Bùi Tổng, Tôi Không Diễn Nữa Đâu!

Chương 27



Tạ Dư nhìn thẳng vào mắt anh.

"Chiêu Chiêu chưa bao giờ là tài sản của ai."

"Cô ấy từng yêu anh."

"Nhưng bây giờ đã chia tay."

"Chuyện đó không làm giảm giá trị của cô ấy."

Tôi nhìn nghiêng gương mặt cậu.

Tim bỗng đập mạnh.

Tạ Dư tiếp tục:

"Em yêu Chiêu Chiêu của hiện tại."

"Và tôn trọng quá khứ của chị ấy."

"Bùi tổng không cần nhắc giúp em."

Gương mặt Bùi Hàn Châu tối sầm.

Anh nhìn Tạ Dư.

Sau đó quay sang tôi.

"Chiêu Chiêu."

Tôi bình thản đáp:

"Anh Bùi."

"Có điều gì cần nói, chúng ta có thể trao đổi qua luật sư."

Anh cứng đờ.

Tôi mỉm cười.

"Nhưng hôm nay là ngày khai trương của tôi."

"Tôi không muốn chuyện riêng ảnh hưởng đến công việc."

"Xin anh thông cảm."

Bùi Hàn Châu nhìn tôi rất lâu.

Cuối cùng, anh bật cười khàn.

"Được."

"Trần Chiêu Chiêu."

"Em giỏi lắm."

Tôi mỉm cười.

"Cảm ơn anh."

...

Sau khi anh rời đi, Tạ Dư mới quay sang nhìn tôi.

"Chị ổn chứ?"

Tôi gật đầu.

"Ổn."

Cậu nhìn tôi.

Một lúc sau, hỏi rất nhỏ:

"Em vừa nói vậy có quá đáng không?"

Tôi bật cười.

"Không."

"Thật ạ?"

"Thật."

Tôi kiễng chân.

Nhẹ nhàng hôn lên má cậu.

"Tạ Dư."

"Vâng?"

"Em ngầu lắm."

Đôi tai cậu lập tức đỏ bừng.

Hạ Nhiễm đứng phía sau chứng kiến toàn bộ.

Cô ấy khoanh tay, lắc đầu.

"Trần Chiêu Chiêu."

Tôi quay lại.

"Sao?"

Cô ấy thở dài.

"Cậu đúng là hết thuốc chữa."

Tôi cười.

"Không chữa nữa."

Tôi nắm tay Tạ Dư.

"Đang hạnh phúc mà."

### 20

Sau ngày khai trương, công việc của studio dần đi vào quỹ đạo.

Ban đầu, khách hàng không nhiều.

Chủ yếu là những dự án thiết kế thương hiệu nhỏ.

Logo.

Bao bì.

Bộ nhận diện.

Thiết kế không gian trưng bày.

Tôi tự mình làm gần như tất cả.

Có những hôm thức đến hai giờ sáng để chỉnh bản vẽ.

Có những hôm phải sửa thiết kế đến lần thứ bảy.

Có những khách hàng khó tính đến mức tôi chỉ muốn đập bàn.

Nhưng lạ thay, tôi vẫn rất vui.

Bởi vì lần này, mọi cố gắng đều dành cho bản thân.

Không phải để lấy lòng Bùi Hàn Châu.

Không phải để giống Lâm Tiện.

Mà để tạo ra những thứ mang dấu ấn của Trần Chiêu Chiêu.

Tạ Dư thường đến giúp tôi.

Có khi mang cơm.

Có khi sửa máy tính.

Có khi chỉ ngồi yên một góc làm đồ án.

Chúng tôi không cần lúc nào cũng nói chuyện.

Tôi làm việc của tôi.

Cậu học bài của cậu.

Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn nhau, cùng mỉm cười.

Những khoảnh khắc bình thường ấy khiến tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

...

Một tối, tôi đang chỉnh bản vẽ thì Tạ Dư mang đến một bát mì.

"Chị ăn đi."

Tôi nhìn màn hình.

"Đợi chị chút."

Cậu đặt bát mì xuống.

"Được."

Mười phút sau.

Cậu lại hỏi.

"Chị Chiêu Chiêu, mì sắp nguội rồi."

Tôi vẫn nhìn màn hình.

"Đợi chút nữa."

Lần này, Tạ Dư không nói gì.

Cậu đi vào bếp.

Một lát sau, quay lại với chiếc đĩa nhỏ.

Trên đó là vài miếng táo đã gọt vỏ.

Cậu dùng nĩa xiên một miếng, đưa đến trước miệng tôi.

"Ăn táo trước."

Tôi vô thức há miệng.

Cắn.

Rồi khựng lại.

Tôi quay sang nhìn cậu.

Tạ Dư đang cười.

"Sao thế?"

Tôi nhìn chiếc đĩa.

Đột nhiên nhớ lại.

Bốn năm trước, có lần tôi đang làm thiết kế thì Bùi Hàn Châu trở về.

Anh nhìn màn hình máy tính.

Nhíu mày.

"Em làm gì?"

Tôi vui vẻ đáp:

"Em nhận một dự án nhỏ."

Anh lạnh nhạt nói:

"Không phải tôi đã bảo em không cần làm việc sao?"

Tôi giải thích:

"Em thích thiết kế mà."

Anh nhìn tôi.

Sau đó đóng máy tính lại.

"Đừng lãng phí thời gian vào mấy thứ này."

Ngày ấy, tôi tức giận đến bật khóc.

Nhưng cuối cùng vẫn phải xin lỗi anh.

Bởi vì tôi sợ mất đi chỗ dựa duy nhất của mình.

Bây giờ, Tạ Dư đứng bên cạnh.

Không đóng máy tính.

Không yêu cầu tôi nghỉ việc.

Chỉ kiên nhẫn đút táo cho tôi.

Tôi nhìn cậu.

Cổ họng chợt nghẹn.

Tạ Dư lập tức lo lắng.

"Chị sao thế?"

Tôi lắc đầu.

"Không sao."

"Chị mệt à?"

Tôi mỉm cười.

"Không."

Tôi kéo tay cậu.

Đặt lên má mình.

"Chỉ là chị cảm thấy..."

Tôi nhìn đôi mắt đen láy ấy.

"Chị thật sự rất may mắn khi gặp em."

Tạ Dư khựng lại.

Sau đó cúi đầu cười.

Chương trước Chương tiếp
Loading...