Bùi Tổng, Tôi Không Diễn Nữa Đâu!
Chương 32
Bùi Hàn Châu gật đầu.
"Tôi đã chuẩn bị tài liệu."
Anh đẩy một tập hồ sơ về phía chúng tôi.
Tôi mở ra.
Bên trong là những bản hợp đồng, email và báo cáo kiểm toán nội bộ.
Bùi Hàn Châu nhìn tôi.
Giọng trầm thấp.
"Chiêu Chiêu."
"Chuyện năm ấy, tôi có trách nhiệm."
Tôi ngẩng đầu.
Anh nói tiếp:
"Nhưng tôi không phải người trực tiếp chỉ đạo Chu Minh Thành gây sức ép với công ty bố em."
Tôi nhìn anh.
"Vậy ai?"
Anh im lặng một chút.
"Bùi Chính Viễn."
Tôi khựng lại.
Cái tên ấy không xa lạ.
Bùi Chính Viễn.
Chú ruột của Bùi Hàn Châu.
Một cổ đông lớn của Bùi thị.
Người từng cùng bố anh tranh giành quyền kiểm soát tập đoàn.
Bùi Hàn Châu tiếp tục:
"Năm ấy, chú tôi muốn thâu tóm một dự án mà công ty bố em tham gia cung ứng."
"Chu Minh Thành là người đại diện đứng ra xử lý."
"Tôi chỉ biết sau khi sự việc xảy ra."
Tôi hỏi:
"Vậy tại sao anh không nói với tôi?"
Bùi Hàn Châu nhìn tôi.
Rất lâu.
Sau đó đáp:
"Bởi vì tôi sợ."
Tôi bật cười.
"Sợ?"
Anh gật đầu.
"Tôi sợ em biết Bùi gia có liên quan."
"Em sẽ không chịu ở bên tôi nữa."
Tôi nhìn anh.
Không biết nên cười hay khóc.
Bùi Hàn Châu tiếp tục:
"Khi ấy, tôi mới gặp em."
"Ban đầu, tôi đúng là vì em giống Lâm Tiện."
"Nhưng sau đó..."
Anh dừng lại.
Ánh mắt đau đớn.
"Sau đó tôi không muốn em rời đi."
Tôi nhìn anh.
Giọng rất bình tĩnh.
"Vậy anh chọn giấu sự thật?"
Anh cúi đầu.
"Ừ."
"Anh dùng tiền giúp tôi trả nợ."
"Ừ."
"Rồi để tôi nghĩ anh là ân nhân?"
Bùi Hàn Châu im lặng.
Tôi bật cười.
Nước mắt rơi xuống.
"Anh Bùi."
"Anh có biết điều đáng sợ nhất là gì không?"
Anh ngẩng đầu.
Tôi nhìn anh.
"Không phải anh không yêu tôi."
"Cũng không phải anh xem tôi là thế thân."
"Mà là anh biết tôi đang đau khổ vì điều gì."
"Biết bố tôi đã chết trong hoàn cảnh nào."
"Biết tôi tự trách mình suốt nhiều năm."
"Vậy mà anh vẫn để tôi sống trong sự dối trá."
Tôi nghẹn ngào.
"Anh có thể nói với tôi."
"Ngay từ đầu."
"Anh có thể nói rằng người nhà anh liên quan đến chuyện ấy."
"Rằng anh muốn giúp tôi."
"Rằng anh không biết phải giải quyết thế nào."
"Tôi có thể tức giận."
"Có thể hận anh."
"Có thể không chấp nhận anh."
"Nhưng ít nhất..."
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
"Anh đã cho tôi quyền được lựa chọn."
Bùi Hàn Châu cứng đờ.
Tôi lau nước mắt.
"Nhưng anh không làm."
"Anh quyết định thay tôi."
"Giống như suốt bốn năm qua, anh quyết định tôi phải mặc gì, làm gì, yêu ai và được phép buồn đến mức nào."
Tôi khẽ cười.
"Anh chưa từng thực sự xem tôi là một con người bình đẳng."
Bùi Hàn Châu cúi đầu.
Rất lâu.
Sau đó, anh khàn giọng:
"Xin lỗi."
Tôi im lặng.
Anh nhìn tôi.
"Chiêu Chiêu."
"Tôi thật sự xin lỗi."
Tôi nhìn anh.
Cuối cùng, nhẹ nhàng đáp:
"Tôi nghe rồi."
Bùi Hàn Châu ngẩng đầu.
Trong mắt thoáng hiện hy vọng.
Nhưng ngay sau đó, tôi nói:
"Và tôi sẽ tiếp tục làm rõ chuyện của bố mình bằng những thủ tục cần thiết."
"Tài liệu nào có giá trị, tôi sẽ cung cấp cho luật sư và cơ quan có thẩm quyền."
"Những tổn thất có thể chứng minh, tôi sẽ yêu cầu giải quyết."
Tôi đứng dậy.
"Anh có thể hợp tác."
"Hoặc không."
"Đó là lựa chọn của anh."
Bùi Hàn Châu nhìn tôi.
Rất lâu.
Cuối cùng, anh gật đầu.
"Tôi sẽ hợp tác."
Tôi khẽ cúi đầu.
"Cảm ơn."
Sau đó, xoay người rời đi.
...
Ra đến hành lang, tôi mới phát hiện tay mình đang run.
Tạ Dư bước đến.
Nắm lấy.
"Chị."
Tôi ngẩng đầu.
Cậu nhìn tôi.
"Xong rồi."
Tôi lắc đầu.
"Chưa."
Cậu gật đầu.
"Em biết."
Sau đó, cậu siết nhẹ tay tôi.
"Nhưng hôm nay chị đã rất dũng cảm."
Tôi nhìn cậu.
Bỗng bật khóc.
Tạ Dư kéo tôi vào lòng.
Giữa hành lang dài của một tòa nhà xa hoa, tôi ôm cậu thật chặt.
Bốn năm trước, tôi từng bước vào thế giới này với hai bàn tay trắng.
Tưởng rằng mình phải cúi đầu mới có thể sống sót.
Bốn năm sau, tôi bước ra.
Không còn là con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng.
Mà là Trần Chiêu Chiêu.