Bùi Tổng, Tôi Không Diễn Nữa Đâu!

Chương 29



Tối hôm đó, Lâm Tiện đến gặp anh.

Cô mặc chiếc váy trắng.

Trên cổ tay vẫn đeo chuỗi tràng hạt của anh.

"Hàn Châu."

Cô bước tới.

"Em nghe nói anh đang điều tra chuyện của em?"

Bùi Hàn Châu nhìn cô.

"Ngồi đi."

Lâm Tiện khựng lại.

Giọng anh quá lạnh.

Cô chậm rãi ngồi xuống.

"Hàn Châu, anh sao vậy?"

Anh đẩy tập hồ sơ về phía cô.

"Em giải thích đi."

Lâm Tiện nhìn tài liệu.

Sắc mặt lập tức thay đổi.

"Anh điều tra em?"

Bùi Hàn Châu không trả lời.

Cô bật cười.

"Anh không tin em?"

Anh nhìn cô.

"Tôi chỉ muốn biết sự thật."

Lâm Tiện siết chặt tập hồ sơ.

"Hàn Châu, chuyện năm xưa đã qua rồi!"

"Anh còn truy cứu làm gì?"

Anh bình tĩnh hỏi:

"Vậy tại sao em nói mình bị ép kết hôn?"

Cô im lặng.

"Vì sao em nói chưa từng yêu chồng cũ?"

"..."

"Vì sao em nói trở về nước là vì tôi?"

Lâm Tiện đột nhiên bật khóc.

"Anh muốn em nói gì?"

"Em đã ly hôn rồi!"

"Em mất tất cả rồi!"

"Chẳng lẽ anh còn muốn ép em thừa nhận em từng sai lầm sao?"

Bùi Hàn Châu nhìn cô.

Không nói gì.

Lâm Tiện đứng dậy.

Bước đến ôm lấy anh.

"Hàn Châu."

"Em biết anh vẫn còn yêu em."

"Chúng ta đã bỏ lỡ nhau nhiều năm như vậy."

"Anh không thể tha thứ cho em sao?"

Bùi Hàn Châu đứng yên.

Một lúc lâu sau, anh nhẹ nhàng gỡ tay cô ra.

"Lâm Tiện."

Cô ngẩng đầu.

Anh nhìn cô.

"Em có từng nghĩ đến người bị em đâm không?"

Lâm Tiện khựng lại.

"Sao tự nhiên anh nhắc chuyện đó?"

"Bà ấy tám mươi hai tuổi."

"..."

"Em có biết bà ấy đã trải qua hai ca phẫu thuật không?"

Lâm Tiện nhíu mày.

"Chẳng phải anh đã bồi thường rồi sao?"

Bùi Hàn Châu nhìn cô.

Trong khoảnh khắc ấy, anh đột nhiên thấy người phụ nữ trước mặt vô cùng xa lạ.

Anh hỏi:

"Em có từng thấy hối hận không?"

Lâm Tiện im lặng.

Sau đó, cô lạnh giọng:

"Hàn Châu, anh đừng nói với em mấy chuyện đạo đức nữa."

"Anh cũng đâu phải người tốt."

"Chẳng phải anh đã định để Trần Chiêu Chiêu nhận tội thay em sao?"

Bùi Hàn Châu cứng đờ.

Lâm Tiện bật cười.

"Anh nghĩ mình cao thượng hơn em à?"

"Anh cũng chỉ muốn bảo vệ em thôi."

"Chúng ta là cùng một loại người."

Bùi Hàn Châu nhìn cô.

Rất lâu.

Cuối cùng, anh chậm rãi nói:

"Ra ngoài."

Lâm Tiện sững người.

"Anh nói gì?"

"Tôi bảo em ra ngoài."

Cô không tin nổi.

"Bùi Hàn Châu!"

Anh nhìn cô.

Giọng lạnh đến mức không còn chút cảm xúc.

"Từ hôm nay, đừng đến tìm tôi nữa."

### 22

Một tháng sau, vụ tai nạn có kết quả xử lý bước đầu.

Lâm Tiện phải đối diện với quá trình tố tụng và trách nhiệm tương ứng theo kết quả điều tra; không còn chuyện có thể dùng một người thế thân để che giấu danh tính người lái xe.

Bùi thị cũng phải giải trình việc những người có liên quan từng tìm cách sắp đặt lời khai.

Trợ lý Lý rời khỏi vị trí cũ và hợp tác cung cấp thông tin.

Bùi Hàn Châu không còn xuất hiện cùng Lâm Tiện.

Giới thượng lưu Bắc Kinh bàn tán suốt nhiều ngày.

Có người nói anh đã hết yêu.

Có người nói anh chỉ muốn bảo vệ danh tiếng.

Cũng có người nói, cuối cùng anh đã phát hiện mình yêu nhầm người.

Tôi không quan tâm.

Bởi vì lúc ấy, tôi đang bận chuẩn bị dự án lớn đầu tiên của studio.

Một thương hiệu du lịch ven biển muốn thuê chúng tôi thiết kế lại toàn bộ nhận diện.

Đây là hợp đồng quan trọng.

Nếu thành công, studio có thể mở rộng quy mô.

Tôi dành gần một tháng chuẩn bị.

Tạ Dư cũng giúp tôi rất nhiều.

Cậu dựng mô hình 3D.

Tôi phụ trách ý tưởng hình ảnh.

Chúng tôi làm việc cùng nhau đến khuya.

Có hôm, tôi mệt quá, nằm ngủ luôn trên sofa.

Khi tỉnh dậy, phát hiện trên người có một chiếc chăn.

Tạ Dư đang ngồi cạnh bàn.

Đeo kính.

Chăm chú chỉnh bản vẽ.

Tôi nhìn cậu rất lâu.

Bỗng thấy lòng mình mềm đi.

Tôi nhẹ nhàng gọi:

"Tạ Dư."

Cậu lập tức quay đầu.

"Chị tỉnh rồi à?"

Tôi gật đầu.

"Mấy giờ rồi?"

"Hai giờ."

Tôi giật mình.

"Sao em chưa ngủ?"

Cậu cười.

"Em sắp xong rồi."

Tôi đứng dậy.

Đi đến sau lưng cậu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...