Bùi Tổng, Tôi Không Diễn Nữa Đâu!
Chương 36
"Trong những kế hoạch tương lai của chị, có một chỗ dành cho em."
Tôi nhìn cậu.
Gió biển thổi qua.
Tóc cậu bay nhẹ.
Tôi chậm rãi mỉm cười.
"Tạ Dư."
"Vâng?"
"Em có biết chị đã viết một danh sách vào ngày rời khỏi Bắc Kinh không?"
Cậu lắc đầu.
Tôi lấy điện thoại ra.
Mở bảng ghi chú cũ.
Đưa cho cậu.
Tạ Dư đọc từng dòng.
Rời khỏi Bắc Kinh.
Mua nhà gần biển.
Khôi phục công việc thiết kế.
Đi lễ hội âm nhạc.
Yêu một người thật lòng thích Trần Chiêu Chiêu.
Cậu đọc đến dòng cuối.
Đột nhiên im lặng.
Tôi nhìn cậu.
"Có thấy gì không?"
Tạ Dư ngẩng đầu.
"Điều thứ năm."
Tôi mỉm cười.
"Ừ."
Cậu nhìn tôi.
Tôi nói:
"Chị đã hoàn thành rồi."
Tạ Dư sững người.
Một giây sau, cậu bước đến.
Ôm lấy tôi thật chặt.
"Chị Chiêu Chiêu."
Giọng cậu hơi run.
"Em yêu chị."
Tôi ôm lại.
"Chị cũng yêu em."
...
Đúng lúc ấy, điện thoại tôi rung lên.
Một tin nhắn từ Hạ Nhiễm.
【Chiêu Chiêu, có người vừa gửi cho tớ ảnh Lâm Tiện.】
Tôi mở ra.
Trong ảnh là Lâm Tiện đang bước ra khỏi một tòa nhà, bên cạnh có người đại diện pháp lý.
Cô ta gầy đi rất nhiều.
Không còn vẻ kiêu ngạo như đêm ở Vân Đình.
Hạ Nhiễm nhắn tiếp:
【Nghe nói cô ta đang phải giải quyết hàng loạt hậu quả pháp lý và tài chính từ những chuyện trước đây.】
Tôi nhìn bức ảnh.
Một lúc lâu sau, tắt màn hình.
Tạ Dư hỏi:
"Chuyện gì vậy chị?"
Tôi lắc đầu.
"Chuyện cũ thôi."
Cậu không hỏi tiếp.
Chỉ nắm tay tôi.
"Vậy mình đi ăn nhé?"
Tôi bật cười.
"Em lại đói à?"
Cậu gật đầu.
"Đói."
Tôi giả vờ thở dài.
"Đúng là nuôi bạn trai sinh viên tốn cơm."
Tạ Dư lập tức sửa:
"Em tốt nghiệp rồi."
Tôi cười.
"Được rồi, kiến trúc sư Tạ."
Cậu nghiêng đầu.
"Vậy chị có muốn nuôi em cả đời không?"
Tôi khựng lại.
Sau đó bật cười.
"Để chị xem biểu hiện đã."
Tạ Dư lập tức nắm tay tôi chặt hơn.
"Em sẽ biểu hiện thật tốt."
### 28
Một năm sau.
Studio Triều Sắc chuyển sang văn phòng mới.
Diện tích lớn gấp ba lần trước.
Nhân viên tăng lên mười hai người.
Chúng tôi có khách hàng tại Bắc Kinh, Thượng Hải, Hàng Châu và nhiều thành phố khác.
Tôi không còn phải tự tay xử lý mọi bản vẽ.
Bắt đầu học cách quản lý.
Học cách giao việc.
Học cách từ chối những dự án không phù hợp.
Cũng học cách nghỉ ngơi.
Đôi khi, tôi vẫn nhớ đến cô gái hai mươi hai tuổi năm ấy.
Cô gái đứng trong căn phòng trọ ẩm thấp.
Tay cầm giấy báo nợ.
Mắt đỏ hoe.
Không biết ngày mai sẽ sống thế nào.
Nếu có thể quay về, tôi rất muốn ôm cô ấy.
Nói rằng:
"Đừng sợ."
"Sau này mọi chuyện sẽ tốt lên."
"Không phải nhờ một người đàn ông giàu có."
"Mà vì chính em đã không bỏ cuộc."
...
Một buổi chiều, tôi nhận được một lá thư.
Không có tên người gửi trên phong bì.
Nhưng vừa nhìn nét chữ, tôi đã nhận ra.
Bùi Hàn Châu.
Tôi mở thư.
Bên trong chỉ có một trang giấy.
Chiêu Chiêu,
Không biết em có muốn đọc những dòng này hay không.
Tôi đã từng nghĩ mình có thể giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát.
Công việc, tiền bạc, các mối quan hệ, thậm chí cả cảm xúc của người khác.
Tôi cho rằng chỉ cần mình đủ mạnh, mọi chuyện đều có thể giải quyết.
Nhưng cuối cùng, người tôi muốn giữ nhất lại rời đi.
Tôi từng trách em vô tình.
Từng nghĩ em chỉ vì tiền.
Từng không hiểu vì sao em có thể dễ dàng bắt đầu một mối quan hệ mới.
Sau này, khi nhìn lại, tôi mới biết không phải em rời đi quá nhanh.
Mà là tôi đã khiến em thất vọng quá lâu.
Tôi nhớ những chiếc váy trắng.
Nhớ em đứng trước cửa chờ tôi.
Nhớ những lần em cố tình giận dỗi.
Nhớ cả lúc em cười nói không sao.
Trước đây, tôi tưởng mình thích một gương mặt giống Lâm Tiện.
Nhưng khi em rời đi, tôi mới phát hiện người tôi nhớ là Trần Chiêu Chiêu.
Là cô gái thích bánh dâu tây.
Là cô gái biết vẽ.
Là cô gái từng muốn được tôi dẫn đi xem biển.
Tôi xin lỗi vì đã không thực hiện lời hứa ấy.