Bùi Tổng, Tôi Không Diễn Nữa Đâu!
Chương 31
Tôi ngồi xuống.
Không nói gì.
Hạ Nhiễm nhẹ giọng:
"Chiêu Chiêu."
Tôi hít một hơi.
"Ừ."
"Cậu bình tĩnh."
Tôi cười khẽ.
"Tớ rất bình tĩnh."
Nhưng nước mắt lại chảy xuống.
...
Tối hôm đó, tôi gọi cho Bùi Hàn Châu.
Lần đầu tiên kể từ khi chia tay, tôi chủ động liên lạc.
Điện thoại chỉ đổ chuông một lần đã được kết nối.
"Chiêu Chiêu?"
Giọng anh lập tức thay đổi.
Có chút ngạc nhiên.
Cũng có chút vui mừng không giấu được.
Tôi không vòng vo.
"Bùi Hàn Châu."
Anh khựng lại.
"Ừ?"
"Tôi muốn hỏi anh một chuyện."
"Em hỏi đi."
Tôi nhìn tài liệu trên bàn.
"Anh có biết Chu Minh Thành không?"
Đầu dây bên kia lập tức im lặng.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Tôi cảm thấy tim mình chậm rãi chìm xuống.
Rất lâu sau, Bùi Hàn Châu hỏi:
"Tại sao em nhắc đến ông ta?"
Tôi nhắm mắt.
"Vậy là anh biết."
"Chiêu Chiêu..."
"Anh biết ông ta từng làm gì với công ty bố tôi không?"
Không có tiếng trả lời.
Tôi siết chặt điện thoại.
"Bùi Hàn Châu."
"Anh nói đi."
"Anh có biết không?"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở rất khẽ.
Sau đó, anh nói:
"Tôi biết một phần."
Tôi bật cười.
Nước mắt rơi xuống.
"Biết một phần?"
Anh hạ giọng.
"Chiêu Chiêu, chuyện năm ấy rất phức tạp."
Tôi hỏi:
"Phức tạp đến mức nào?"
"..."
"Phức tạp đến mức anh không thể nói với tôi suốt bốn năm sao?"
Bùi Hàn Châu im lặng.
Tôi nhìn bức ảnh bố trên bàn.
Giọng run lên.
"Anh biết tôi đã nghĩ gì về anh không?"
"Suốt bốn năm, tôi luôn nghĩ anh là người cứu gia đình tôi."
"Tôi biết anh không yêu tôi."
"Biết anh xem tôi là thế thân."
"Nhưng tôi vẫn luôn biết ơn anh."
Tôi nghẹn ngào.
"Bởi vì tôi nghĩ, ít nhất anh đã giúp mẹ tôi sống sót."
"Ít nhất anh đã giúp tôi trả nợ."
"Ít nhất anh không phải một người xấu."
Đầu dây bên kia vang lên giọng anh.
"Chiêu Chiêu, em nghe tôi giải thích..."
Tôi cắt ngang.
"Anh có từng nghĩ đến bố tôi không?"
"..."
"Ông ấy đã chết."
Giọng tôi vỡ ra.
"Bố tôi chết rồi, Bùi Hàn Châu."
"Anh có hiểu không?"
Không còn tiếng động.
Tôi lau nước mắt.
"Ngày mai tôi đến Bắc Kinh."
"Chúng ta nói chuyện rõ ràng."
Nói xong, tôi cúp máy.
...
Tạ Dư đứng ở cửa phòng từ lúc nào.
Cậu không bước vào.
Chỉ nhìn tôi.
Tôi ngẩng đầu.
"Em nghe thấy rồi à?"
Cậu gật đầu.
Tôi cố cười.
"Xin lỗi, chị..."
Chưa nói hết câu, Tạ Dư đã bước tới.
Quỳ một gối trước mặt tôi.
Cậu ngẩng đầu.
Nhẹ nhàng nắm tay tôi.
"Chị Chiêu Chiêu."
Tôi nhìn cậu.
Cậu nói:
"Em đi cùng chị."
Tôi lắc đầu.
"Chuyện này..."
"Em biết."
Cậu không để tôi nói hết.
"Đây là chuyện của gia đình chị."
"Em không định thay chị quyết định."
"Nhưng em có thể đi cùng."
Tôi nhìn cậu rất lâu.
Cuối cùng, chậm rãi gật đầu.
"Được."
Tạ Dư kéo tôi vào lòng.
Không nói những lời an ủi sáo rỗng.
Chỉ nhẹ nhàng ôm tôi.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt hiểu.
Có những người xuất hiện để cứu ta khỏi khó khăn.
Nhưng cũng có những người xuất hiện để cùng ta đối diện với khó khăn.
Và người thứ hai...
Mới là người tôi thực sự muốn đi cùng suốt đời.
### 24
Ngày hôm sau, tôi đến Bắc Kinh.
Tạ Dư đi cùng.
Hạ Nhiễm đợi sẵn ở sân bay.
Chúng tôi không đến gặp Bùi Hàn Châu ngay.
Trước tiên, tôi cùng luật sư kiểm tra lại toàn bộ tài liệu.
Bởi vì lần này, tôi không muốn hành động theo cảm xúc.
Tôi muốn sự thật.
Muốn chứng cứ.
Muốn những người có trách nhiệm phải trả lời trước pháp luật.
Không phải một màn trả thù ồn ào.
Càng không phải một lời xin lỗi có thể dùng tiền mua được.
...
Buổi chiều, chúng tôi đến trụ sở Bùi thị.
Bùi Hàn Châu đã chờ sẵn.
Khi tôi bước vào phòng họp, anh lập tức đứng dậy.
"Chiêu Chiêu."
Tôi không nhìn anh.
Chỉ kéo ghế ngồi xuống.
Hạ Nhiễm đặt tập hồ sơ lên bàn.
Tạ Dư ngồi bên cạnh tôi.
Bùi Hàn Châu nhìn cậu.
Sắc mặt hơi trầm xuống.
Nhưng lần này, anh không nói gì.
Hạ Nhiễm mở đầu.
"Anh Bùi, chúng tôi muốn làm rõ một số vấn đề liên quan đến dự án cung ứng vật liệu của Công ty Trần thị bốn năm trước."