Bùi Tổng, Tôi Không Diễn Nữa Đâu!

Chương 34



Anh đang bận nghe điện thoại.

Chỉ lạnh nhạt đáp:

"Đừng làm phiền."

Cô lập tức buông tay.

Ngoan ngoãn đứng bên cạnh.

Sau khi anh nghe điện thoại xong, cô vẫn cười.

"Không sao, mình về thôi."

Ngày ấy, anh không mua bánh cho cô.

Bây giờ nhìn lại, anh mới phát hiện.

Trong bức ảnh, cô đã đứng trước cửa hàng rất lâu.

Ánh mắt vẫn hướng về những chiếc bánh bên trong.

Chỉ là anh chưa từng để ý.

Bùi Hàn Châu nhắm mắt.

Đột nhiên cảm thấy đau đến mức khó thở.

Anh có thể mua cả cửa hàng ấy.

Có thể mua hàng trăm chiếc bánh dâu tây.

Nhưng người từng đứng bên cạnh anh, chỉ mong được ăn một chiếc bánh...

Đã không còn nữa.

### 26

Mùa xuân năm sau, studio Triều Sắc bước sang tháng hoạt động thứ tám.

Chúng tôi nhận được một dự án lớn tại Thượng Hải.

Tôi dẫn hai nhân viên đến khảo sát.

Tạ Dư lúc ấy đang bận đồ án tốt nghiệp nên không thể đi cùng.

Trước khi tôi lên máy bay, cậu gọi điện.

"Chị Chiêu Chiêu."

"Ừ?"

"Nhớ ăn uống đúng giờ."

"Biết rồi."

"Đừng thức khuya quá."

"Biết rồi."

"Đừng uống cà phê thay cơm."

Tôi bật cười.

"Tạ Dư, em là mẹ chị à?"

Cậu im lặng.

Sau đó nhỏ giọng:

"Em là bạn trai chị."

Tôi cười đến mức không đứng thẳng nổi.

"Được rồi, bạn trai."

Cậu cũng cười.

Một lúc sau, giọng cậu dịu xuống.

"Em nhớ chị."

Tôi khựng lại.

"Chị còn chưa đi mà."

"Nhưng sắp đi rồi."

Tôi nhìn cậu qua màn hình.

Gương mặt ấy vẫn khiến tôi rung động như ngày đầu.

Tôi nhẹ giọng:

"Chị cũng nhớ em."

Tạ Dư lập tức cười.

"Vậy về sớm nhé."

"Ừ."

...

Dự án ở Thượng Hải diễn ra thuận lợi.

Buổi tối, khách hàng mời tôi tham gia một bữa tiệc.

Tôi vốn không muốn đi.

Nhưng vì công việc nên vẫn đến.

Không ngờ, tại đó, tôi gặp lại Bùi Hàn Châu.

Anh đứng cạnh cửa sổ.

Mặc vest xám.

Gầy hơn trước.

Khi nhìn thấy tôi, ánh mắt anh lập tức thay đổi.

"Chiêu Chiêu."

Tôi khựng lại.

Sau đó mỉm cười.

"Anh Bùi."

Anh bước tới.

"Không ngờ gặp em ở đây."

Tôi gật đầu.

"Tôi đến vì công việc."

Anh nhìn chiếc thẻ khách mời trên tay tôi.

"Studio của em?"

"Đúng."

Anh im lặng.

Một lúc sau, hỏi:

"Dạo này em sống tốt không?"

Tôi mỉm cười.

"Rất tốt."

Bùi Hàn Châu nhìn tôi.

Ánh mắt thoáng buồn.

"Vậy thì tốt."

Chúng tôi đứng đối diện nhau.

Một khoảng im lặng kỳ lạ.

Nếu là bốn năm trước, tôi có lẽ đã vội vàng tìm chủ đề.

Sợ anh khó chịu.

Sợ anh chán.

Sợ anh bỏ đi.

Nhưng bây giờ, tôi không còn cảm thấy cần phải làm gì.

Sự im lặng của anh không còn là trách nhiệm của tôi.

Cuối cùng, Bùi Hàn Châu hỏi:

"Em vẫn ở bên Tạ Dư?"

Tôi gật đầu.

"Ừ."

Anh cúi mắt.

"Cậu ấy đối xử với em tốt chứ?"

Tôi mỉm cười.

"Rất tốt."

Anh im lặng.

Một lúc lâu sau, khàn giọng:

"Chiêu Chiêu."

"Ừ?"

"Nếu năm ấy..."

Anh dừng lại.

Tôi nhìn anh.

"Nếu gì?"

Anh cười khổ.

"Nếu năm ấy tôi không gặp Lâm Tiện."

"Nếu tôi gặp em trước."

"Nếu tôi biết trân trọng em..."

Tôi im lặng.

Bùi Hàn Châu nhìn tôi.

Ánh mắt đỏ lên.

"Chúng ta có thể khác đi không?"

Tôi suy nghĩ rất lâu.

Sau đó lắc đầu.

"Tôi không biết."

Anh khựng lại.

Tôi nói tiếp:

"Bùi Hàn Châu."

"Trên đời này không có nhiều chữ nếu như vậy đâu."

"Anh từng có bốn năm."

"Bốn năm đủ dài để anh hiểu tôi là ai."

"Nhưng anh không muốn."

Tôi nhìn anh.

"Vậy nên chuyện không nằm ở việc anh gặp ai trước."

"Mà nằm ở việc khi có người ở bên cạnh, anh đã đối xử với họ thế nào."

Bùi Hàn Châu im lặng.

Tôi mỉm cười.

"Anh không cần tiếp tục hối hận vì tôi."

"Thật ra, tôi đã không còn hận anh nữa."

Anh ngẩng đầu.

Trong mắt thoáng hiện hy vọng.

Nhưng tôi tiếp tục:

"Không hận không có nghĩa là còn yêu."

"Chỉ là tôi không muốn dành thêm thời gian cho những chuyện đã kết thúc."

Bùi Hàn Châu nhìn tôi.

Rất lâu.

Cuối cùng, anh khẽ gật đầu.

"Tôi hiểu."

Tôi mỉm cười.

"Chúc anh sau này sống tốt."

Nói xong, tôi quay người.

Bùi Hàn Châu không giữ lại.

Chỉ đứng yên.

Nhìn bóng lưng tôi khuất dần.

...

Chương trước Chương tiếp
Loading...