Bùi Tổng, Tôi Không Diễn Nữa Đâu!

Chương 28



"Em cũng vậy."

...

Trong lúc cuộc sống của tôi ngày càng tốt đẹp, Bùi Hàn Châu lại bắt đầu rơi vào những ngày tháng tồi tệ nhất.

Vụ tai nạn của Lâm Tiện khiến Bùi thị chịu sức ép dư luận.

Một số đối tác tạm hoãn hợp tác.

Hội đồng quản trị yêu cầu giải trình về việc các nhân viên thuộc công ty có tham gia dàn xếp vụ việc hay không.

Lâm Tiện liên tục gọi điện cho anh.

Lúc khóc lóc.

Lúc tức giận.

Lúc trách anh không còn yêu cô.

Bùi Hàn Châu ban đầu vẫn cố gắng giúp cô liên hệ luật sư.

Nhưng khi những tài liệu mới xuất hiện, thái độ anh bắt đầu thay đổi.

Bởi vì anh phát hiện...

Lâm Tiện đã nói dối.

Không chỉ về vụ tai nạn.

Mà còn về chuyện năm xưa.

### 21

Năm năm trước, Lâm Tiện đột ngột ra nước ngoài kết hôn.

Khi ấy, cô nói với Bùi Hàn Châu rằng gia đình ép buộc.

Cô khóc qua điện thoại.

"Hàn Châu, em không còn lựa chọn nào khác."

"Anh quên em đi."

Bùi Hàn Châu từng tìm cô.

Từng hỏi rõ.

Nhưng cô chỉ nói:

"Em xin lỗi."

Sau đó biến mất.

Bùi Hàn Châu mang theo nỗi tiếc nuối ấy suốt nhiều năm.

Cho đến khi gặp Trần Chiêu Chiêu.

Một cô gái có gương mặt giống Lâm Tiện đến bảy phần.

Anh giữ cô lại bên cạnh.

Ban đầu chỉ vì sự tương đồng ấy.

Nhưng càng về sau, anh càng quen với sự tồn tại của cô.

Quen với tiếng dép lê chạy trên sàn.

Quen với những tin nhắn hỏi anh có về ăn tối không.

Quen với việc mỗi lần mở cửa đều có một cô gái cười rạng rỡ chạy ra.

Anh chưa từng nghĩ mình sẽ mất đi những điều đó.

Cho đến khi Trần Chiêu Chiêu thật sự biến mất.

...

Hôm ấy, trong phòng làm việc, trợ lý Lý đưa cho anh một tập hồ sơ.

"Bùi tổng, đây là thông tin về cuộc hôn nhân trước của cô Lâm."

Bùi Hàn Châu ngẩng đầu.

"Có gì bất thường?"

Trợ lý Lý do dự.

"Cuộc hôn nhân ấy không hoàn toàn do gia đình ép buộc."

Bùi Hàn Châu nhíu mày.

"Ý anh là sao?"

"Theo những người chúng tôi liên hệ được, cô Lâm đã chủ động theo đuổi chồng cũ."

"Đối phương là người thừa kế một gia đình kinh doanh ở nước ngoài."

"Bà Lâm và ông Lâm ban đầu còn phản đối."

Không khí lập tức yên lặng.

Bùi Hàn Châu nhìn tập hồ sơ.

Sau đó chậm rãi mở ra.

Bên trong là những bức ảnh cũ.

Lâm Tiện mặc váy cưới.

Cười rạng rỡ.

Đứng cạnh một người đàn ông ngoại quốc.

Không giống một cô gái bị ép gả.

Càng không giống người đang đau khổ vì phải rời xa mối tình đầu.

Bùi Hàn Châu lật sang trang tiếp theo.

Là một bài phỏng vấn cũ.

Trong đó, Lâm Tiện từng công khai nói rằng cô và chồng gặp nhau tại một buổi triển lãm nghệ thuật.

Cô chủ động xin số liên lạc.

Sau đó hai người yêu nhau.

Bùi Hàn Châu nhìn những dòng chữ.

Bàn tay chậm rãi siết lại.

Trợ lý Lý nhỏ giọng:

"Bùi tổng."

"Còn một chuyện."

"Nói."

"Lý do ly hôn của cô Lâm..."

Anh ta ngập ngừng.

Bùi Hàn Châu ngẩng đầu.

"Đừng vòng vo."

Trợ lý Lý hít một hơi.

"Chồng cũ của cô ấy gặp khó khăn tài chính."

"Cô Lâm yêu cầu phân chia tài sản rồi trở về nước."

"Thời điểm ấy, cô ấy đã bắt đầu liên lạc lại với một số người quen ở Bắc Kinh."

"Trong đó có ngài."

Bùi Hàn Châu im lặng rất lâu.

Sau đó bật cười.

Một tiếng cười ngắn.

Lạnh lẽo.

"Thì ra là vậy."

Anh từng nghĩ Lâm Tiện là mối tình dang dở.

Là người con gái bị số phận chia cắt khỏi mình.

Nhưng hóa ra...

Trong cuộc đời cô, anh chỉ là một phương án có thể quay lại bất cứ lúc nào.

Bùi Hàn Châu đột nhiên nhớ đến Trần Chiêu Chiêu.

Ngày cô rời đi, cô không khóc.

Không làm loạn.

Không đòi thêm nhà.

Không đòi thêm xe.

Thậm chí còn để lại những món quà đắt tiền anh từng tặng.

Cô chỉ nói:

Chúng ta kết thúc đi.

Anh từng cho rằng cô đang giận dỗi.

Bây giờ mới hiểu.

Người thật sự muốn rời đi, thường không cần diễn một màn chia tay ồn ào.

Họ chỉ thu dọn đồ đạc.

Đóng cửa.

Và biến mất.

...

Chương trước Chương tiếp
Loading...