Bùi Tổng, Tôi Không Diễn Nữa Đâu!

Chương 35



Đêm ấy, khi trở về khách sạn, tôi gọi video cho Tạ Dư.

Cậu đang ngồi trước bàn vẽ.

Tóc hơi rối.

Đeo kính gọng đen.

Vừa nhìn thấy tôi, lập tức cười.

"Chị!"

Tôi cũng cười.

"Đang làm gì thế?"

"Làm đồ án."

"Xong chưa?"

"Sắp rồi."

Tôi nhìn cậu.

"Ăn tối chưa?"

Tạ Dư khựng lại.

Tôi nhướng mày.

"Chưa đúng không?"

Cậu cười lấy lòng.

"Em định ăn."

Tôi bật cười.

"Thế mà ngày nào cũng nhắc chị ăn đúng giờ."

Tạ Dư lập tức ngồi thẳng.

"Em đi ăn ngay."

"Ừ."

Cậu nhìn tôi.

Một lúc sau, nhẹ giọng hỏi:

"Chị có nhớ em không?"

Tôi nhìn gương mặt ấy.

Bất giác mỉm cười.

"Rất nhớ."

Tạ Dư lập tức vui vẻ.

"Vậy chị mau về."

Tôi cười.

"Biết rồi."

...

Đến lúc cúp máy, tôi mới nhận ra.

Hôm nay gặp lại Bùi Hàn Châu, trái tim tôi không còn đau nữa.

Không còn oán trách.

Không còn tiếc nuối.

Chỉ giống như gặp lại một người quen cũ.

Một người đã từng xuất hiện trong đời.

Từng rất quan trọng.

Nhưng hiện tại, chỉ còn là quá khứ.

Tôi nằm xuống giường.

Mỉm cười.

Hóa ra buông bỏ thật sự không phải quên hết mọi chuyện.

Mà là khi nhớ lại, trái tim không còn bị kéo về nơi cũ.

### 27

Mùa hè năm ấy, Tạ Dư tốt nghiệp.

Ngày nhận bằng, tôi đến trường từ rất sớm.

Cậu mặc áo cử nhân.

Tóc chải gọn gàng.

Đẹp trai đến mức những cô gái xung quanh liên tục nhìn sang.

Tôi đứng dưới tán cây, cầm bó hoa hướng dương.

Tạ Dư vừa nhìn thấy tôi đã chạy tới.

"Chị Chiêu Chiêu!"

Tôi bật cười.

"Chậm thôi!"

Cậu dừng trước mặt tôi.

Ánh mắt sáng rực.

"Chị đến thật rồi!"

Tôi đưa bó hoa.

"Chúc mừng tốt nghiệp."

Tạ Dư nhận lấy.

Sau đó nhìn tôi.

"Em có thể ôm chị không?"

Tôi bật cười.

"Đương nhiên."

Cậu lập tức ôm chầm lấy tôi.

Những người bạn phía sau bắt đầu huýt sáo.

"Tạ Dư! Bạn gái đến rồi!"

"Đại thiếu gia, đừng phát cơm chó nữa!"

"Đúng là có người yêu quên bạn bè!"

Tạ Dư không để ý.

Chỉ cúi đầu hỏi:

"Chị có tự hào về em không?"

Tôi cười.

"Rất tự hào."

Cậu lập tức vui đến mức mắt cong lên.

Tôi nhìn cậu.

Trong lòng mềm nhũn.

Chàng trai từng xuất hiện ở lễ hội âm nhạc năm ngoái, bây giờ đã chính thức tốt nghiệp đại học.

Cậu vẫn thích cười.

Vẫn thích nắm tay tôi.

Vẫn nhớ tôi thích bánh dâu tây.

Nhưng cũng trưởng thành hơn.

Có dự định riêng.

Có trách nhiệm.

Có những mục tiêu mà cậu kiên trì theo đuổi.

Tôi nhìn cậu, bỗng cảm thấy yêu đương thật sự không phải giữ một người mãi ở trạng thái mình thích.

Mà là chứng kiến người ấy trưởng thành, rồi vẫn muốn tiếp tục nắm tay.

...

Sau lễ tốt nghiệp, Tạ Dư đưa tôi đến một nơi.

Đó là một khu đất nhỏ gần biển.

Tôi ngạc nhiên.

"Đến đây làm gì?"

Cậu cười.

"Cho chị xem một thứ."

Tôi đi theo.

Phía trước là một ngôi nhà đang xây.

Không quá lớn.

Hai tầng.

Tường màu trắng.

Cửa sổ rộng.

Có một khoảng sân nhỏ.

Tôi nhìn bản vẽ đặt trên bàn.

Bất giác sững người.

Bởi vì thiết kế ấy...

Rất giống ngôi nhà tôi từng vẽ trong một cuốn sổ cũ.

Tôi quay sang.

"Tạ Dư?"

Cậu hơi ngượng.

"Em có xem cuốn sổ của chị lần trước, khi chị cho em xem các bản phác thảo."

Tôi cầm bản vẽ.

Trong đó có một căn phòng làm việc hướng ra biển.

Một thư viện nhỏ.

Một khu bếp rộng.

Ban công trồng hoa.

Và một góc dành cho mèo.

Tôi nhìn cậu.

"Em..."

Tạ Dư nhẹ giọng:

"Đây là đồ án em phát triển thành dự án thực tế."

"Em dùng tiền tiết kiệm và thu nhập thiết kế của mình để thuê đất dài hạn và bắt đầu xây dựng theo quy định."

"Chưa phải một căn nhà hoàn chỉnh."

"Nhưng em muốn cho chị xem."

Tôi nhìn bản vẽ.

Không nói được lời nào.

Tạ Dư bước tới.

Đứng bên cạnh tôi.

"Chị Chiêu Chiêu."

"Vâng?"

"Trước đây chị từng nói muốn có một ngôi nhà gần biển."

"Em nhớ."

Tôi ngẩng đầu.

Cậu cười.

"Nhưng em không định dùng ngôi nhà này để buộc chị phải ở bên em."

Tôi sững người.

Cậu tiếp tục:

"Cho dù sau này chúng ta có lựa chọn gì, đây vẫn là công trình em muốn hoàn thành."

"Em chỉ hy vọng..."

Cậu nhìn tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...