Bùi Tổng, Tôi Không Diễn Nữa Đâu!

Chương 30



Nhẹ nhàng ôm lấy vai.

"Đừng làm nữa."

Tạ Dư khựng lại.

Tôi áp má vào tóc cậu.

"Đi ngủ."

Cậu ngẩng đầu.

"Chị không lo ngày mai thuyết trình à?"

Tôi lắc đầu.

"Có lo."

"Vậy..."

"Nhưng chị lo em mệt hơn."

Tạ Dư im lặng.

Sau đó, cậu tháo kính.

Xoay ghế lại.

Nhẹ nhàng kéo tôi ngồi lên đùi mình.

Tôi giật mình.

"Tạ Dư!"

Cậu ôm eo tôi.

Đôi mắt cong lên.

"Chị."

"Gì?"

"Em muốn hôn chị."

Tôi đỏ mặt.

"Em hỏi làm gì?"

Cậu cười.

"Vì em muốn chị đồng ý."

Tôi nhìn cậu.

Một lúc sau, cúi đầu.

Nhẹ nhàng đặt môi lên môi cậu.

Tạ Dư khựng lại.

Sau đó vòng tay ôm tôi chặt hơn một chút.

Nụ hôn rất nhẹ.

Không vội vàng.

Không chiếm hữu.

Chỉ là một lời bày tỏ dịu dàng.

Khi tách ra, trán cậu vẫn tựa vào trán tôi.

"Chị Chiêu Chiêu."

"Ừ?"

"Em yêu chị."

Tôi sững người.

Đây là lần đầu tiên cậu nói ba chữ ấy.

Không phải thích.

Mà là yêu.

Tôi nhìn cậu.

Một lúc lâu sau, mỉm cười.

"Chị cũng yêu em."

Tạ Dư lập tức cười rạng rỡ.

Cậu ôm tôi.

Vùi mặt vào vai tôi.

Như một chú chó lớn vừa được chủ nhân khen ngợi.

Tôi bật cười.

"Tạ Dư."

"Vâng?"

"Em đúng là dễ dỗ."

Cậu ngẩng đầu.

Đôi mắt sáng lấp lánh.

"Chỉ với chị thôi."

...

Dự án thành công.

Khách hàng rất hài lòng.

Studio nhận thêm ba hợp đồng mới.

Tôi tuyển hai nhân viên.

Rồi thêm một thực tập sinh.

Cuộc sống dần bận rộn.

Nhưng tôi vui.

Vô cùng vui.

Tôi có công việc.

Có bạn bè.

Có mẹ.

Có người yêu.

Có một căn nhà nhìn ra biển.

Và quan trọng nhất...

Tôi có chính mình.

Tưởng như mọi chuyện cuối cùng đã yên ổn.

Cho đến một buổi chiều, Hạ Nhiễm gửi cho tôi một tập tài liệu.

Bên trên là một dòng tin nhắn.

【Chiêu Chiêu. Có kết quả rồi.】

【Chuyện công ty của bố cậu năm ấy... thực sự có người đứng sau.】

### 23

Tôi mở tài liệu.

Trang đầu tiên là hợp đồng cung ứng vật liệu của công ty bố tôi.

Trang thứ hai là phụ lục sửa đổi.

Trang thứ ba là biên bản nghiệm thu.

Tôi đọc từng dòng.

Càng đọc, bàn tay càng lạnh.

Theo tài liệu Hạ Nhiễm thu thập được, dự án năm ấy có những thay đổi bất thường ngay trước thời hạn giao hàng.

Bên đối tác liên tục sửa điều kiện.

Sau đó tuyên bố công ty bố tôi vi phạm.

Yêu cầu bồi thường một khoản rất lớn.

Điều đáng nói là một số tài liệu nội bộ có dấu hiệu bị chỉnh sửa sau thời điểm ký kết.

Và người đại diện cho bên đối tác khi ấy...

Là một người tên Chu Minh Thành.

Tôi nhìn cái tên này.

Đầu óc trống rỗng.

Chu Minh Thành.

Tôi biết ông ta.

Ông ta từng đến căn hộ của Bùi Hàn Châu.

Là một người đàn ông ngoài năm mươi.

Hay cười.

Luôn gọi tôi là "cô Trần".

Có lần còn tặng tôi một chiếc vòng tay.

Khi ấy, tôi hỏi Bùi Hàn Châu:

"Ông Chu là ai vậy anh?"

Anh chỉ đáp:

"Người làm ăn."

Tôi không hỏi nữa.

Bây giờ, nhìn tài liệu, tôi mới biết.

Chu Minh Thành chính là người có liên quan trực tiếp đến chuỗi giao dịch khiến công ty bố tôi sụp đổ.

Tôi lập tức gọi cho Hạ Nhiễm.

"Cậu chắc chứ?"

Giọng cô ấy nghiêm túc.

"Chúng ta có căn cứ để yêu cầu điều tra, nhưng vẫn cần cơ quan có thẩm quyền xác minh tính xác thực của tài liệu."

Tôi hỏi:

"Vậy Bùi Hàn Châu có biết không?"

Hạ Nhiễm im lặng.

Một lúc sau, đáp:

"Chưa rõ."

Tôi siết điện thoại.

"Cậu có tìm được bằng chứng ông Chu liên quan đến Bùi thị không?"

"Có những giao dịch đầu tư và hợp tác trước đây."

"Nhưng như vậy chưa đủ để kết luận Bùi Hàn Châu chỉ đạo."

Tôi nhắm mắt.

Trong đầu hiện lên ngày đầu tiên gặp anh.

Bùi Hàn Châu đứng trước căn phòng trọ chật hẹp.

Áo khoác đen.

Giày da sáng bóng.

Anh nhìn tôi.

Ánh mắt rất bình tĩnh.

"Trần Chiêu Chiêu."

"Muốn cứu mẹ em không?"

Khi ấy, tôi đã nghĩ anh là ân nhân.

Một người đàn ông từ trên trời rơi xuống.

Đưa tay kéo tôi ra khỏi vực sâu.

Nhưng nếu vực sâu ấy vốn đã có dấu chân của những người trong thế giới của anh...

Vậy bốn năm qua, rốt cuộc tôi đã sống như thế nào?

Chương trước Chương tiếp
Loading...