Bùi Tổng, Tôi Không Diễn Nữa Đâu!
Chương 4
"Em chỉ sợ sau này kế toán của anh kiểm tra sổ sách sẽ khó giải thích thôi."
Anh nhìn tôi thêm vài giây, cuối cùng không nói gì.
Chưa đầy mười phút sau, điện thoại tôi rung lên.
Thông báo ngân hàng hiện ra.
Năm triệu tệ.
Tôi nhìn dãy số dài trên màn hình, cảm thấy lòng mình bỗng nhẹ bẫng.
Tốt quá.
Thành quả lao động bốn năm, cuối cùng cũng có một khoản thưởng nghỉ việc hậu hĩnh.
Tôi cất điện thoại, quay sang nhìn Lâm Tiện.
"Cô Lâm, chuyện xảy ra ở đâu? Nạn nhân bị thương thế nào?"
Lâm Tiện có vẻ không thích cách tôi hỏi.
"Cô cần biết nhiều thế làm gì?"
Tôi kiên nhẫn giải thích:
"Nếu tôi phải đến bệnh viện xin lỗi, ít nhất cũng nên biết mình đang xin lỗi vì chuyện gì."
Cô ta đảo mắt.
"Chỉ là một bà già qua đường thôi. Bà ta tự nhiên lao ra trước đầu xe, tôi không kịp phanh."
"Bà ấy còn sống chứ?"
"Tất nhiên."
"Thương tích nghiêm trọng không?"
Lâm Tiện mất kiên nhẫn.
"Gãy chân. Hình như còn bị thương ở đầu. Hàn Châu đã cho người xử lý rồi, cô đừng hỏi nữa."
Tôi nhìn Bùi Hàn Châu.
Anh không phản bác.
Trong lòng tôi chợt lạnh đi.
Gãy chân, chấn thương đầu.
Vậy mà trong miệng họ, tất cả chỉ gói gọn trong một câu "tai nạn nhỏ".
Tôi cúi đầu, giả vờ chỉnh lại dây váy.
"Vậy tôi đi thay quần áo."
Bùi Hàn Châu gọi tôi lại.
"Chiêu Chiêu."
Tôi quay đầu.
Anh nhìn tôi, giọng nói hiếm khi có chút dịu dàng.
"Chỉ một đêm thôi. Sáng mai tôi sẽ cho người đón em."
Tôi mỉm cười.
"Vâng."
Anh không biết rằng, ngay khoảnh khắc ấy, tôi đã quyết định.
Ngày mai, người anh đón về sẽ không còn là tôi nữa.
...
Tôi vào phòng ngủ.
Đóng cửa lại.
Nụ cười trên mặt lập tức biến mất.
Tôi lấy chiếc điện thoại cũ giấu trong ngăn kéo, mở phần ghi âm.
Từ lúc Bùi Hàn Châu bước vào căn hộ, tôi đã bật thiết bị này.
Thói quen ấy được hình thành từ hai năm trước, sau lần tôi vô tình nghe thấy anh nói chuyện điện thoại với luật sư.
Khi ấy, anh tưởng tôi ngủ rồi.
Anh nói:
"Không cần đứng tên cô ấy. Một người không có gia thế, không có chỗ dựa, chỉ cần cho đủ tiền là được."
Tôi nằm trong chăn, mở mắt suốt cả đêm.
Sau lần ấy, tôi học được một điều.
Người nghèo có thể không có quyền lực, nhưng ít nhất phải biết giữ lại chứng cứ.
Tôi kiểm tra đoạn ghi âm.
Giọng Lâm Tiện rõ ràng vang lên:
"Tôi không cẩn thận đâm phải một người. Cô đi nhận tội thay tôi đi."
Tiếp đó là lời Bùi Hàn Châu.
"Tôi sẽ bồi thường cho em năm triệu tệ."
Tôi sao lưu file ghi âm vào tài khoản lưu trữ riêng, sau đó gửi thêm một bản cho người bạn thân nhất của mình.
Hạ Nhiễm.
Cô ấy là luật sư.
Cũng là người duy nhất biết rằng bốn năm nay tôi chưa từng thực sự tiêu hết tiền Bùi Hàn Châu cho.
Tôi nhắn:
【Có chuyện rồi. Nếu trong vòng mười hai tiếng nữa tớ không liên lạc, cậu mở file này.】
Hạ Nhiễm trả lời gần như ngay lập tức.
【Trần Chiêu Chiêu, cậu lại gây ra chuyện gì?】
Tôi đáp:
【Không phải tớ gây chuyện. Là người khác muốn thuê tớ làm tội phạm.】
Ba giây sau, điện thoại đổ chuông.
Tôi lập tức tắt máy, gửi tin nhắn.
【Tớ chưa thể nói chuyện. Cậu nghe ghi âm trước đi.】
Sau đó, tôi mở tủ quần áo.
Bên trong có hơn ba mươi chiếc váy trắng.
Đó đều là những chiếc váy Bùi Hàn Châu mua cho tôi.
Váy cổ vuông.
Váy ren.
Váy lụa.
Váy dài tay.
Tất cả đều thanh nhã, dịu dàng, giống hệt phong cách Lâm Tiện thời đại học.
Tôi nhìn một lúc, sau đó chọn chiếc váy đen duy nhất ở góc tủ.
Chiếc váy này do tôi tự mua.
Ngày ấy, Bùi Hàn Châu nhìn thấy, lập tức nhíu mày.
"Không hợp với em."
Tôi hỏi tại sao.
Anh nói:
"Em mặc màu trắng đẹp hơn."
Tôi đã ngoan ngoãn cất nó đi.
Bây giờ nghĩ lại, đúng là buồn cười.
Tôi thích màu đen.
Thích son đỏ.
Thích tóc xoăn.
Thích những chiếc khuyên tai lấp lánh.
Thích nghe nhạc rock, thích đi du lịch bụi, thích thức khuya xem phim kinh dị.