Bùi Tổng, Tôi Không Diễn Nữa Đâu!

Chương 33



Một người phụ nữ có quyền lựa chọn cuộc đời mình.

### 25

Quá trình giải quyết chuyện công ty bố tôi kéo dài nhiều tháng.

Các tài liệu được kiểm tra.

Nhân chứng được lấy lời khai.

Những giao dịch cũ được rà soát.

Cuối cùng, một số hành vi gian dối trong quan hệ hợp đồng và quản lý dự án được làm rõ theo trình tự pháp lý.

Chu Minh Thành cùng những người liên quan phải chịu trách nhiệm tương ứng.

Công ty cũ của bố tôi được ghi nhận có những yêu cầu bồi thường có cơ sở đối với các thiệt hại đã chứng minh.

Tôi không thể khiến bố sống lại.

Cũng chẳng thể lấy lại những năm tháng đã mất.

Nhưng ít nhất, tôi có thể đến trước mộ ông và nói:

"Bố."

"Con đã tìm ra sự thật."

"Không phải tất cả đều là lỗi của bố."

Ngày ấy, trời Hàng Châu mưa nhẹ.

Tôi đứng trước mộ.

Tay cầm một bó hoa trắng.

Mẹ đứng cạnh.

Dì tôi cũng đến.

Tạ Dư đứng phía sau, giữ ô.

Tôi nhìn bức ảnh bố.

Trong ảnh, ông đang cười.

Vẫn là nụ cười hiền lành tôi nhớ suốt nhiều năm.

Tôi ngồi xuống.

Lấy khăn lau tấm bia.

"Bố."

"Con mở studio rồi."

"Con còn có nhân viên nữa."

"Khách hàng cũng ngày càng đông."

"Con kiếm được tiền bằng chính khả năng của mình."

Tôi cười.

Nước mắt chảy xuống.

"Bố từng nói sẽ mua xe cho con."

"Nhưng bây giờ con tự mua được rồi."

"Con còn mua nhà nữa."

"Không lớn lắm."

"Nhưng có thể nhìn thấy biển."

Tôi dừng lại.

Nhìn Tạ Dư.

Cậu đứng dưới mưa.

Ánh mắt dịu dàng.

Tôi quay lại nhìn bố.

"À."

"Con còn có bạn trai."

"Đẹp trai lắm bố ạ."

Tạ Dư lập tức đỏ tai.

Mẹ tôi đứng bên cạnh bật cười.

Tôi cũng cười.

"Bạn trai con nhỏ hơn con bốn tuổi."

"Nhưng rất biết quan tâm."

"Cậu ấy còn biết nấu ăn."

"Biết sửa đồ."

"Biết chơi bóng."

"Và..."

Tôi nghẹn ngào.

"Rất thương con."

Gió thổi qua.

Lá cây xào xạc.

Tôi cúi đầu.

"Bố."

"Con sống tốt rồi."

"Thật sự."

...

Sau khi rời nghĩa trang, mẹ tôi giữ Tạ Dư lại ăn cơm.

Đây là lần đầu tiên cậu chính thức gặp mẹ với tư cách bạn trai tôi.

Tạ Dư căng thẳng đến mức liên tục chỉnh cổ áo.

Tôi nhìn mà buồn cười.

"Em sợ à?"

Cậu gật đầu.

"Có một chút."

"Trước đây chẳng phải từng gặp rồi sao?"

"Nhưng lúc đó chưa chính thức."

Tôi bật cười.

"Có gì khác nhau?"

Tạ Dư nghiêm túc đáp:

"Khác chứ."

"Hôm nay em phải khiến mẹ chị yên tâm."

Tôi nhìn cậu.

Bỗng thấy lòng mềm đi.

...

Bữa cơm diễn ra rất vui vẻ.

Mẹ tôi hỏi chuyện học hành.

Tạ Dư trả lời từng câu.

Dì tôi hỏi gia đình.

Cậu cũng không giấu giếm.

Khi biết bố cậu là Tạ Cảnh Sơn, mẹ tôi hơi bất ngờ.

Nhưng bà chỉ hỏi:

"Vậy sau này cháu định làm gì?"

Tạ Dư đáp:

"Cháu muốn trở thành kiến trúc sư."

Mẹ gật đầu.

"Được."

Sau đó hỏi tiếp:

"Cháu có thật lòng thích Chiêu Chiêu không?"

Tạ Dư lập tức ngồi thẳng.

"Thật lòng ạ."

Mẹ nhìn cậu.

"Con bé từng chịu nhiều khổ sở."

Tạ Dư gật đầu.

"Cháu biết."

"Vậy cháu..."

"Cháu không dám hứa sẽ khiến chị ấy cả đời không buồn."

Tạ Dư nói rất nghiêm túc.

"Nhưng cháu hứa sẽ không cố tình làm chị ấy đau lòng."

"Không giấu giếm những chuyện quan trọng."

"Không dùng tình cảm để kiểm soát chị ấy."

"Và nếu xảy ra mâu thuẫn..."

Cậu nhìn tôi.

"Cháu sẽ cùng chị ấy giải quyết."

Mẹ im lặng.

Một lúc sau, bà mỉm cười.

"Vậy là đủ rồi."

Tôi cúi đầu.

Khóe mắt nóng lên.

Tạ Dư đưa tay dưới bàn.

Nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.

Tôi siết lại.

Trong lòng chợt cảm thấy bình yên.

...

Cùng thời gian ấy, tại Bắc Kinh.

Bùi Hàn Châu nhận được báo cáo cuối cùng liên quan đến việc khắc phục thiệt hại từ vụ việc cũ.

Anh ngồi một mình trong phòng làm việc.

Trên bàn là một chiếc hộp nhỏ.

Bên trong có tấm ảnh.

Một bức ảnh anh từng chụp Trần Chiêu Chiêu vào mùa đông năm thứ hai họ ở bên nhau.

Cô mặc áo len trắng.

Đội mũ len đỏ.

Hai má ửng hồng vì lạnh.

Đang cười rạng rỡ trước cửa hàng bánh.

Bùi Hàn Châu nhìn tấm ảnh.

Rất lâu.

Anh nhớ hôm đó, cô kéo tay anh.

"Anh Bùi, em muốn ăn bánh dâu tây."

Chương trước Chương tiếp
Loading...