ngờ anh lại đến đây.
Bùi Hàn Châu bước vào.
Ánh mắt lướt qua studio.
Sau đó dừng trên gương mặt tôi.
Có lẽ vì hôm nay tôi mặc váy đỏ, anh nhìn rất lâu.
"Em..."
Tôi mỉm cười.
"Anh Bùi."
Anh khựng lại.
Tôi hỏi:
"Anh đến có việc gì?"
Bùi Hàn Châu nhìn bó hoa trên tay.
Sau đó đưa về phía tôi.
"Chúc mừng khai trương."
Tôi không nhận.
"Xin cảm ơn."
Một khoảng im lặng kéo dài.
Bùi Hàn Châu nhìn tôi.
Rồi đột nhiên nói:
"Em mặc màu đỏ rất đẹp."
Tôi sững người.
Sau đó bật cười.
"Vậy sao?"
Anh gật đầu.
"Ừ."
Tôi nhìn anh.
Một lúc sau, nhẹ giọng đáp:
"Trước đây anh từng nói em không hợp màu này."
Bùi Hàn Châu cứng đờ.
Tôi không chờ anh giải thích.
Chỉ quay sang nhân viên.
"Tiểu Vũ, em giúp chị nhận hoa của khách nhé."
Nhân viên lập tức bước đến.
Bùi Hàn Châu nhìn bó hoa bị người khác nhận lấy.
Bàn tay anh chậm rãi siết lại.
Đúng lúc ấy, Tạ Dư đi tới.
Cậu đứng bên cạnh tôi.
Tự nhiên nắm lấy tay tôi.
"Chị, khách đến đông rồi. Mình chuẩn bị cắt băng nhé?"
Tôi mỉm cười.
"Ừ."
Bùi Hàn Châu nhìn bàn tay chúng tôi đan vào nhau.
Sắc mặt lập tức thay đổi.
"Tạ Dư."
Cậu quay sang.
"Bùi tổng."
Giọng nói lịch sự nhưng không thân thiết.
Bùi Hàn Châu nhìn cậu.
"Không ngờ lại gặp cậu ở đây."
Tạ Dư mỉm cười.
"Em cũng vậy."
Bùi Hàn Châu lạnh giọng.
"Cậu biết cô ấy từng ở bên tôi chứ?"
Không khí lập tức đông cứng.
Tôi nhíu mày.
Nhưng Tạ Dư vẫn bình tĩnh.
"Biết."
Bùi Hàn Châu nhìn cậu.
"Vậy cậu không để bụng?"
Tạ Dư hơi nghiêng đầu.
"Để bụng chuyện gì?"
"Cô ấy từng là người phụ nữ của tôi."
Tôi lạnh mặt.
Nhưng chưa kịp lên tiếng, Tạ Dư đã nói:
"Bùi tổng."
"Anh dùng từ sai rồi."
Bùi Hàn Châu khựng lại.